Hà Tĩnh:

Dân ca, ví dặm Nghệ Tĩnh trở thành di sản Văn hóa Quốc gia

(Dân trí) -Tối 17/8, UBND tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã phối hợp tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hóa cấp quốc gia cho dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh và khai mạc Liên hoan dân ca ví, dặm lần thứ 2 tại Trung tâm Văn hóa - điện ảnh Hà Tĩnh.

Tham dự buổi lễ có ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân; ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ Văn Hóa - Thể thao và Du lịch cùng đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo 4 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Thanh Hóa.

Ngoài ra, tham dự liên hoan lần này có sự góp mặt của 12 CLB dân ca của Hà Tĩnh và 9 CLB dân ca đến từ Nghệ An với 450 cán bộ, nghệ nhân, diễn viên sinh hoạt tại các câu lạc bộ. Trong đêm khai mạc, mỗi câu lạc bộ đã biểu diễn ba tiết mục, bao gồm không gian diễn xướng cổ, không gian cải biên và minh họa.

Được biết, hiện nay, 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã có 51 câu lạc bộ dân ca ví, dặm với sự tham gia sinh hoạt của hơn 800 nghệ nhân và nhiều cá nhân. Thông qua các kỳ liên hoan, hội diễn, các CLB này cũng đã dần hoàn thiện tổ chức và hoạt động thường xuyên, nổi bật như: CLB Thạch Châu, Cẩm Mỹ, Thạch Thanh, Cương Gián (Hà Tĩnh), Hồng Sơn, Ngọc Sơn, Hoàng Trù, Nghi Trung, Phúc Thành (Nghệ An). Nhằm giúp các CLB hoạt động hiệu quả hơn, thời gian qua, các nghệ sĩ, nhạc sĩ chuyên nghiệp ở Trung tâm Bảo tồn và phát huy di sản dân ca xứ Nghệ (Nghệ An) và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống (Hà Tĩnh) cũng đã trực tiếp xuống cơ sở tham gia truyền dạy nhằm bảo tồn và phát huy dân ca ví, dặm.

Một số tiết mục Văn nghệ trong đem khai mạc
Một số tiết mục Văn nghệ trong đem khai mạc
Ví phường vải - Một trong những loại hình đặc sắc của dân ca, ví dặm Nghệ Tĩnh
Ví phường vải - Một trong những loại hình đặc sắc của dân ca, ví dặm Nghệ Tĩnh

Tại  buổi lễ, ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ VHTT&DL đã khẳng định dân ca, ví dặm Nghệ Tĩnh có vài trò ảnh hưởng rất lớn trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Bằng nỗ lực không biết mệt mỏi, lãnh đạo 2 tỉnh cùng các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, các nghệ nhân, nghệ sỹ, nhạc sỹ và rất nhiều cá nhân đã góp phần tích cực gìn giữ và phát huy các làn điệu dân ca  ví dặm trong cộng đồng dân cư.

Nhân dịp này, Thứ trưởng cũng yêu cầu Nghệ An và Hà Tĩnh cần phải tiếp tục phát huy và bảo tồn, đưa di sản dân ca, ví diặm không chỉ xứng đáng là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia mà còn là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại.

Tại đêm khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL đã trao Bằng chứng nhận Di sản văn hóa cấp quốc gia cho 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh; trao kỷ niệm chương và tuyên dương 6 nghệ nhân tiêu biểu của hai tỉnh vì sự nghiệp bảo tồn, phát triển dân ca, ví dặm.

Ví phường vải - Một trong những loại hình đặc sắc của dân ca, ví dặm Nghệ Tĩnh
Thứ trưởng Bộ VHTT&DL trao bằng chứng nhận di sản Văn hóa cấp quốc gia cho Dân ca, ví dặm Nghệ Tĩnh

Liên hoan dân ca ví dặm lần thứ hai là sân chơi để các câu lạc bộ giữa 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh có cơ hội giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong việc cùng bảo tồn và phát triển loại hình văn hóa phi vật thể này. Đồng thời, đây là sự kiện văn hóa nhằm hướng tới việc  UNESCO xem xét công nhận dân ca, ví dặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

6 nghệ nhân được vinh danh trong đêm liên hoan
6 nghệ nhân được vinh danh trong đêm liên hoan

Sau đêm khai mạc, các câu lạc bộ tham gia liên hoan sẽ tiếp tục lưu diễn tại năm điểm thuộc 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh để phục vụ nhu cầu thưởng thức của nhân dân.

Liên hoan sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày 19/8 với nhiều tiết mục diễn xướng của các CLB theo chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tinh thần lao động, tình yêu cuộc sống, quê hương đất nước, con người. Lễ tổng kết và trao giải sẽ được tổ chức vào đêm 19/8, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Hà Tĩnh.

Phượng Vũ