Huế cấm xây công trình cao tầng trong nhà vườn

(Dân trí) - Ngày 26/4, tin từ UBND thành phố Huế cho hay Chủ tịch Nguyễn Văn Thành vừa ký ban hành quy định quản lý xây dựng nhà vườn Huế, trong đó có một số điểm đáng chú ý liên quan đến chiều cao công trình xây dựng mới để nhà vườn không bị phá vỡ cảnh quan.

Quy định này nêu rõ và rất chặt chẽ, nếu chủ nhà vườn xây công trình nhà ở trong không gian nhà vườn Huế thì có chiều cao không quá 2 tầng và trên 11 mét (bao gồm cả mái ngói, không tính đến các chi tiết, hoa văn kiến trúc trang trí).

Mật độ xây dựng tối đa trong nhà vườn có diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 m2 là 30%, nhỏ hơn hoặc bằng 2.000 m2 và 3.000 m2 lần lượt là 25% và 20%.

1 ngôi nhà vườn Huế đặc trưng (ảnh: NSNA Nguyễn Đăng Hạnh)
1 ngôi nhà vườn Huế đặc trưng (ảnh: NSNA Nguyễn Đăng Hạnh)

Riêng nếu xây dựng các công trình phục vụ kinh doanh như nhà hàng, khu ẩm thực, bán hàng lưu niệm… trong không gian nhà vườn Huế thì phải dưới 1 tầng và dưới 7,5 mét.

Về hình thức kiến trúc, hình khối, nhà vườn Huế được yêu cầu không sử dụng hình thức kiến trúc hiện đại, nhà lắp ghép, khung sắt tiền chế; khuyến khích sử dụng kết cấu khung gỗ, vật liệu bao che phù hợp; mái dốc, lợp ngói truyền thống; không sơn quét màu đen, màu tối hoặc quá sặc sỡ; sử dụng quá nhiều màu trên một công trình.

Nhà vườn Huế cần dùng vật liệu trang trí truyền thống như gốm, sành, sứ... ; không dùng vật liệu như đá rửa, đá mài trên các mảng tường rộng; không sử dụng các loại kính phản quang, kính có màu đậm (xanh trời đậm, đen...). Cột hàng rào nhà vườn cao 2,1m, hàng rào cao tối đa 1,8m và khuyến khích tạo hàng rào bằng cây xanh.

Thời gian qua, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế và TP Huế đã có nhiều sự quan tâm đến nhà vườn Huế. Cụ thể có 40 nhà vườn Huế đặc trưng được hỗ trợ chính sách bảo vệ như chủ nhà được kinh phí trùng tu, miễn 100% tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp…; các công trình xây dựng cao tầng trong nhà vườn bị kiểm tra, ngăn chặn nhằm phù hợp với cảnh quan, quy hoạch chung của nhà vườn.

Đại Dương