Vietcombank ủng hộ 2 tỷ đồng trong chương trình "Thành phố nghĩa tình - kết nối yêu thương"

Ngày 26/11/2017, tại Nhà hát Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (Tp. HCM) – số 14 Đinh Tiên Hoàng, Q1, Tp. HCM đã diễn ra Chương trình “Thành phố nghĩa tình – Kết nối yêu thương” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp.HCM phối hợp với Đài Truyền hình TPHCM tổ chức nhằm vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào lúc 19 giờ 30 trên kênh HTV1 và phát sóng lại lúc 20 giờ 45 trên kênh HTV9.


Ông Đào Hảo – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) nhận hoa lưu niệm do bà Tô Thị Bích Châu – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM trao tặng.

Ông Đào Hảo – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) nhận hoa lưu niệm do bà Tô Thị Bích Châu – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM trao tặng.

Có mặt tham gia chương trình, ông Đào Hảo – Phó Tổng Giám đốc đại diện cho Vietcombank đã trao số tiền ủng hộ 2 tỷ đồng cho chương trình đầy ý nghĩa, phát huy truyền thống nhân ái, nghĩa tình, tương thân tương ái gắn với thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững, góp phần hoàn thành chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố.


Bà Triệu Lệ Khánh – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đại diện chương trình nhận số tiền ủng hộ từ ông Đào Hảo – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank

Bà Triệu Lệ Khánh – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đại diện chương trình nhận số tiền ủng hộ từ ông Đào Hảo – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank

Chương trình được thiết kế, dàn dựng với nhiều nội dung mới, thể hiện kết quả công tác vận động, chăm lo người nghèo với các nội dung giao lưu gương điển hình; tôn vinh các cơ quan, đơn vị, các ngành, các giới…. đã luôn đồng hành cùng Quỹ “Vì người nghèo” thành phố trong thời gian qua.

Đặc biệt, trong chương trình còn có sự tham gia của nhiều văn nghệ sỹ đã luôn đồng hành trong nhiều năm qua, với mong muốn tiếp tục sẻ chia với người nghèo trên địa bàn thành phố và trình diễn những tiết mục đặc sắc phục vụ khán giả và người xem truyền hình.