Tưng bừng đêm khai mạc Lễ hội Quế lần đầu tiên tại Yên Bái

(Dân trí) - Tối qua (25/9), tại “kinh đô” Quế xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, Yên Bái đã tưng bừng diễn ra chương trình khai mạc Lễ hội Quế lần thứ nhất tại Yên Bái với nhiều hoạt động đặc sắc.

Ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch UBND huyện Văn Yên, Yên Bái nhấn mạnh: Văn Yên được biết đến là thủ phủ của cây quế, nơi có diện tích quế lớn nhất cả nước với trên 23.000 ha. Từ xưa đến nay, cây quế đã gắn bó rất khăng khít, thủy chung với người dân Văn Yên từ trong tâm tưởng, ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất. Cây quế không những đem lại giá trị tinh thần mà còn góp phần giúp người dân nơi đây vươn lên thoát nghèo. Nhiều gia đình đã coi quế là thứ “vàng ròng” quý giá, là của để dành cho con cháu đời sau.

Ông Tạ Văn Long, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái (thứ 2 từ trái sang) tham dự chương trình đêm khai mạc.
Ông Tạ Văn Long, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái (thứ 2 từ trái sang) tham dự chương trình đêm khai mạc.

Lễ hội quế lần thứ nhất tổ chức tại Yên Bái diễn ra từ ngày 25/9 đến 27/9 với các hoạt động như triển lãm các thiết bị chế biến quế, trưng bày giới thiệu các thiết bị, công nghệ phục vụ sản xuất, chế biến quê, các sản phẩm được chế biến từ quế trong và ngoài huyện; triển lãm sản phẩm quế, triển lãm những thành tựu đạt được của ngành quế, triển lãm thương hiệu quế Văn Yên, các nghệ nhân thao diễn kỹ thuật tay nghề thủ công mỹ nghệ từ quế, trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ quế.

Nằm trong khuôn khổ của lễ hội, “Chợ quê” trưng bày, giới thiệu sản phẩm chất lượng được sản xuất trong huyện nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng, các sản phẩm, ẩm thực đặc trưng của dân tộc Dao và các dân tộc khác trong vùng quế.

Tưng bừng đêm khai mạc Lễ hội Quế lần đầu tiên tại Yên Bái - 2
Các sản phẩm độc đáo từ Quế được bà con mang đến trưng bày tại chương trình.
Các sản phẩm độc đáo từ Quế được bà con mang đến trưng bày tại chương trình.

Sáng nay, Ban tổ chức đã tái hiện lễ cấp sắc 12 đèn của đồng bào người Dao tại Văn Yên, Yên Bái thu hút đông đảo du khách tham gia.

Đặc biệt, vào tối nay (26/9), sẽ diễn ra đêm chung kết hội thi “Người đẹp vùng quế” với các thí sinh tham gia chủ yếu là người dân tộc Dao và một số dân tộc khác đến từ 8 xã vùng Quế trên địa bàn huyện Văn Yên.

Tái hiện lễ câp sắc 12 đèn của người Dao.
Tái hiện lễ câp sắc 12 đèn của người Dao.

Đến với lễ hội, du khách sẽ được tham dự những hoạt động như đêm nhạc ngọt ngào vùng đất quế, đám cưới người Dao và lễ hội cầu mùa, biểu diễn hát Páo dung dân tộc Dao, cuộc thi bình chọn các đồi quế kiểu mẫu, vườn quế phục vụ khách du lịch tham quan, tôn vinh người trồng quế…

Lễ hội quế Văn Yên lần thứ nhất - năm 2015 được tổ chức với chủ đề “Cây quế Văn Yên hội nhập và phát triển” nhằm quảng bá, tôn vinh giá trị của cây quế để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm quế trong và ngoài nước; giới thiệu hình ảnh đặc sắc, nét văn hóa truyền thống... của bà con các dân tộc trên vùng quế Văn Yên đến với khách du lịch trong nước và quốc tế.

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ hội Quế lần đầu tiên tổ chức tại Yên Bái.

Tưng bừng đêm khai mạc Lễ hội Quế lần đầu tiên tại Yên Bái - 5
Nghi lễ dâng hương tại lễ cấp sắc 12 đèn của người dao.
Nghi lễ dâng hương tại lễ cấp sắc 12 đèn của người dao.
Tưng bừng đêm khai mạc Lễ hội Quế lần đầu tiên tại Yên Bái - 7
Phong tục đám cưới của người Dao trong không gian lễ hội.
Phong tục đám cưới của người Dao trong không gian lễ hội.
Tưng bừng đêm khai mạc Lễ hội Quế lần đầu tiên tại Yên Bái - 9
Nét đẹp của Thiếu nữ vùng kinh đô Quế.
Nét đẹp của Thiếu nữ vùng "kinh đô" Quế.

Xuân Thái