Huế:

Xem tranh nữ họa sĩ Huế ngày 8/3

(Dân trí) - Chiều 7/3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh TT - Huế phối hợp với Hội LHVHNT, Hội Mỹ thuật tỉnh, Trường Đại học Nghệ thuật (Đại học Huế) tổ chức khai mạc triển lãm tranh của các nữ tác giả toàn tỉnh lần thứ 17.

Triển lãm nhân kỷ niệm 103 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1973 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Quy tụ 28 tác phẩm của 24 tác giả, họa sĩ nữ, phòng tranh thể hiện sự phong phú về chất liệu như sơn dầu, sơn mài, sơn nước, lụa, acrylic, hoa lá ép… cũng như đề tài hướng về gia đình, xã hội đầy chất nữ tính của nữ họa sĩ Huế.

Bà Phan Thị Thanh Hà, Chủ tịch Hội LHPN TT-Huế cho biết rất nhiều họa sĩ nữ đã đều đặn tham gia “phòng tranh 8-3” từ nhiều năm qua, bên cạnh đó có thêm các họa sĩ trẻ hiện đang là giáo viên, sinh viên ở các trường nhiệt tình với phong trào mỹ thuật tỉnh nhà.

Hoạ sĩ Đặng Mậu Tựu, Chủ tịch Hội LHVHNT tỉnh TT-Huế nhận xét đội ngũ sáng tác nữ ở Huế hiện đang lớn mạnh cả về chất lượng, số lượng, xứng đáng với vai trò nữ giới trong lĩnh vực nghệ thuật.

Dưới đây là một số hình ảnh chụp lại từ phòng tranh họa sĩ nữ Huế:

Đại Dương
Đại Dương
Đại Dương
Đại Dương
Đại Dương
Đại Dương
Đại Dương
Đại Dương
Đại Dương
Đại Dương

Đại Dương