NYCRC đạt mốc thẻ xanh cư trú vĩnh viễn thứ 4.000

Hơn 1.400 đơn I-829 từ dự án của Trung tâm vùng NYCRC được phê duyệt cho phép hơn 4.000 cá nhân nhận thẻ xanh cư trú vĩnh viễn tại Mỹ.

Ngày 25/7, USIS Group thông báo hơn 4.000 cá nhân (nhà đầu tư EB-5 và thành viên trong gia đình) tham gia vào các dự án của Trung tâm vùng NYCRC nhận được thẻ xanh cư trú vĩnh viễn tại Mỹ.

Chỉ tính riêng trong hơn hai tháng qua, hơn 1.000 cá nhân được cấp thẻ xanh vĩnh viễn và kể từ đầu năm đến nay, hơn 600 đơn I-829 từ các dự án của NYCRC cũng được phê duyệt.

Tại Việt Nam, NYCRC hợp tác với USIS Group trong việc triển khai các dự án thuộc chương trình đầu tư định cư EB-5.
Tại Việt Nam, NYCRC hợp tác với USIS Group trong việc triển khai các dự án thuộc chương trình đầu tư định cư EB-5.

Thẻ xanh cư trú vĩnh viễn cho phép các nhà đầu tư EB-5 và gia đình sống và làm việc ở bất cứ nơi nào tại Mỹ, được luật pháp Mỹ bảo vệ. Đồng thời, con dưới 21 tuổi của nhà đầu tư EB-5 cũng được miễn phí học phí từ tiểu học đến trung học, học phí đại học bằng một phần ba chi phí của du học sinh.

Ông Paul Levinsohn - Giám đốc quản lý NYCRC cho biết: "Nhận được phê duyệt cho hơn 1.400 đơn I-829 và hơn 4.000 thẻ xanh cư trú vĩnh viễn là kết quả của nhiều năm làm việc cật lực thay mặt cho các gia đình đầu tư của chúng tôi. Các nhà đầu tư EB-5 và gia đình của họ đã đặt niềm tin vào chúng tôi để giúp họ nhận được thường trú tại Mỹ".

Kể từ khi được thành lập đến nay, NYCRC tập trung vào việc thúc đẩy tạo ra việc làm và phát triển kinh tế tại New York cũng như hỗ trợ các nhà đầu tư EB-5 và gia đình của họ bắt đầu cuộc sống mới tại Mỹ. Thẻ xanh cư trú vĩnh viễn cho hơn 4.000 cá nhân và hơn 1.400 đơn I-829 được phê duyệt là những thành tựu lớn đối với công và các nhà đầu tư EB-5 cũng như gia đình của họ.

Ông Paul Levinsohn (Chủ tịch NYCRC) trao tấm check tượng trưng cho việc hoàn trả 60 triệu USD khoản vay EB-5 cho 120 nhà đầu tư trong dự án Brooklyn Navy Yard (giai đoạn một).
Ông Paul Levinsohn (Chủ tịch NYCRC) trao tấm check tượng trưng cho việc hoàn trả 60 triệu USD khoản vay EB-5 cho 120 nhà đầu tư trong dự án Brooklyn Navy Yard (giai đoạn một).

Tại Việt Nam, New York City Regional Center làm việc với USIS Group, một công ty nổi tiếng trong dịch vụ tư vấn di trú tại Việt Nam.

Vào năm 2008, NYCRC đã được cơ quan Nhập tịch và di trú Mỹ phê duyệt đảm lãnh vốn đầu tư nước ngoài cho các dự án bất động sản và cơ sở hạ tầng thuộc chương trình Nhà đầu tư nhập cư EB-5. Công ty này là trung tâm khuyến khích đầu tư EB-5 được phê duyệt tại New York. Tính đến nay, NYCRC đã bảo lãnh trên 1,4 tỷ USD vốn cho 21 dự án phát triển kinh tế tại Brooklyn, Queens, Manhattan và the Bronx. Ngoài việc thúc đẩy phát triển kinh tế, các dự án của NYCRC cho phép hơn 4.000 cá nhân trở thành thường trú nhân tại Mỹ thông qua chương trình Nhà đầu tư nhập cư EB-5.

Để tìm hiểu thông tin về các dự án EB-5 của NYCRC, liên hệ với USIS Group qua hotline:

- Trụ sở chính TP HCM: 0909 337 657.

- Văn phòng Hà Nội: 0909 337 647.

- Văn phòng Đà Nẵng: 0903 144 586.

- Văn phòng Cần Thơ: 0909 339 786.

Email: info@usis.us.

Website: usis.us.

Facebook: facebook.com/dautumy/.

(Nguồn: USIS)