Ấm áp hình ảnh cha dạy con bài học sẻ chia từ “hiến máu nhân đạo”

(Dân trí) - “Ba ơi người ta hiến máu để làm gì, máu của mình sao lại phải cho, mình cho xong rồi máu này người ta dùng làm gì…”, một loạt các câu hỏi của bé Dương Đỗ Minh Quân (6 tuổi) khi thấy ba ngồi hiến máu trong sự kiện Hành trình đỏ.

Ấm áp hình ảnh cha dạy con bài học sẻ chia bằng hành động… “hiến máu nhân đạo”

Anh Dương Thanh Đảo (ngụ Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TPHCM), bố của bé Minh Quân cho biết: “Tôi khá bất ngờ khi cháu không sợ kim tiêm. Cháu hỏi rất nhiều, tò mò mọi thứ. Dẫn cháu đến đây để cảm nhận được giá trị của sự sẻ chia từ một chương trình ý nghĩa. Tôi thực sự thấy tự hào khi con trai lấy một băng đô Hành trình đỏ quấn lên đầu và nói con sẽ trở thành chiến sĩ Hành trình đỏ”.

Với anh Đảo, không bài học nào giá trị hơn bằng trải nghiệm thực tế. Để giáo dục con về sự sẻ chia, anh Đảo dẫn con trai đến với hoạt động hiến máu từ khá sớm.

Từ nhà chạy lên điểm hiến máu gần 30km, hai bố con anh Đảo cố gắng có mặt từ rất sớm.
Từ nhà chạy lên điểm hiến máu gần 30km, hai bố con anh Đảo cố gắng có mặt từ rất sớm.
Hình ảnh đáng yêu khi tự tay anh quấn chiếc băng đô Hành trình đỏ cho con trai
Hình ảnh đáng yêu khi tự tay anh quấn chiếc băng đô Hành trình đỏ cho con trai
Minh Quân không hề sợ kim tiêm, đứng cạnh bố hỏi huyên thuyên về hiến máu nhân đạo
Minh Quân không hề sợ kim tiêm, đứng cạnh bố hỏi huyên thuyên về hiến máu nhân đạo
Chiến sĩ Hành trình đỏ của tương lai chăm chú theo dõi quá trình hiến máu của bố
Chiến sĩ Hành trình đỏ của tương lai chăm chú theo dõi quá trình hiến máu của bố
Với Minh Quân, mọi thứ ở sự kiện dường như rất mới mẻ, khiến bé tò mò hỏi bố liên tục
Với Minh Quân, mọi thứ ở sự kiện dường như rất mới mẻ, khiến bé tò mò hỏi bố liên tục
“Lớn lên, con đi hiến máu giống ba, con làm như thế con sẽ cứu sống được rất nhiều người, mình phải biết chia sẻ con nhé”, anh Đảo nói với con trai.
“Lớn lên, con đi hiến máu giống ba, con làm như thế con sẽ cứu sống được rất nhiều người, mình phải biết chia sẻ con nhé”, anh Đảo nói với con trai.

Hình ảnh người cha dẫn con trai đến với hoạt động hiến máu nhân đạo thật sự nói lên sự tác động to lớn của chương trình. Không dừng lại việc tiếp nhận và thể hiện tính nhân văn, hoạt động còn đóng vai trò giáo dục lòng tương thân tương ái cho các bé.

Qua 5 năm tổ chức, Hành trình Đỏ thực sự là chiến dịch truyền thông lớn về hiến máu tình nguyện trên phạm vi toàn quốc, đã tiếp nhận được trên 120.000 đơn vị máu, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm nguồn người hiến máu trong dịp hè, mang lại sự sống cho hàng nghìn bệnh nhân cần truyền máu.

Chương trình cũng góp phần mở rộng đối tượng hiến máu, tập dượt công tác tổ chức tiếp nhận máu số lượng lớn tại nhiều địa phương để dự phòng tai nạn, thảm họa, điều phối máu trên phạm vi toàn quốc và góp phần giáo dục thế hệ trẻ về tình yêu thương, biết sống vì mọi người và cống hiến sức trẻ của mình cho xã hội
Chương trình cũng góp phần mở rộng đối tượng hiến máu, tập dượt công tác tổ chức tiếp nhận máu số lượng lớn tại nhiều địa phương để dự phòng tai nạn, thảm họa, điều phối máu trên phạm vi toàn quốc và góp phần giáo dục thế hệ trẻ về tình yêu thương, biết sống vì mọi người và cống hiến sức trẻ của mình cho xã hội
Hành trình Đỏ lần VI/2018 nhận được sự quan tâm, vào cuộc tích cực của 26 tỉnh/thành phố, trong đó nhiều tỉnh/thành đã tổ chức Hành trình Đỏ 4-5 năm liên tiếp như Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Bình Định, Nghệ An, Thanh Hoá, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn...
Hành trình Đỏ lần VI/2018 nhận được sự quan tâm, vào cuộc tích cực của 26 tỉnh/thành phố, trong đó nhiều tỉnh/thành đã tổ chức Hành trình Đỏ 4-5 năm liên tiếp như Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Bình Định, Nghệ An, Thanh Hoá, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn...
Đến thời điểm hiện tại, chương trình Hành trình đỏ đã được tổ chức tại 11/26 tỉnh/thành phố (bao gồm các địa phương Cà Mau, TP Hải Phòng, Kiên Giang, Quảng Ninh, Cần Thơ, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TPHCM, Kon Tum, Gia Lai, Khánh Hòa) và tiếp nhận được 9.906 đơn vị máu.
Đến thời điểm hiện tại, chương trình Hành trình đỏ đã được tổ chức tại 11/26 tỉnh/thành phố (bao gồm các địa phương Cà Mau, TP Hải Phòng, Kiên Giang, Quảng Ninh, Cần Thơ, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TPHCM, Kon Tum, Gia Lai, Khánh Hòa) và tiếp nhận được 9.906 đơn vị máu.

Ông Nguyễn Tuấn Khởi, Phó trưởng Ban tổ chức chiến dịch quốc gia Hành trình Đỏ cho biết: “Hành trình Đỏ đã góp phần tạo bước chuyển mình mạnh mẽ cho phong trào hiến máu tình nguyện từ quy mô tổ chức, công tác truyền thông đến các hoạt động chuyên môn.

Năm nay, Ban tổ chức còn đưa chương trình “mật mã globin” vào một số địa phương để khuyến khích giới trẻ tìm hiểu về bệnh tan máu bẩm sinh, góp phần ngăn chặn nguồn gen di truyền sang thế hệ sau, vì chất lượng giống nòi và dân số Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, Hành trình Đỏ đã nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự vào cuộc của nhiều cơ quan, ban, ngành, chính vì vậy, lượng máu tiếp nhận được tại các tỉnh đều vượt chỉ tiêu đề ra”.

Phạm Nguyễn