Kỷ niệm 110 năm Phong trào Đông Du

(Dân trí) - Ngày 15/10, Sở GD &ĐT Nghệ An đã phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở VHTT&DL và trường Đại học công nghệ Vạn Xuân tổ chức chương trình Kỷ niệm 110 năm phong trào Đông Du và quan hệ Việt - Nhật.

Cách đây tròn 110 năm, hưởng ứng lời kêu gọi của nhà chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu, hơn 200 thanh niên yêu nước, ưu tú đã sang Nhật Bản với mục đích giải phóng dân tộc, chấn hứng quốc gia, cách tân đất nước.

Ông Satoshi Yamamoto - Cố vấn cao cấp cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản phát biểu tại buổi lễ nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác Việt - Nhật đã đạt được những thành tựu rất lớn.
Ông Satoshi Yamamoto - Cố vấn cao cấp cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản phát biểu tại buổi lễ nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác Việt - Nhật đã đạt được những thành tựu rất lớn.

Mặc dù Phong trào Đông Du chỉ tồn tại với khoảng thời gian ngắn nhưng đã góp phần khơi gợi tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm giành độc lập của người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ thanh niên lúc bấy giờ.

Bên cạnh đó, Phong trào cũng góp phần chuyển biến lịch sử Việt Nam về nhiều mặt như văn hóa, giáo dục, ngoại giao. Đặc biệt trong lịch sử phát triển quan hệ Việt - Nhật. Hiện nay, mối quan hệ Việt - Nhật đang phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.

Lễ kỷ niệm 110 năm Phong trào Đông Du và quan hệ Việt Nhật là dịp để tầng lớp nhân dân trong nước ôn lại chặng đường đấu tranh cách mạng đầy gian khổ nhưng vẻ vang của dân tộc. Đây cũng là dịp để giao lưu và tôn vinh những giá trị văn hóa, giáo dục, khoa học giữa 2 quốc gia Việt - Nhật.

Hiệu trưởng trường ĐH công nghệ Vạn Xuân trao hoa cho bà Đinh Thị Lệ Thanh (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An) và ông Satoshi Yamamoto.
Hiệu trưởng trường ĐH công nghệ Vạn Xuân trao hoa cho bà Đinh Thị Lệ Thanh (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An) và ông Satoshi Yamamoto.

Phát biểu tại buổi lễ này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Đinh Thị Lệ Thanh khẳng định đây là hoạt động có ý nghĩa giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước của cha ông, hướng đến tương lai với tinh thần lấy quá khứ làm điểm tựa; củng cố, tăng cường mối quan hệ  Việt - Nhật ngày càng bền vững, phát triển, vươn tầm cao mới.

Được biết, chuỗi hoạt động Kỷ niệm 110 năm phong trào Đông Du và quan hệ Việt Nhật sẽ được diễn ra từ ngày 15/10 - 25/12.

 

Các đại biểu và rất đông học sinh, sinh viên về tham dự lễ.
Các đại biểu và rất đông học sinh, sinh viên về tham dự lễ.
Sinh viên trường ĐH công nghệ Vạn Xuân tổ chức hội trại để chào mừng ngày lễ.
Sinh viên trường ĐH công nghệ Vạn Xuân tổ chức hội trại để chào mừng ngày lễ.

Nguyễn Duy