Habubank tài trợ lễ khánh thành con đường gốm sứ

Con đường gốm sứ ven sông Hồng là công trình nghệ thuật cộng đồng lớn nhất của Việt Nam từ trước tới nay, là món quà quý giá dành tặng Thủ đô nhân 1.000 năm tuổi...

Sáng 5/10/2010, tại chân cầu Long Biên (Hà Nội) đã diễn ra Lễ khánh thành Con đường gốm sứ ven sông Hồng trong không khí trọng thể của những ngày Thủ đô đón chào Đại lễ 1.000 năm Thăng Long và sự phấn khởi, vui mừng của tập thể các nghệ sĩ, nghệ nhân, các nhà tài trợ trực tiếp tham gia dự án này.

Tham dự buổi lễ có bà Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội - Phó ban chỉ đạo Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, bà Katherine Muller Marin - Trưởng đại diện Văn phòng Unesco tại Hà Nội, bà Beatriz Fernandez - Giám đốc Pháp chế của Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới cùng các vị đại diện các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, các sở ngành của Thành phố Hà Nội, các họa sĩ, nghệ nhân trong nước và quốc tế, các nhà tài trợ. Sau hơn 3 năm triển khai, Con đường gốm sứ đã hoàn thành đúng dịp Đại lễ và cũng trong lễ khánh thành, Con đường gốm sứ đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội gắn biển là công trình chào mừng 1.000 năm Thăng Long Hà Nội và được Tổ chức Guinness thế giới công nhận là bức tranh gốm lớn nhất thế giới.

Con đường gốm sứ ven sông Hồng là công trình nghệ thuật cộng đồng lớn nhất của Việt Nam từ trước tới nay, là món quà quý giá dành tặng Thủ đô nhân 1.000 năm tuổi. Ngay từ khi đưa ra ý tưởng, nữ họa sĩ, nhà báo Nguyễn Thu Thuỷ - Trưởng dự án đã nhận được sự ủng hộ của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của các nghệ sĩ, nghệ nhân cùng các nhà tài trợ trong và ngoài nước. Đại diện cho các nhà tài trợ, bà Bùi Thị Mai đã phát biểu:Con đường gốm sứ ven sông Hồng là công trình nghệ thuật mang tính xã hội hoá cao, phản ánh những nét văn hóa truyền thống xen lẫn hiện đại, vừa có ý nghĩa làm đẹp cho Thủ đô trong những ngày Đại lễ, vừa tạo ra hiệu ứng tích cực trong việc khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong lòng mỗi người khi nhìn lại các giai đoạn lịch sử qua những đoạn tranh mô phỏng của các họa sĩ. “Dù không thể miêu tả hết chiều dài 1.000 năm lịch sử nhưng những bức tranh gốm rực rỡ sắc màu với những trường đoạn khác nhau cũng phần nào mang đến cho du khách những hình dung khái quát nhất về đặc trưng, văn hóa, lịch sử của Việt Nam nói chung và của Thủ đô Hà Nội nói riêng” - bà Mai nói.
 
Habubank tài trợ lễ khánh thành con đường gốm sứ - 1
 
Habubank tài trợ lễ khánh thành con đường gốm sứ - 2
Tổng giám đốc Bùi Thị Mai đại diện các nhà tài trợ lên phát biểu và tổng giám đốc Habubank nhận bằng khen của chủ tịch Ủy ban ND thành phố Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc góp phần xây dựng con đường gốm sứ.

Đã từ lâu, gốm sứ vốn là chất liệu truyền thống lâu đời được dùng trong các triều đại Việt Nam xưa. Ý tưởng của nữ nhà báo, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy trong việc miêu tả lại một dòng chảy lịch sử trên chất liệu gốm chính là cách tôn vinh truyền thống tốt đẹp của cha ông ta. Con đường đê chạy dọc sông Hồng từ nay đã khoác lên một diện mạo mới tươi sáng hơn với những họa tiết, màu sắc sinh động. Đi suốt chiều dài của con đường, du khách có thể bắt gặp những hoa văn từ nền văn hóa Đông Sơn, có thể là nét đặc trưng cho các dân tộc Việt Nam, có thể là một thoáng Hà Nội xưa, có thể là tính hiện đại trong tranh của các họa sĩ nước ngoài, có khi là cả một quần thể văn hóa phi vật thể như quan họ, ca trù, nhã nhạc cung đình Huế, cồng chiêng Tây Nguyên, cũng có chỗ là nét ngộ nghĩnh, trong sáng của các cháu thiếu nhi…..Tất cả đã gộp lại trong một bức tranh tổng thể về thủ đô yêu dấu và là một công trình nghệ thuật, kiến trúc tinh tế đầy chất nhân văn để giới thiệu đến bạn bè thế giới. Bà Mai cũng nhấn mạnh rằng: Với tư cách là Ngân hàng cổ phần đầu tiên được thành lập tại Thủ đô, cùng Thủ đô đi qua những thăng trầm từ thời kỳ đổi mới, Habubank tự hào là một công dân của Hà Nội nghìn năm văn hiến, tự hào khi được đóng góp một phần công sức để xây dựng Hà Nội ngày một phồn thịnh hơn, trong đó có Con đường gốm sứ đẹp và đầy ý nghĩa này.

Cũng trong buổi lễ, bà Ngô Thị Thanh Hằng đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cho họa sĩ Nguyễn Thu Thủy và các cá nhân, tập thể khác đã có thành tích xuất sắc tham gia xây dựng công trình Con đường gốm sứ, trong đó có Habubank.

Công trình là kết tinh của nghệ thuật và tình yêu Hà Nội. Chứng nhận Con đường gốm sứ lớn nhất thế giới mà Tổ chức Guinness công nhận là món quà lớn có ý nghĩa mừng Thủ đô tròn 1.000 tuổi. Hà Nội đang bước sang một trang sử mới. Với việc gìn giữ và phát huy truyền thống, khí phách hào hùng từ thuở “mang gươm đi mở cõi” của cha ông, chắc chắn, Con đường gốm sứ sẽ được lưu danh muôn đời, sẽ sống mãi với thời gian và sáng mãi những giá trị văn hóa tốt đẹp.