Quảng Trị: Huy động hàng ngàn đầu sách nhân ngày sách Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 14/4, tỉnh Quảng Trị khai mạc ngày sách Việt Nam và triển lãm, tặng sách cho các đơn vị. Hoạt động này nhằm tôn vinh vai trò của sách, người viết sách và phát động nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh vai trò của việc đọc sách và bày tỏ mong muốn các hoạt động của ngày sách Việt Nam không chỉ đem lại không gian văn hóa thú vị, vui tươi và bổ ích cho người yêu sách mà còn tạo điều kiện tốt nhất giúp cán bộ, nhân dân quan tâm hơn nữa đến văn hóa đọc. Sách còn góp phần nâng cao tri thức phục vụ công tác, học tập, nghiên cứu. Đồng thời, càng có nhiều hoạt động có chiều sâu dành cho văn hóa đọc từ các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương cùng chung tay đưa nhiều sách hay, giá trị đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích triển khai ngày sách Việt Nam
Ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích triển khai ngày sách Việt Nam

Tại buổi khai mạc ngày sách Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Trị đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện ngày sách Việt Nam. Tặng Bằng khen cho 3 cá nhân có thành tích đạt giải Nhì tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh trung học năm học 2017 - 2018.

Đại diện các đơn vị cắt băng khai mạc ngày sách Việt Nam
Đại diện các đơn vị cắt băng khai mạc ngày sách Việt Nam

Dịp này, Ban tổ chức đã huy động được gần 4.000 đầu sách giáo khoa, sách tham khảo và 4.500 quyển sách từ tủ sách “Nền tảng đổi đời” của Tập đoàn Trung Nguyên hỗ trợ các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam và tặng sách cho học sinh miền núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.

Thư viện tỉnh Quảng Trị và Trường Tiểu học Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa) đã phối hợp tổ chức triển lãm sách với gần 2.000 đầu sách về chủ đề Bác Hồ kính yêu, khát vọng Trường Sa và chủ quyền Trường Sa.

Quảng Trị: Huy động hàng ngàn đầu sách nhân ngày sách Việt Nam - 3

Tham quan các gian, mô hình trưng bày sách
Tham quan các gian, mô hình trưng bày sách

Ông Nguyễn Hoàn - Phó Giám đốc Sở TT-TT Quảng Trị cho biết: “Ngày sách Việt Nam 21/4 có nhiều hoạt động hướng về cơ sở, đặc biệt là việc xã hội hóa trong xây dựng các tủ sách. Chúng tôi tăng cường vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức cá nhân cùng với chương trình sách hóa nông thôn tài trợ sách, xã hội hóa để cung cấp sách cho các trường học...”

Đông đảo người dân tham quan, đọc sách
Đông đảo người dân tham quan, đọc sách

Trước đó, ngày hội sách tại huyện Triệu Phong (Quảng Trị) cùng chương trình Sách hóa nông thôn đã huy động gần 5.000 quyển sách, tặng 64 tủ sách lớp học cho 6 trường Tiểu học, Trung học cơ sở.

Đ. Đức