Người đẹp miền Trung khoe nét duyên dáng khó cưỡng trong tà áo dài

(Dân trí) - Trong hai ngày 21 và 22/6, tại Đà Nẵng và Huế, Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu đã tổ chức casting tuyển chọn những cô gái xuất sắc nhất của khu vực miền Trung. Đây là hoạt động sơ tuyển cuối cùng để cuộc thi bước vào vòng bán kết khu vực miền Bắc sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 30/6 và bán kết khu vực miền Nam được diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 14/7.

50 cô gái xinh đẹp đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam tươi tắn như một vườn hoa khoe sắc giữa thành phố biển đầy nắng.

Riêng các thí sinh đến từ đất Thần Kinh thì không chỉ có chất giọng ngọt ngào mê hoặc lòng người mà còn mang vẻ đẹp thướt tha khi khoác lên mình tà áo dài đậm chất xứ Huế. Tà áo dài Huế đã gợi được rất nhiều cảm hứng và đi vào thi ca. Chất Huế càng trở nên đằm thắm hơn qua tà áo dài của các người đẹp tham dự casting.

Trong số đó, có khá nhiều người đẹp từng đạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi sắc đẹp. Hồ Võ Thị Như Mai, cô sinh viên Đại học Y Dược Huế tự tin và duyên dáng khoe sắc trong tà áo dài duyên dáng. Cô gái 22 tuổi này đã từng lọt vào top 50 cuột thi Hoa khôi Sinh viên toàn quốc năm 2014.

Người đẹp Ngô Thị Quỳnh Châu sinh năm 1995, cao 1,69m từng đạt giải Người đẹp Áo dài của cuộc thi Hoa khôi Du lịch Huế năm 2015.

Cô cũng đã đặt chân vào vòng bán kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015. Quỳnh Châu cho biết, do bận việc học nên cô không tiếp tục theo đuổi cuộc thi này và Cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu đối với Quỳnh Châu rất có ý nghĩ, thậm chí cô đã phải di chuyển từ Huế vào Đà Nẵng để tham dự casting do ngày casting tại Huế trùng với lịch thi của cô.

Hiện tại Quỳnh Châu đang theo học Đại học Sư phạm Huế và cô cho biết bản thân cũng như gia đình luôn ưu tiên việc học hàng đầu. Quỳnh Châu chia sẻ, trong suy nghĩ của cô Huế là một Thành phố đẹp với nhiều di tích văn hóa, lịch sử giá trị và cô muốn tham gia cuộc thi để quảng bá những di sản của Huế tới bạn bè trong nước cũng như quốc tế.

Nguyễn Huỳnh Phương Thảo, nữ sinh của Đại học Duy Tân với gương mặt đẹp và nụ cười ngọt ngào. Người đẹp sinh năm 1994 từng đạt giải Á khôi cuộc thi Tài năng Sinh viên thanh lịch Thành phố Đà Nẵng năm 2016. Ngoài nhan sắc đáng ngưỡng mộ, người đẹp Phương Thảo còn biết làm một số tiết mục ảo thuật rất thú vị. Cùng ngắn nhìn nhan sắc của nữ sinh Đà Nẵng tại buổi casting Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu.

Mang một cái tên lạ - Kiều Na, người đẹp đến từ Quảng Nam tham gia vòng tuyển chọn thí sinh Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu khiến có gương mặt giống siêu mẫu Thái Hà như chị em ruột.

Kiều Na 21 tuổi hiện đang là sinh viên Đại học Thương mại Đà Nẵng. Từ lúc còn là học sinh, cô gái xứ Quảng đã cao 1,69m và cô luôn là tâm điểm chú ý của bạn bè cùng trang bởi ngoại hình xinh đẹp của mình. Tại cuộc thi Sắc màu Tuổi trẻ dành cho học sinh - sinh viên thành phố Tam Kỳ, cô đã dành được giải A.

Việc đã từng tham gia hoạt động biểu diễn đã giúp cho Kiều Na có những kinh nghiệm hữu ích khi tham gia vòng sơ tuyển Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu. Đó là kỹ năng thể hiện trước ống kính, kỹ năng giao tiếp, giới thiệu về bản thân cũng như quê hương Quảng Nam của cô.

Người đẹp 19 tuổi Đỗ Thu Uyên, sinh viên ngành Thiết kế đồ họa, Đại học Kiến trúc Đà Nẵng thướt tha khoe dáng vóc mảnh mai trong bộ đầm dài thướt tha. Thu Uyên là một cô gái có nét đẹp độc đáo vừa thanh thoát, vừa cá tính rất hút ánh nhìn.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi casting:

Người đẹp miền Trung khoe nét duyên dáng khó cưỡng trong tà áo dài - 1
Người đẹp miền Trung khoe nét duyên dáng khó cưỡng trong tà áo dài - 2
Người đẹp miền Trung khoe nét duyên dáng khó cưỡng trong tà áo dài - 3
Người đẹp miền Trung khoe nét duyên dáng khó cưỡng trong tà áo dài - 4
Người đẹp miền Trung khoe nét duyên dáng khó cưỡng trong tà áo dài - 5
Người đẹp miền Trung khoe nét duyên dáng khó cưỡng trong tà áo dài - 6
Người đẹp miền Trung khoe nét duyên dáng khó cưỡng trong tà áo dài - 7
Người đẹp miền Trung khoe nét duyên dáng khó cưỡng trong tà áo dài - 8
Người đẹp miền Trung khoe nét duyên dáng khó cưỡng trong tà áo dài - 9

Hà Tùng Long