Vietcombank trao tặng công trình trung tâm giáo dục trẻ mồ côi và người già cô đơn tại An Giang

Ngày 28/01/2016 tại Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang đã tổ chức Lễ khánh thành Trung tâm Giáo dục Trẻ mồ côi và Người già cô đơn (GDTMC&NGCĐ) Thành phố Long Xuyên tại địa chỉ số 19A, đường Ngô Văn Sở, khóm Đông An, phường Đông Xuyên, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Tới dự buổi lễ, về phía địa phương có: ông Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Bình – Thường trực HĐND tỉnh; bà Đinh Thị Ngọc Sương – Phó Trưởng ban Dân vận tỉnh; ông Huỳnh Hoàng Huy – Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh cùng lãnh đạo một số Sở - Ban - Ngành; Thành phố Long Xuyên; một số huyện, thị và đông đảo nhân dân địa phương. Về phía Vietcombank, có ông Phạm Mạnh Thắng – Phó Tổng giám đốc; ông Bùi Trần Mâng – Giám đốc Vietcombank An Giang; đại diện lãnh đạo Phòng Quan hệ Công chúng Trụ sở chính và đông đảo các cán bộ nhân viên Vietcombank An Giang.

Công trình được khởi công từ ngày 12/11/2014, có diện tích sử dụng hơn 2.787m2, gồm các hạng mục: Khối nhà chính, khu nhà bếp, nhà kho, bể nước ngầm, nhà xe nhân viên, hệ thống cấp thoát nước, chiếu sáng, sân nền, công viên...., với tổng nguồn vốn đầu tư 17 tỷ 723 triệu đồng, trong đó Vietcombank tài trợ 15 tỷ đồng. Công trình được xây dựng với công năng có thể đón được tới 120 người đến sinh sống.

Thay mặt cho lãnh đạo địa phương, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới việc làm thiết thực, nghĩa cử cao đẹp mà Vietcombank đã dành tặng cho nhân dân và chính quyền địa phương. Ông khẳng định đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng trong lĩnh vực an sinh xã hội (ASXH) của tỉnh nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng người già cô đơn và giáo dục các trẻ nhỏ mồ côi…

Ông Phạm Mạnh Thắng – Phó TGĐ Vietcombank (bên trái) nhận Bằng khen của UBND tỉnh An Giang
Ông Phạm Mạnh Thắng – Phó TGĐ Vietcombank (bên trái) nhận Bằng khen của UBND tỉnh An Giang

Phát biểu tại buổi Lễ, được sự ủy quyền của Ban lãnh đạo Vietcombank, ông Bùi Trần Mâng – Giám đốc Vietcombank An Giang đã bày tỏ niềm vui mừng khi Vietcombank được chung tay cùng các nhà hảo tâm đã tạo dựng nên một công trình khang trang, sạch đẹp, bề thế, để cùng sẻ chia, đóng góp tấm lòng, tình cảm của mình đến với những số phận, những con người chưa có nhiều may mắn trong cuộc sống. Vietcombank với hơn 50 năm xây dựng và phát triển luôn đồng hành xuyên suốt với các chương trình ASXH trên khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt chú trọng tới các lĩnh vực giáo dục, y tế, phụng dưỡng mẹ VNAH, người có công; những hoàn cảnh neo đơn…

Ông Phạm Mạnh Thắng – Phó TGĐ Vietcombank (thứ 7 từ trái sang) cùng lãnh đạo tỉnh An Giang và các đại biểu cắt băng khánh thành Công trình
Ông Phạm Mạnh Thắng – Phó TGĐ Vietcombank (thứ 7 từ trái sang) cùng lãnh đạo tỉnh An Giang và các đại biểu cắt băng khánh thành Công trình

Thay mặt cho tập thể các TMC&NGCĐ của Trung tâm, cụ bà Bùi Thị Cẩm Thu đã bày tỏ: “Kể từ khi thành lập, Trung tâm GDTMC&NGCĐ đã là chỗ dựa vững chắc của chúng tôi. Những năm gần đây, số người vào trung tâm ngày càng đông nên chi phí ngày càng tăng, cơ sở hạ tầng qua hơn 20 năm thành lập ngày càng xuống cấp; chỗ ở cho các cụ, các cháu không đảm bảo điều kiện tốt cho sức khỏe, họctập. Trước những khó khăn trên, trải qua hơn 1 năm thi công, với sự đóng góp chính yếu của Vietcombank và một số nhà tài trợ, mạnh thường quân, công trình đã hoàn thành. Các cụ và các cháu đã ấm lòng hơn khi được vào nghỉ ngơi, được chăm sóc trong một cơ sở khang trang, sạch đẹp, tiện nghi… Trước công ơn và những tấm lòng cao đẹp đó, chúng tôi xin gửi lời cám ơn, lời tri ân chân thành tới Vietcombank. Chúng tôi xin hứa sẽ sống tốt, sống có ích, lành mạnh, để đưa nơi đây thành tổ ấm chan chứa, đầy lòng yêu thương.”

Phó TGĐ Phạm Mạnh Thắng thăm nơi ở của các cụ
Phó TGĐ Phạm Mạnh Thắng thăm nơi ở của các cụ

Việc khánh thành và đưa vào sử dụng công trình vào những ngày Xuân Bính Thân đang đến rất gần càng góp phần ý nghĩa hơn, giúp các cụ già cô đơn, trẻ em mồ côi được sống trong điều kiện an toàn và tốt hơn; có được một nơi chung vui đón Tết để cảm nhận được sự ấm áp của tình người./.

Quang cảnh và các khách mời dự Lễ khánh thành
Quang cảnh và các khách mời dự Lễ khánh thành

VCB News