Bệnh nhi quay cuồng trong thời tiết nắng nóng

(Dân trí) - Nắng nóng kéo dài tại Nam Bộ đang làm gia tăng các loại bệnh ở trẻ em. Các bệnh viện rơi vào quá tải, bệnh nhi phải nằm ghép, người nhà nằm la liệt ở hành lang khoa bệnh.

Thời gian qua, thời tiết tại Nam Bộ nắng nóng, oi bức ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của người dân. Nhiều trẻ em phải nhập viện vì mắc bệnh hô hấp, tiêu hóa.
Thời gian qua, thời tiết tại Nam Bộ nắng nóng, oi bức ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của người dân. Nhiều trẻ em phải nhập viện vì mắc bệnh hô hấp, tiêu hóa.
Trẻ mắc bệnh hô hấp, điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 2
Trẻ mắc bệnh hô hấp, điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 2

Tại nhiều phòng bệnh, 3 đến 4 trẻ em nằm chung một giường

Tại nhiều phòng bệnh, 3 đến 4 trẻ em nằm chung một giường

Người thân luôn phải túc trực bên cạnh để quạt mát cho các bé
Người thân luôn phải túc trực bên cạnh để quạt mát cho các bé
Ở các hành lang đông kín người nhà bệnh nhân
Ở các hành lang đông kín người nhà bệnh nhân
Trẻ được người thân trùm kín mỗi khi đi ra ngoài nắng.
Trẻ được người thân trùm kín mỗi khi đi ra ngoài nắng.
Bé Bảo Trân bị sốt cao, được mẹ đưa vào bệnh viện khám
Bé Bảo Trân bị sốt cao, được mẹ đưa vào bệnh viện khám

Nguyễn Quang