Hành trình tìm lại nụ cười vẹn nguyên cho gần 100 trẻ em nghèo

(Dân trí) - Gần 100 trẻ em nghèo bị sứt môi, hở hàm ếch khu vực phía Nam có cơ hội tìm lại nụ cười nhờ Chương trình Phẫu thuật Nụ cười (Operation Smile). Hành trình tìm lại cho con nụ cười vẹn nguyên, điều vốn dĩ là mơ ước của nhiều bố mẹ có con bị dị tật.

Từ ngày 23-29/6, Chương trình Phẫu thuật Nụ cười (Operation Smile) cùng Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) phối hợp với Đại học Y dược TP.HCM tổ chức khám sàng lọc và phẫu thuật cho gần 100 trẻ em bị dị tật sứt môi, hở hàm ếch khu vực phía Nam.

Hành trình tìm lại nụ cười vẹn nguyên cho gần 100 trẻ em nghèo - 1

Mờ sớm ngày 23/6, mẹ con chị Nguyễn Thị Lễ (49 tuổi, Châu Thành, Tây Ninh) phải bắt xe từ lúc 3 giờ sáng để kịp đưa con đến TP Hồ Chí Minh khám sàng lọc dị tật hở hàm ếch. Cậu con trai Nguyễn Minh Phát năm nay đã 6 tuổi song ngoại hình giống một đứa bé 3 tuổi. Em bị hở hàm ếch trong từ lúc mới sinh, phát âm rất chậm, suy dinh dưỡng và luôn rụt rè trước đám đông.

Chị Lễ thổ lộ: bởi vì nhà nghèo dù biết chương trình phẫu thuật Nụ cười từ năm 2014 tuy nhiên đăng kí cho con trai đến nay mới được mổ. Người mẹ không giấu được niềm hạnh phúc: “Mừng lắm cậu à, nó bị hở hàm ếch nên ăn uống khó khăn, nuôi mãi mà không chịu lớn. Nhờ chương trình mổ miễn phí mẹ con mới khăn gói xuống Sài Gòn chứ nhà nghèo làm sao đủ tiền mổ. Mong sau mổ cháu nó ăn uống lớn khôn như con nhà người ta”.

Hành trình tìm lại nụ cười vẹn nguyên cho gần 100 trẻ em nghèo - 2

Cùng hoàn cảnh chị Lễ, bà Nguyễn Thị Bê (60 tuổi, Xuân Lộc, Đồng Nai) từ 1 giờ sáng bắt xe đò đưa cô cháu gái lên Đại học Y dược TP.HCM thăm khám. Bé Lưu Thị Thu Cúc (10 tuổi) bị sứt môi, đang học lớp 5 song luôn bị bạn bè trêu chọc dù học rất giỏi. “Nó học giỏi mà cái môi bị sẹo bị bạn bè trêu chọc hoài. Cô hiệu trưởng phải can thiệp nhiều lần nhưng con bé còn mặc cảm lắm”, bà Bê cho hay. Nhờ một đứa trẻ có cùng hoàn cảnh với Cúc được phẫu thuật tìm lại nụ cười nguyên vẹn, bà mới biết đăng kí cho cháu gái.

“Thực sự gia đình đâu biết chương trình Phẫu thuật nụ cười, từ một cháu bé trong xã mổ thành công và nghe miễn phí chúng tôi mới mạnh dạn đăng kí cho con cháu. Mong sớm được mổ để cháu Cúc về đi học tự tin hơn, sau này lớn nó còn lấy chồng nữa chứ”, bà Bê nói.

Hành trình tìm lại nụ cười vẹn nguyên cho gần 100 trẻ em nghèo - 3

Từ năm 1989, khi Tổ chức phẫu thuật nụ cười (Operation Smile) có mặt ở Việt Nam đến nay đã có gần 40.000 trẻ em được khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí. Các ca phẫu thuật đều do các y bác sĩ tình nguyện đến từ quốc tế và trong nước thực hiện. Những nụ cười trở lại vẹn nguyên sau phẫu thuật đã giúp nhiều trẻ em thuận lợi hơn trong cuộc sống, xóa bỏ tự ti mặc cảm của bản thân.

Bác sĩ Phan Huỳnh An - Khoa phẫu thuật Răng - Hàm - Mặt bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM là người trực tiếp thăm khám và mổ cho trẻ em bị hở hàm ếch đợt này. Bác sĩ An tâm sự, anh tham gia chương trình này từ thời còn là sinh viên y khoa với vai trò nhân viên điều phối. Tiếp nối chương trình, kể từ năm 2014 anh về công tác tại bệnh viện Đại học y dược và trực tiếp tham gia các đợt phẫu thuật tìm lại nụ cười cho những trẻ em kém may mắn.

Bác sĩ An nói rằng anh không giấu được niềm hạnh phúc dâng trào sau mỗi ca phẫu thuật trả lại nụ cười nguyên vẹn cho các em nhỏ. Một nụ cười mới với đầy đủ hình hài không chỉ giúp cho bé tự tin trong cuộc sống mà còn đem lại niềm vui cả gia đình các em, bởi trong thời gian thăm khám, sàng lọc bác sĩ đã được nghe rất nhiều lời tâm sự từ phía gia đình các em. Nhiều nơi vùng sâu vùng xa, bà con dân tộc thiểu số không hiểu về dị tật nên kì thị các em.

Năm nay, để có tiền quỹ phẫu thuật cho gần 100 trẻ, Operation Smile đã nhận được nguồn quỹ tài trợ từ Ngân hành TMCP Quốc dân (NCB). Nguồn kinh phí này sẽ chi trả cho quá trình xét nghiệm và phẫu thuật, cũng như hỗ trợ lưu trú cho người nhà bệnh nhân. Các em và người thân còn được các tình nguyện viên của Ngân hàng hướng dẫn đi lại, ăn uống và được tư vấn y tế của đội ngũ bác sĩ trong và sau quá trình phẫu thuật.

C.Minh