Đà Nẵng quyết định chuyển Bảo tàng lịch sử về trụ sở HĐND thành phố

(Dân trí) - Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương dời trụ sở Bảo tàng Đà Nẵng (24 Trần Phú) qua 42 Bạch Đằng (hiện là trụ sở của HĐND TP Đà Nẵng) nhằm bảo vệ di tích thành Điện Hải.

Chiều 27/12, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương chuyển Bảo tàng Đà Nẵng ra khỏi Thành Điện Hải đến số 42 Bạch Đằng (hiện là trụ sở HĐND thành phố).

Người dân tham quan triển lãm tại Bảo tàng Đà Nẵng
Người dân tham quan triển lãm tại Bảo tàng Đà Nẵng

Sau khi Bảo tàng chuyển đi (dự kiến năm 2018), tòa nhà sẽ được chỉnh sửa lại làm nơi trưng bày hiện vật, tư liệu liên quan đến thành Điện Hải và buổi đầu chống Pháp của Quảng Nam - Đà Nẵng. TP Đà Nẵng sẽ chọn một khu đất khác để xây dựng trụ sở HĐND, khi nào xong thì tiến hành di dời.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng cũng cho biết, sẽ không bố trí khu đất cạnh Thành Điện Hải để xây dựng trung tâm lưu trữ như tính toán ban đầu.

Thành Điện Hải là một di tích lịch sử đặc biệt của TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, qua thời gian di tích này đang bị xâm phạm nghiêm trọng.

Khánh Hồng