ĐBSCL có hơn 52.000 doanh nghiệp khối tư nhân đang hoạt động

(Dân trí) - “ĐBSCL có hơn 52.000 doanh nghiệp khối tư nhân đang hoạt động, chưa đến 10% tổng số doanh nghiệp của cả nước nhưng đã cùng tham gia với các thành phần kinh tế khác đóng góp chung vào nền kinh tế cả nước đến gần 20% GDP”, đó là phát biểu của ông Nguyễn Phương Lam - Phó giám đốc phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) tại buổi lễ tôn vinh doanh nghiệp ĐBSCL năm 2017.

Ông Nguyễn Phương Lam (trái)- Phó giám đốc VCCI Cần Thơ trao bằng khen cho các doanh nhân, doanh nghiệp
Ông Nguyễn Phương Lam (trái)- Phó giám đốc VCCI Cần Thơ trao bằng khen cho các doanh nhân, doanh nghiệp

Chiều 27/10, VCCI Cần Thơ tổ chức lễ tôn vinh doanh nghiệp ĐBSCL năm 2017. Năm nay có 114 doanh nhân, doanh nghiệp được vinh danh. Trong đó, 38 doanh nhân đạt danh hiệu “Doanh nhân năng động sáng tạo Đồng bằng sông Cửu Long năm 2017”; 49 doanh nghiệp đạt danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu Đồng bằng sông Cửu Long năm 2017” và 27 doanh nghiệp đạt danh hiệu “Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu ĐBSCL năm 2017”.

Đây là năm thứ 8 VCCI Cần Thơ thực hiện chương trình này và nhận được sự đánh giá cao từ các sở, ban, ngành cũng như cộng đồng doanh nghiệp, bởi quy trình xét chọn được thực hiện chặt chẽ, minh bạch.

Ông Nguyễn Phương Lam - Phó giám đốc VCCI Cần Thơ cho biết: “Chương trình nhằm tôn vinh những đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân; Quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp vùng ĐBSCL thông qua các phương tiện truyền thông và các mối quan hệ của VCCI với các đối tác trong và ngoài nước; Hướng tới xây dựng và hình thành giá trị cốt lõi của doanh nhân, doanh nghiệp trong vùng...”

Cũng theo ông Lam: Hoạt động tôn vinh doanh nhân đã trở thành một biểu tượng và là món quà tinh thần không thể thiếu đối với doanh nhân ĐBSCL. Đặc biệt, trong năm 2017 này, ngoài tôn vinh danh hiệu doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu khu vực ĐBSCL, VCCI còn mong muốn công nhận vai trò của các doanh nghiệp nhỏ và vừa của khu vực. Từ đó, khơi dậy tinh thần doanh nhân làm chủ trong cộng đồng, góp phần tạo ra những sản phẩm giá trị mới và giải quyết việc làm cho người lao động trong thời gian tới.

Phạm Tâm