TP Huế:

Huế sẽ có "con đường bảo tàng"

(Dân trí) - Ngày 3/9, ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao tỉnh cho biết Sở đang xây dựng đề án trục không gian văn hóa nghệ thuật ở đường Lê Lợi, TP Huế với chuỗi các bảo tàng, trung tâm nghệ thuật đặc sắc.

Theo đó, trục đường Lê Lợi từ cầu Trường Tiền đến cầu Phú Xuân (TP Huế) sẽ có một chuỗi các Bảo tàng, Trung tâm nghệ thuật để phục vụ công chúng và khách du lịch.

Điểm nhấn trên con đường này là Bảo tàng Mỹ thuật Huế. Bảo tàng Văn hóa Huế hiện tại sẽ được đầu tư nâng cấp thành Bảo tàng Mỹ thuật Huế, trong đó chọn lọc để hình thành hệ thống trưng bày các giá trị điển hình của Mỹ thuật Huế, đồng thời bổ sung thêm nội dung trưng bày các tác phẩm nghệ thuật Chăm pa (sẽ tập trung nhiều hiện vật đang bảo quản nhiều nơi trong tỉnh). Bên cạnh đó sẽ sưu tầm các tác phẩm tiêu biểu của các tác giả trong và ngoài nước làm phong phú nội dung trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Bảo tàng Văn hóa Huế sẽ được đầu tư nâng cấp lên Bảo tàng Mỹ thuật Huế - điểm nhấn đặc sắc nhất trên đường Lê Lợi
Bảo tàng Văn hóa Huế sẽ được đầu tư nâng cấp lên Bảo tàng Mỹ thuật Huế - điểm nhấn đặc sắc nhất trên đường Lê Lợi

Trên con đường Lê Lợi đã có các thiết chế văn hóa nghệ thuật như Công viên – tượng của chí sĩ Phan Bội Châu, Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng, Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán… dự kiến sắp tới sẽ có Trung tâm trưng bày tác phẩm thêu hoặc Bảo tàng về nghề thêu.

Sở Văn hóa & Thể thao cũng đang báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh đề nghị hoán đổi vị trí chuyển Nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật Điềm Phùng Thị từ đường Phan Bội Châu đến vị trí Trung tâm Festival Huế trên đường Lê Lợi để tập hợp thành hệ thống chuyên trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, tạo điều kiện cho mọi người tiếp cận dễ dàng nhất về các giá trị mỹ thuật; đồng thời nâng cao vị thế của văn hóa Huế.

Lê Lợi sẽ là con đường của những bảo tàng, trung tâm văn hóa nghệ thuật đặc sắc của cố đô Huế trong thời gian tới
Lê Lợi sẽ là con đường của những bảo tàng, trung tâm văn hóa nghệ thuật đặc sắc của cố đô Huế trong thời gian tới

Ngoài hệ thống trên, ở đường Lê Lợi hiện đang có nhiều tác phẩm nghệ thuật ngoài trời ở các công viên bên bờ sông Hương với 87 tác phẩm nghệ thuật điêu khắc qua các Trại sáng tác điêu khắc quốc tế được bạn bè nghệ sĩ trên thế giới tặng cho Huế.

Sắp tới, Sở Văn hóa & Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ phối hợp với các nhà nghiên cứu để chọn lựa đưa một số tác phẩm ngoài trời đang nằm ở các trại điêu khắc tại Thuận An (khu Bavico Resort), khu vực đồi Thiên An – hồ Thủy Tiên để về trưng bày thêm cùng với các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc ở các công viên trên đường Lê Lợi.

Công viên trước mặt trường Đại học Sư phạm Huế ngoài cây xanh rợp bóng, hơi nước mát từ sông Hương, có rất nhiều tác phẩm điêu khắc quốc tế
Công viên trước mặt trường Đại học Sư phạm Huế ngoài cây xanh rợp bóng, hơi nước mát từ sông Hương, có rất nhiều tác phẩm điêu khắc quốc tế

Đường Lê Lợi hiện có rất nhiều công trình kiến trúc Pháp và xưa. Trên đường này điểm đầu là Ga Huế, tiếp theo là khối nhà Đại học Huế, Bảo tàng Hồ Chí Minh, trường Quốc Học, Hai Bà Trưng, Bệnh viện Trung ương Huế, Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh, Khách sạn Morin, trường Đại học Sư phạm Huế... đều là những điểm rất đẹp, rất đáng thưởng thức. Việc đưa vào Bảo tàng Mỹ thuật Huế, Bảo tàng nghề thêu, Nhà trưng bày Điểm Phùng Thị sẽ làm nên 1 "con đường bảo tàng" nơi đây.

Đại Dương