Khởi công tuyến đường sắt 2.000 tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 24/2, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức lễ khởi công xây dựng tuyến đường sắt Lim - Phả Lại, thuộc dự án xây dựng tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân. Tuyến đường sắt này có tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng.

Đến dự lễ khởi công có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng GTVT Hồ Nghĩa Dũng và lãnh đạo hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương.

Dự án xây dựng tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân được Thủ tướng CP cho phép đầu tư từ năm 2004. Toàn bộ tuyến đường sắt có chiều dài 128,2km, trong đó có 15 ga, 34 cầu và chạy qua địa phận 4 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương và Quảng Ninh.

Trong đó, riêng tiểu dự án Lim - Phả Lại có chiều dài 35,2km, tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án được lấy từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Tuyến đường sắt trên được xây dựng theo tiêu chuẩn đường sắt cấp 2, khổ 1.435mm lồng với khổ 1.000mm, đảm bảo tàu khách chạy với tốc độ 120km/giờ và tàu hàng là 80km/giờ.

Dự kiến tuyến đường sắt trên sẽ hoàn thành vào năm 2010, rút ngắn thời gian chạy tàu từ Hà Nội - Hạ Long chỉ mất 2h và đến năm 2020 sẽ rút ngắn xuống còn 1h30.

Phúc Hưng