Diệu kỳ vải len cừu Merino may quần áo hè

(Dân trí) - “Len lông cừu Merino được đánh giá rất cao trên thế giới bởi tính năng thoáng mát, thấm mồ hôi và quản lý mùi cơ thể. Cho nên chúng tôi mong muốn đông đảo người tiêu dùng biết rằng những sản phẩm may mặc làm bằng chất liệu len lông cừu tự nhiên rất đa dụng và hoàn toàn có thể dùng trong cả mùa hè".

Ông Daniel Chan giới thiệu về những sản phẩm dùng trong mùa hè được làm từ len lông cừu Merino Úc. (Ảnh: Hồng Vân)
Ông Daniel Chan giới thiệu về những sản phẩm dùng trong mùa hè được làm từ len lông cừu Merino Úc. (Ảnh: Hồng Vân)

Đó là chia sẻ của ông Daniel Chan, Giám đốc Quản lý khách hàng trọng yếu của Công ty Woolmark tại Ngày nhận thức Len cừu Merino được tổ chức vào sáng nay (22/6).

Theo đó, sự kiện đã thu hút hơn 100 chuyên gia trong nước và quốc tế tham dự gồm các nhà thiết kế danh tiếng, nhà cung cấp và sản xuất hoạt động trong lĩnh vực dệt may.

Sự kiện được tổ chức nhằm giới thiệu những lợi ích của len cừu Merino, hướng dẫn cách tiếp cận và qui trình xử lý len bằng những công nghệ đổi mới trong tương lai.

Đáng chú ý, Ngày Nhận thức Len cừu Merino còn giúp các doanh nghiệp trong nước có cơ hội được giới thiệu các sản phẩm len của mình cũng như kết nối với hơn 80 thương hiệu trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam.

Ngày Nhận thức Len cừu Merino diễn ra với sự tham dự của nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế. (Ảnh: Hồng Vân)
Ngày Nhận thức Len cừu Merino diễn ra với sự tham dự của nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế. (Ảnh: Hồng Vân)

Đồng tình với ông Chan, ông John Roberts, Tổng Giám đốc phụ trách thị trường Đông Bán cầu của Công ty Woolmark cho biết, len cừu Merino Úc là kết quả của nhiều năm nghiên cứu phát triển.

Cụ thể, theo ông Roberts, len có nhiều lợi ích ưu việt như thông thoáng, điều hòa thân nhiệt, mềm mại và tiện nghi, quản lý mùi, co giãn đàn hồi, chống tia UV, khả năng chống cháy và tính linh hoạt trong sử dụng.

Những nghiên cứu gần đây còn cho thấy khả năng trị liệu của len Merino siêu mịn đối với những người bị dị ứng da.

“Chiếc áo phông tôi đang mặc đây được làm 100% từ len lông cừu Merino và tôi đảm bảo là mặc mát hơn và hút mồ hôi hơn nhiều so với áo phông làm từ vải cotton. Nên những sản phẩm từ len cừu có thể nói rất phù hợp với những nơi có thời tiết nắng nóng như ở Việt Nam” – một chuyên gia thời trang cho biết. .

Ông Roberts cho biết trong tương lai gần, Woolmark muốn giúp đỡ và hợp tác nhiều hơn với các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam trong lĩnh vực dệt may. (Ảnh: Hồng Vân)
Ông Roberts cho biết trong tương lai gần, Woolmark muốn giúp đỡ và hợp tác nhiều hơn với các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam trong lĩnh vực dệt may. (Ảnh: Hồng Vân)

Trong buổi gặp gỡ, , ông Mike Trần, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Dệt may Liên Phương chia sẻ rằng, nhắc đến sản phẩm làm từ len thì đa số người tiêu dùng Việt đều cảm giác đó là sản phẩm ấm áp chỉ dùng trong mùa lạnh. Nhưng thực tếsợi len lông cừu là một loại sợi cao cấp và cách dệt len cho ra sản phẩm dùng trong mùa nóng hay lạnh là tùy vào ý muốn của nhà sản xuất, chứ không phải phụ thuộc vào chất liệu sợi.

Đại diện nhiều doanh nghiệp dệt may sử dụng sợi len lông cừu Merino tại Việt Nam cũng cho biết, họ hầu như dùng sợi len này để sản xuất quần áo mùa hè và thậm chí là đồ thể thao.

Khách tham quan gian hàng tại Ngày Nhận thức Len cừu Merino
Khách tham quan gian hàng tại Ngày Nhận thức Len cừu Merino

Ngày nhận thức Len cừu Merino được Woolmark tổ chức lần đầu tiên tại Hà Nội nhằm nâng cao nhận thức cho người sản xuất và tiêu dùng tại Việt Nam về len lông cừu. Trong thời gian 5 năm hoạt động tại Việt Nam vừa qua, Woolmark đã khởi xướng dự án “Việt Nam trên đường hội nhập” vào tháng 6 năm 2012 với mục tiêu phát triển những chuỗi cung ứng sản xuất mới cho các sản phẩm len và đến nay đã thiết lập hợp tác với 80 đối tác trên cả nước. Một vài trong số nhưng đối tác của Woolmark là thương hiệu hàng đầu Canifa, nhà mốt Ivy Moda…

Công ty Woolmark là công ty độc quyền toàn cầu về len. Thông qua mạng lưới quan hệ sâu rộng trong ngành dệt may và thời trang quốc tế, Woolmark đề cao vị trí của len Úc như nguồn xơ dệt tự nhiên tối ưu và cao cấp cho các sản phẩm sang trọng.

Logo Woolmark là một trong những nhãn hiệu được nhận biết nhiều nhất và đánh giá cao nhất trên thế giới, là sự đảm bảo chất lượng cao nhất, và là một biểu tượng của tiên phong vượt trội và sáng kiến xuyên suốt từ trang trại cho đến thành phẩm.Trong tương lai, sự kết hợp tuyệt vời giữa những thành tựu trong nghiên cứu và phát triển len của Woolmark cùng bề dày kinh nghiệm của ngành dệt Việt Nam hứa hẹn sẽ cho ra đời những sản phẩm len “Xuất xứ Úc – Sản xuất tại Việt Nam” chất lượng hoàn hảo và bền vững, đồng thời góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai nền kinh tế.

Cẩm Vy