Tranh sơn mài của họa sĩ Nguyễn Đình Tuyên: Hiện đại trong truyền thống

(Dân trí) - Chiều 15/1, bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã thu hút nhiều độc giả yêu tranh tới tham dự buổi triển lãm tranh sơn mài của họa sĩ Nguyễn Đình Tuyên.

Những tác phẩm trong triển lãm lần này có thiên hướng về cảnh đẹp thiên nhiên và đời sống hàng ngày. Theo tác giả, các bức tranh đã chuyển mình từ những lối mòn của tranh sơn mài cũ sang một con đường mới hiện đại hơn.

Họa sĩ Nguyễn Đình Tuyên chia sẻ: “Những tác phẩm được làm mới từ chất liệu, tạo hình và quan trọng hơn hết là tình cảm của người nghệ sĩ, thể hiện tình yêu, sự hòa hợp với thiên nhiên qua từng tác phẩm. Tôi luôn hy vọng trong vài năm tới, sẽ tiếp tục tổ chức những cuộc triển lãm tranh khác, tăng tính hiện đại và có thêm một chút gây sốc”.

Bức tranh sử dụng sơn đỏ đậm, xanh lá đậm.
Bức tranh sử dụng sơn đỏ đậm, xanh lá đậm.

Một số bức tranh tại triển lãm.
Một số bức tranh tại triển lãm.

Triển lãm còn thu hút một số khách xem tranh quốc tế.
Triển lãm còn thu hút một số khách xem tranh quốc tế.

Họa sĩ Nguyễn Đình Tuyên cùng bức tranh mà ông tâm đắc.
Họa sĩ Nguyễn Đình Tuyên cùng bức tranh mà ông tâm đắc.

Hoạ sỹ Nguyễn Đình Tuyên (sinh năm 1968) tốt nghiệp trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam, khoa sơn mài. Họa sỹ từng tham gia một số triển lãm tranh lớn và đạt nhiều giải thưởng cao: giải nhì Hội triển lãm Mỹ thuật Việt Nam (năm 1995, năm 1996), được phát bằng danh dự triển lãm Mỹ thuật Asean (năm 1998)... Ngoài ra, tranh của hoạ sỹ còn được trưng bày ở bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Ngân Hà