GP.Bank tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

(Dân trí) - Ngày 6/5, Ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu (GP.Bank) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2009 tại Khách sạn Melia - Hà Nội.

Tham dự Đại hội có các cổ đông của GP.Bank và đại biểu Ngân hàng Nhà nước (đại diện cho cơ quan quản lý).
 
Tại Đại hội, các cổ đông nhất trí biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo của Ban Kiểm soát và phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức và trích lập các quỹ năm 2008…
 
Với kết quả đạt được cụ thể như sau (tính đến thời điểm 31/12/2008): Tổng tài sản: 8.259 tỷ đồng, Vốn điều lệ: 1.000 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế 74 tỷ đồng, mạng lưới gồm 34 Chi nhánh và Phòng Giao dịch tại các tỉnh/thành phố kinh tế trọng điểm trên cả nước… Đại hội cũng đã nhất trí với kế hoạch hoạt động của GP.Bank năm 2009, với các chỉ tiêu hoạt động tăng từ 40 - 50% so với năm 2008.
 
Trong bối cảnh khó khăn còn kéo dài và diễn biến phức tạp, GP.Bank tiếp tục duy trì mục tiêu phát triển bền vững, cẩn trọng nhưng không bỏ lỡ các cơ hội kinh doanh trong thị trường.
 
Bằng sức mạnh của nội lực cùng với sự nhận thức đầy đủ về cơ hội và thách thức, GP.Bank quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội cổ đông đề ra, đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông và người lao động tại GP.Bank, góp phần vào công cuộc “chống suy giảm kinh tế” của đất nước.
 
Đặc biệt, tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn trong thời khủng hoảng nhưng Lãnh đạo GP.Bank vẫn khẳng định sẽ tham gia tích cực vào các hoạt động từ thiện xã hội.
 
Quốc Long