“Zero chất thải”- Tiêu chí sản xuất của nhà máy Fuji Xerox Hải Phòng

Nhà máy Fuji Xerox Hải Phòng là nhà máy đầu tiên của Fuji Xerox ở Việt Nam, với tên gọi là công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng.

“Zero chất thải” một khái niệm khá lạ trong sản xuất của Fuji Xerox, nhân dịp Fuji Xerox công bố kế hoạch khởi công nhà máy Fuji Xerox Hải Phòng, chúng tôi có trao đổi với ông Hitoshi Fujiwara, Phó chủ tịch điều hành, Giám đốc công ty TNHH Fuji Xerox để tìm hiểu kỹ hơn về khái niệm này, và kế hoạch phát triển của nhà máy Fuji Xerox Hải Phòng.

Thưa ông, ông có thể gi

Thưa ông, ông có thể giới thiệu về nhà máy Fuji Xerox Việt Nam tại  Hải Phòng?và tại sao Fuji Xerox lại lựa chọn Hải Phòng, Việt Nam làm địa điểm đặt nhà máy?

Nhà máy Fuji Xerox Hải Phòng là nhà máy đầu tiên của Fuji Xerox ở Việt Nam, với tên gọi là công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng. Với vốn đầu tư gần 9 tỷ Yên (khoảng 100 triệu USD), nhà máy được xây dựng với diện tích 57.563m2, trong khuôn viên 176.700m2 ở khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) thành phố Hải Phòng, và sẽ chính thức được khởi công xây dựng vào tháng 1/2013. 

Về lý do lựa chọn Hải Phòng, Việt Nam để đặt nhà máy, thì xét về phương diện chế tạo sản phẩm, con người là yếu tố tối quan trọng. Người Việt Nam vốn nổi tiếng khéo tay và chăm chỉ. Chúng tôi hy vọng sẽ thu hút được các kỹ sư/thợ vận hành giỏi. Lý do tiếp theo là ưu thế về vị trí địa lý. Hải Phòng là thành phố  Cảng, có mạng lưới giao thông phát triển. Hơn nữa Việt Nam là 1 thành viên trong khối ASEAN, từ Việt Nam chúng tôi có thể thiết lập chuỗi cung ứng bao gồm các nhà cung cấp tại Trung Quốc, Thái Lan và các nước thuộc khối ASEAN. Mặt khác, chúng tôi cũng có cân nhắc 1 số yếu tố khác như chúng tôi có thể dễ dàng nội địa hóa các linh kiện chính xác cao được cung cấp bởi các nhà máy phụ cận Hà Nội, tiềm năng của thị trường Việt Nam, các chế độ ưu đãi về thuế v.v...

Xin ông

Xin ông chia sẻ kế hoạch hoạt động của nhà máy? Ông đánh giá vai trò, quy mô của nhà máy Hải Phòng thế nào so với các nhà máy khác trong khu vực?

Dự kiến, nhà máy sẽ chính thức hoạt động vào tháng 11/2013. Với nhà máy này, chúng tôi tập trung vào sản xuất thiết bị đa chức năng màu và máy in nhỏ sử dụng công nghệ diode phát quang (LED), với công suất dự kiến khoảng 2.000.000 sản phẩm mỗi năm. Ngoài ra, nhà máy còn sản xuất linh kiện phụ kiện máy in như bo mạch in, mực in, trống.

Hiện tại, chúng tôi có các nhà máy ở Thâm Quyến, Thượng Hải, Tô châu (Trung Quốc), và Thái Lan, Nhật Bản… Khi sản xuất đi vào ổn định, nhà máy Fuji Xerox Hải Phòng sẽ có công suất tương đương với khoảng 2/3 công suất của nhà máy ở Thâm Quyến. Nhà máy Fuji Xerox Hải Phòng sẽ sản xuất thông qua việc tích hợp theo chiều dọc việc sản xuất các linh kiện với các dây chuyền lắp ráp sản phẩm để nâng cao hiệu quả sản xuất và cũng phấn đấu giảm chi phí bằng cách mở rộng nguồn cung ứng nguyên vật liệu đầu vào từ khắp các nước châu Á, để tạo ra các sản phẩm cạnh tranh cho thị trường đang phát triển ở châu Á Thái Bình Dương, Mỹ và châu Âu.

