CLB Ciputra Golf tặng 500 triệu cho U23 Việt Nam sau chiến thắng nghẹt thở

Trước kỳ tích lịch sử của tuyển U23 Việt Nam khi góp mặt tại trận chung kết U23 Châu Á, câu lạc bộ Ciputra Golf Club (CGC) đã tặng nóng số tiền 500 triệu cho toàn bộ đội tuyển. Đồng thời, CLB cũng chi một số tiền lớn để các thành viên CLB sang Hàng Châu – Trung Quốc vào ngày 27/1 tới để cổ vũ tinh thần cho đội nhà.

Buổi lễ trao tặng số tiền 500 triệu được diễn ra vào chiều ngày 24/1 tại Ciputra Club (Hà Nội), đúng một ngày sau chiến thắng tuyệt vời của tuyển U23 Việt Nam trước tuyển Qatar ở lượt trận bán kết AFC U-23 Championship. Có lẽ đây là sự kiện đặc biệt vì hiếm có một câu lạc bộ về Golf lại dành một sự quan tâm mãnh liệt với bóng đá như vậy. Điều này cho thấy bóng đá thực sự không chỉ là môn thể thao vua mà còn nói lên niềm khao khát chiến thắng của người dân Việt như thế nào.

Trước kỳ tích lịch sử của tuyển U23 Việt Nam khi góp mặt tại trận chung kết U23 Châu Á, câu lạc bộ Ciputra Golf Club (CGC) đã tặng nóng số tiền 500 triệu cho toàn bộ đội tuyển.
Trước kỳ tích lịch sử của tuyển U23 Việt Nam khi góp mặt tại trận chung kết U23 Châu Á, câu lạc bộ Ciputra Golf Club (CGC) đã tặng nóng số tiền 500 triệu cho toàn bộ đội tuyển.

Tham dự tại sự kiện này có ông Nguyễn Minh Châu - Phó Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đại diện chủ tịch Ciputra Golf Club- chủ tịch ông Nguyễn Quốc Khánh, phó chủ tịch ông Hoàng Hùng Quang và đông đảo thành viên câu lạc bộ - những người hào sảng đóng góp tài trợ tiền mặt cho tuyển U23 Việt Nam.

Chia sẻ với báo giới ông Nguyễn Minh Châu cho biết: "Tôi rất xúc động trước sự quan tâm, yêu mến của công chúng nói chung và của các doanh nghiệp, tổ chức như Ciputra Golf Club dành cho tuyển U23 Việt Nam. Với niềm tự hào dân tộc, niềm tin vào sự chuyên nghiệp, tinh thần chiến đấu quật cường của U23, đặc biệt là sự dẫn dắt tài tình của HLV Hàn Quốc Park Hang Seo, tôi cho rằng con đường dẫn tới bục vinh quang của U23 Việt Nam không còn xa".


Ông Nguyễn Minh Châu – Phó Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam thay mặt đội bóng U23 nhận món quà từ CLB CGC.

Ông Nguyễn Minh Châu – Phó Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam thay mặt đội bóng U23 nhận món quà từ CLB CGC.

Phó TTK Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng khẳng định, tất cả phần thưởng mà các doanh nghiệp, nhà tài trợ dành cho U23 Việt Nam dù bằng tiền hay hiện vật sẽ đều được Liên đoàn trao tận tay cho các cầu thủ.

Phát biểu tại buổi lễ, chủ tịch CGC ông Nguyễn Quốc Khánh nói: "Chúng tôi, tất cả các thành viên nòng cốt của câu lạc bộ đã được trải qua những giây phút lịch sử nhất của bóng đá Việt Nam. Cảm xúc đến bây giờ vẫn không thể diễn tả nổi, vừa cảm thấy sung sướng cũng như thực sự tự hào về tuyển U23 Việt Nam". Ông Khánh cũng chia sẻ rằng toàn bộ các thành viên CLB đang háo hức chờ đợi Việt Nam ghi danh trong trận đấu tiếp theo và sẽ còn tiếp tục có phần thưởng lớn hơn nữa dành tặng đội tuyển nếu U23 Việt Nam trở thành đội vô địch cup AFC năm 2018.

Được biết, số tiền 500 triệu dành tặng U23 Việt Nam là do các thành viên trong câu lạc bộ Ciputra Golf Club chung tay đóng góp.
Được biết, số tiền 500 triệu dành tặng U23 Việt Nam là do các thành viên trong câu lạc bộ Ciputra Golf Club chung tay đóng góp.
Được biết, CGC là tổ chức quần chúng tập hợp các cá nhân yêu thích bộ môn golf và chơi golf trên cơ sở tự nguyện để rèn luyện sức khỏe, tham gia phát triển phong trào, nâng cao trình độ môn golf.
Được biết, CGC là tổ chức quần chúng tập hợp các cá nhân yêu thích bộ môn golf và chơi golf trên cơ sở tự nguyện để rèn luyện sức khỏe, tham gia phát triển phong trào, nâng cao trình độ môn golf.

Trong khi đó, ông Võ Ngọc Hùng, thành viên của câu lạc bộ Ciputra Golf Club cũng cho rằng, sau chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam trước Qatar dù biết rằng đội bóng sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng từ các doanh nghiệp, nhà tài trợ song các thành viên của CGC vẫn mong muốn có món quà nhỏ để khích lệ tinh thần thi đấu của các cầu thủ. “Ngay sau khi kết thúc trận đấu, các thành viên trong CGC đã nảy ra ý tưởng và cùng chung tay đóng góp. Chúng tôi hy vọng, trận chung kết vào ngày 27/1 tới đây, U23 Việt Nam sẽ giữ được tinh thật quật cường, thi đấu tốt để giành vinh quang về cho Tổ quốc”, ông Hùng nói.

Trước đó, câu lạc bộ Ciputra Golf Club được thành lập vào 02/04/2016 sau 2 năm hoạt động, CGC là tổ chức quần chúng tập hợp các cá nhân yêu thích bộ môn golf và chơi golf trên cơ sở tự nguyện để rèn luyện sức khỏe, tham gia phát triển phong trào, nâng cao trình độ môn golf. CGC đến nay đã có trên 80 thành viên hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng và công khai minh bạch.

P.V