Sóc Trăng:

Cấp nước sạch miễn phí cho đồng bào dân tộc Khmer

(Dân trí) - Ngày 14/5, Trạm nước sạch huyện Châu Thành (thuộc Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường Sóc Trăng) đã tiến hành cấp nước sạch miễn phí cho khoảng 600 hộ đồng bào dân tộc Khmer của xã An Hiệp và xã Thiện Mỹ.

Chị Ong Thị So Phi Ny (ngụ ấp Giồng Chùa B, xã An Hiệp) cho biết: “Từ trước đến nay, bà con chúng tôi sử dụng nước từ giếng khoan. Nhưng mấy ngày gần đây, nước bơm không lên hoặc có lên nhưng không thể sử dụng được nên bà con thiếu nước sử dụng trong sinh hoạt. May mắn là có nước sạch do trạm cấp miễn phí nên bà con đỡ lo”.

Các hộ dân lấy nước sạch.
Các hộ dân lấy nước sạch.

Tham gia cấp nước sạch cho bà con, ông Trần Quốc Thắng- Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, nói: “Chưa năm nào khô hạn như năm nay. Nhận thông tin bà con thiếu nước sạch sử dụng, chúng tôi trao đổi với lãnh đạo trạm cấp nước sạch của huyện và của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh để có kế hoạch cấp nước cho bà con sử dụng kịp thời, không để bà con khó khăn, phải mua nước ở nơi khác với giá cắt cổ. Hiện tại, mỗi ngày xe chở nước của trạm sẽ đưa nước đến tận nhà cho bà con, chỉ cần bà con chuẩn bị sẵn dụng cụ để chứa nước đủ sử dụng theo nhu cầu của gia đình”.

Chủ tịch huyện Châu Thành chia sẻ, thăm hỏi bà con đến lấy nước.
Chủ tịch huyện Châu Thành chia sẻ, thăm hỏi bà con đến lấy nước.

Ông Trần Văn Thành (cán bộ Trạm cấp nước sạch huyện Châu Thành) cho biết thêm: “Mỗi ngày chúng tôi sẽ cho xe chở nước sạch cung cấp miễn phí cho bà con. Theo lịch, cứ một ngày cấp cho xã Thiện Mỹ thì một ngày cấp cho xã An Hiệp, cứ xoay vòng như vậy cho đến mùa mưa bà con có nước sử dụng mới ngừng cấp”.

Theo ông Thảnh, mỗi ngày trung tâm sẽ cho xe chở khoảng 18- 20m3 nước sạch vào các khu dân cư đang thiếu nước để cấp cho bà con của 2 xã này.

Những giọt nước miễn phí giúp bà con vượt qua mùa hạn mặn.
Những giọt nước miễn phí giúp bà con vượt qua mùa hạn mặn.

Cùng ngày, cán bộ quân y bộ đội biên phòng Sóc Trăng đã tổ chức khám, cấp thuốc, chữa bệnh miễn phí cho hàng trăm người là bà con đồng bào dân tộc Khmer ở ấp Mỏ Ó (xã Trung Bình) và ở xã Đại Ân 2 (cùng của huyện Trần Đề) với tổng kinh phí hàng chục triệu đồng.

Cao Xuân Lương