Xin ông cho biết những khó khăn về tuyển dụng nhân sự

Xin ông cho biết những khó khăn về tuyển dụng nhân sự cho nhà máy và kế họach sử dụng nhân sự của nhà máy Fuji Xerox Hải Phòng?

Có thể nói, hầu như chúng tôi không gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển dụng nhân sự ở Hải Phòng. Năng lực của người lao động tại Hải Phòng có thể đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của chúng tôi. Theo kế họach, chúng tôi sẽ tuyển khoảng 30 nhân lực chủ chốt gửi sang Nhật để đào tạo. Họ sẽ được đào tạo kỹ lưỡng về sản xuất, công nghệ, về quản lý chất lượng,… sau đó, trở về giúp việc quản lý, vận hành  nhà xưởng, sản xuất tại nhà máy Hải Phòng. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tuyển khoảng 500 nhân viên khi nhà máy bắt đầu đi vào hoạt động, đến giai đoạn sản xuất ổn định và phát triển, nhà máy sẽ cần khoảng 3.000 nhân viên.

Xin ông cho biết những khó khăn về tuyển dụng nhân sự

Hiện nay, vấn đề môi trường đối với các nhà máy sản xuất đang là một vấn đề khá nhạy cảm, được biết, Fuji Xerox có khái niệm về “Zero chất thải”, ông có thể giải thích kỹ hơn về khái niệm này, và việc vận dụng nó với nhà máy Fuji Xerox Hải Phòng ?

Ở Fuji Xerox, chúng tôi tin rằng việc bảo vệ, bảo toàn các nguồn tài nguyên; và việc bảo đảm sự an toàn và sức khỏe của nhân viên, khách hàng và những người xung quanh chúng tôi là những việc làm có ích cho môi trường cũng như cho công việc kinh doanh.

Từ năm 1995, Fuji Xerox đã ứng dụng sáng kiến 3R (Giảm thiểu, Tái dụng, Tái chế) để đạt được các mục tiêu  về “Zero chất thải” nhằm thể hiện trách nhiệm của một nhà sản xuất với cộng đồng. “Zero chất thải” bao gồm Không chông lấp, Không ô nhiễm, Không bỏ chất thải bất hợp pháp. Tại các nhà máy của Fuji Xerox, chúng tôi sẽ tận dụng tối đa các nguồn năng lượng, sử dụng các biện pháp tái chế, tái sử dụng các phụ tùng, nguyên vật liệu nhằm giảm thiểu tối đa lượng chất thải ra môi trường.   

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thực hiện việc đồng bộ hóa thiết bị sản xuất sao cho  cùng 1 dây chuyền có thể sản xuất nhiều chủng loại sản phẩm khác nhau, do đó các nhà máy trong tập đoàn có thể cùng tham gia sản xuất, đảm bảo tối đa tỉ lệ vận hành máy móc, qua đó nâng cao năng suất sản xuất.

Với nhà máy Hải Phòng, ngoài các hình thức về tái chế, tái sử dụng nguyên vật liệu, chúng tôi có ứng dụng công nghệ giúp tiết kiệm năng lượng, phát triển bền vững: thiết bị tiết kiệm năng lượng với hệ thống phun nước tái sử dụng nước mưa được thu gom trên nóc nhà máy để giảm tải hệ thống điều hòa nhiệt độ, thiết bị chiếu sáng ngoài trời kết hợp sử dụng năng lượng gió, năng lượng mặt trời và đèn LED chiếu sáng bên trong khu nhà xưởng và văn phòng.

Xin cảm ơn ông!