Phú Yên: Lần đầu tiên tổ chức hội sách

(Dân trí) - Tối ngày 21/4, tỉnh Phú Yên lần đầu tiên tổ chức Hội Sách tỉnh Phú Yên với chủ đề “Sách với Tuổi trẻ”. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa đặc biệt nhằm tuyên truyền Ngày Sách Việt Nam.

Theo đó, Hội sách được diễn ra từ ngày 21/4 đến ngày 23/4 tại Trường Đại học Phú Yên, (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) với 14 gian trưng bày sách, báo, tạp chí.

Ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên phát biểu khai mạc Hội sách
Ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên phát biểu khai mạc Hội sách

Nhằm tri ân bạn đọc đã đồng hành cùng với sách, các đơn vị phát hành có nhiều chương trình ưu đãi giảm giá đặt biệt, có hơn 1.000 bản sách giảm giá, đồng giá các loại được bày bán, kết hợp khu vui chơi cho các em thiếu nhi tham gia đọc sách, giải trí.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng phát động phong trào hỗ trợ sách và tặng tủ sách thiếu nhi cho 03 trường tiểu học thuộc huyện miền núi; trao 20 suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên có thành tích tốt trong học tập.

Phú Yên: Lần đầu tiên tổ chức hội sách - 2
Phú Yên: Lần đầu tiên tổ chức hội sách - 3
Hội sách thu hút đông đảo người lớn trẻ em đam mê sách tới đọc và mua sách
Hội sách thu hút đông đảo người lớn trẻ em đam mê sách tới đọc và mua sách

Ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết: Lần đầu tiên Phú Yên tổ chức một hội sách có quy mô như thế này. Hội sách sẽ góp phần tôn vinh giá trị và khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Hội sách cũng là hợp điểm văn hóa của các đơn vị phát hành sách; là nơi tổ chức gặp gỡ, giao lưu giữa các tác giả với bạn đọc… Qua đây, giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người Phú Yên, đến với bạn bè trong nước và thế giới…

Trung Thi