Cách đơn giản để dạy con làm việc nhà mà vẫn an toàn cho da bé

Dạy trẻ làm việc nhà từ bé là cách để giúp trẻ sớm phát triển kỹ năng. Tuy nhiên, nỗi lo bé tiếp xúc sớm với chất tẩy rửa không an toàn khiến không ít phụ huynh dè dặt hơn trong việc dạy con việc nhà.

Dạy trẻ việc nhà, cách nào để bảo vệ sức khỏe con?

Amway Home cùng bé vui với việc nhà, mẹ an tâm vì con luôn được bảo vệ
Amway Home cùng bé vui với việc nhà, mẹ an tâm vì con luôn được bảo vệ

Theo nghiên cứu, ở mỗi độ tuổi, các bậc cha mẹ có thể dạy trẻ những công việc khác nhau để giúp bé phát triển kỹ năng.

Ngay từ khi con còn bé, mẹ đã có thể dạy trẻ tính ngăn nắp bằng cách sắp xếp đồ chơi sau mỗi lần chơi. Khi lên 4-5 tuổi, với sự hướng dẫn của mẹ, bé đã có thể lau bàn, dọn bàn ăn, vứt rác đúng chỗ... Và từ 6-7 tuổi, việc sắp xếp quần áo, lau quét nhà hoặc phụ mẹ rửa chén bát… đã không còn là trở ngại đối với trẻ. Vận hành máy giặt, đi mua đồ lặt vặt hay phụ mẹ bữa tối là những việc bé có thể làm khi lớn hơn, từ 8-9 tuổi trở lên.

Dạy trẻ việc nhà từ sớm không chỉ giúp bé phát triển thể lực, trí thông minh mà còn dần hình thành cho trẻ sự khéo léo, tính kiên trì, tự lập. Tuy nhiên, không ít phụ huynh vẫn dè dặt khi dạy con làm việc nhà bởi chất tẩy rửa không an toàn có thể gây hại đến làn da non nớt của bé.

Chị Thanh Tuyền (Q.3, TP.HCM) băn khoăn:“Bé nhà tôi 5 tuổi rồi, cũng muốn tập cho con làm việc nhà lắm nhưng sợ bé tiếp xúc chất tẩy rửa ảnh hưởng sức khỏe, hại da tay. Con gái mà, da dẻ quan trọng lắm!”.

Amway Home - lựa chọn an toàn của mẹ thông thái

Hóa giải những lo lắng rất thực tế đó, Amway Home đã cho ra đời công thức BIOQUESTTM phân hủy sinh học rất an toàn sức khỏe và môi trường. Chính vì vậy, mẹ sẽ hoàn toàn yên tâm với làn da nhạy cảm của bé.

Amway Home an toàn cho làn da, có thể tiếp xúc với sản phẩm mà không cần dùng găng tay
Amway Home an toàn cho làn da, có thể tiếp xúc với sản phẩm mà không cần dùng găng tay

Tại thị trường Việt Nam, Amway Home là một trong những nhãn hàng chăm sóc gia dụng đầu tiên đạt chứng nhận “Lựa chọn An Toàn - Safer Choice” của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA). Là một tổ chức trung lập và uy tín nên mẹ hoàn toàn yên tâm khi sản phẩm đạt chứng nhận Safer Choice của EPA luôn an toàn cho sức khỏe của bé, và Amway Home cũng vậy.

Hơn thế nữa, để đạt chứng nhận uy tín này, các nhà khoa học Amway còn nỗ lực nghiên cứu, cải tiến công thức để đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của EPA. “Việc kiểm định thành phần, chứng minh hiệu quả sản phẩm, sử dụng bao bì thân thiện với môi trường, độ pH sản phẩm an toàn cho da tay đều phải đạt được bằng hoặc cao hơn theo tiêu chuẩn EPA” - Nhà khoa học Jim S. Pell - Chuyên gia nghiên cứu phát triển sản phẩm và chuyển giao công nghệ của Tập đoàn Amway Hoa Kỳ chia sẻ.

Với công thức BIOQUESTTM đậm đặc, thành phần từ thiên nhiên, Amway Home an toàn cho người sử dụng và thân thiện môi trường, hạn chế VOCs giúp giảm nguy cơ các bệnh hô hấp, ô nhiễm không khí. Nỗi lo về đôi bàn tay thô ráp không còn nữa khi Amway Home có độ pH an toàn, vừa không chứa axit, kiềm mạnh, clo trong sản phẩm. Amway Home trở thành người bạn đáng tin cậy để chăm sóc, nâng niu làn da non nớt của bé.

Giờ đây, với bộ 3 sản phẩm Amway Home (nước rửa đa năng L.O.C, nước giặt đậm đặc SA8, nước rửa chén đậm đặc Dish Drops) có mặt tại Việt Nam, mẹ Việt có thể yên tâm dạy bé yêu vui với việc nhà mà không lo hóa chất ảnh hưởng đến sức khỏe bé.

Amway Home là một trong những nhãn hàng chăm sóc gia dụng đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận Safer Choice

Như Hoa