Bộ VH,TT&DL trao tặng xe ô tô thư viện lưu động cho 5 tỉnh, thành

(Dân trí) - Sáng ngày 7/10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tập đoàn Vingroup tổ chức Lễ trao tặng xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện cho một số địa phương.

Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, ông Lê Khắc Hiệp - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup, bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện, ông Lý Minh Tuấn - Giám đốc Quỹ Thiện tâm, đại diện thư viện 5 tỉnh được tài trợ xe thư viện lưu động: Sơn La, Nghệ An, Quảng Nam, Gia Lai, An Giang và các đơn vị liên quan.


Lễ trao tặng có sự góp mặt của ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL; bà Vũ Dương Thùy Ngà- Vụ trưởng Vụ Thư viện và nhiều vị lãnh đạo của các tỉnh, thành

Lễ trao tặng có sự góp mặt của ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL; bà Vũ Dương Thùy Ngà- Vụ trưởng Vụ Thư viện và nhiều vị lãnh đạo của các tỉnh, thành

Thực hiện thông điệp được phát động trong tuần lễ “Học tập suốt đời” “Chung tay xây dựng thư viện để có nhiều sách hay”, Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng dự án Xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện. Nội dung và mục đích của Dự án này là trang bị xe ô tô thư viện lưu động cho các thư viện tỉnh nhằm thúc đẩy việc đưa thông tin và tri thức đến với người dân trong cộng đồng ở vùng sâu, vùng xa, miền núi và những vùng đặc biệt khó khăn, góp phần nâng cao dân trí, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, phát triển văn hóa đọc, tạo thêm điều kiện cho người dân thực hiện việc học tập suốt đời.

Nhận thấy ý nghĩa thiết thực đối với cộng đồng của Dự án, Tập đoàn Vingroup đã chấp thuận tài trợ và đề nghị Vụ Thư viện xây dựng mô hình chi tiết về chiếc xe, thống nhất chọn tiêu chí cung cấp xe trước hết cho các tỉnh điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn.

Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn được thành lập từ năm 2006 và đã triển khai nhiều hoạt động lớn có ý nghĩa xã hội và nhân văn. Để triển khai dự án xe ô tô thư viện lưu động, Quỹ Thiện tâm đã hoàn toàn thống nhất quan điểm của Vụ Thư viện tạo ra một mô hình cung cấp thông tin và tri thức lưu động tối ưu nhất cho người dân.


5 thư viện tỉnh nhận xe ô tô lưu động của Bộ VH, TT&DL

5 thư viện tỉnh nhận xe ô tô lưu động của Bộ VH, TT&DL

Chia sẻ tại buổi Lễ, bà Vũ Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện cho biết, đến nay, cả nước mới chỉ có 3 thư viện có xe ô tô thư viện lưu động. Đây là một mô hình phục vụ cộng đồng rất có hiệu quả, đã được khẳng định trong thực tế.

Tuy nhiên, từ 2007 đến nay chỉ có Thư viện tỉnh Yên Bái, Thư viện Hà Nội và Thư viện thành phố Hồ Chí Minh mới có điều kiện triển khai. Tất cả các xe này đều được tài trợ từ nước ngoài. Lần này, Tập đoàn Vingroup đã tài trợ cho 5 thư viện 5 chiếc xe.

Đó là một nghĩa cử rất cao đẹp, một món quà hết sức có ý nghĩa thể hiện truyền thống tương thân tương ái của người Việt Nam. Đối với các thư viện, đó là phương tiện giúp phục vụ cho cộng đồng một cách hiệu quả hơn nhưng đổi với người dân, đặc biệt là người nghèo và người khiếm thị, thì đó là món quà và sự tạo thêm cơ hội để họ có thể đọc sách báo, tra cứu sử dụng thông tin và tri thức làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Chiếc xe cũng có thể trở thành nơi tập huấn các kỹ năng khai thác sử dụng thông tin, máy tính, khéo tay hay làm… cho trẻ em, nơi phổ biến các kỹ thuật mới trong canh tác, nuôi trồng cho người dân…

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ trao tặng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Vụ Thư viện, sự hỗ trợ tích cực của Tập đoàn Vingroup trong việc trao tặng xe thư viện đa phương tiện lưu động cho các thư viện tỉnh vùng sâu, vùng xa. Ông cũng đặt ra yêu cầu các thư viện được hỗ trợ xe sẽ sử dụng có hiệu quả, tích cực góp phần nâng cao dân trí, phát triển văn hóa đọc, tạo điều kiện cho người dân, bao gồm cả những người khiếm thị có thể tiếp cận với thông tin và tri thức.

Ông Lê Khắc Hiệp - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup khi phát biểu đã thể hiện sự quan tâm của Tập đoàn đến những hoạt động có ý nghĩa phục vụ cộng đồng. Đồng thời, ông cũng hứa Tập đoàn sẽ tiếp tạo điều kiện để hỗ trợ xe cho các thư viện khác trong tương lai. Ông đã gợi ý thêm giải pháp: các thư viện cần chủ động thu thập thêm báo và tạp chí từ các nguồn khác nhau cho xe ô tô thư viện để có thêm tài liệu phục vụ cho người dân.

Lễ trao tặng đã diễn ra trong một không khí tràn ngập niềm vui và cảm động. Thay mặt năm thư viện được nhận xe và người dân địa phương, ông Đặng Văn Sành, Giám đốc Thư viện tỉnh An Giang đã phát biểu: “Việc tiếp nhận xe ô tô thư viện lưu động sẽ giúp Thư viện chúng tôi chủ động triển khai các hoạt động phục vụ ngoài thư viện, đưa thông tin đến gần với người dân hơn, từ đó mở rộng phong trào đọc sách báo khắp các vùng miền trong tỉnh, góp phần “xóa đói thông tin, xóa mù công nghệ”, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, tinh thần cho tất cả người dân trong cộng đồng, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bảo dân tộc thiểu số…”.

Ông hứa sẽ vận hành xe hiệu quả, áp dụng kiến thức và kỹ năng đã được Vụ Thư viện tập huấn để phục vụ nhân dân, chiến sĩ ở địa phương.

Minh Trang