“Đầu tư EB-5 trước thời điểm sửa đổi Luật- Cơ hội vàng cuối cùng”

Không còn dừng lại ở những lời đồn đoán, trong dự thảo sửa đổi Luật EB-5 mới đây, ngày 13/1/2017, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (Cơ quan chủ quản của Sở Di trú Mỹ - USCIS) đã yêu cầu điều chỉnh hạn mức đầu tư đối với vùng “khuyến khích đầu tư” (vùng TEA) từ 500.000 USD lên 1,35 triệu USD. Kèm theo đó, dự thảo kiến nghị tăng hạn mức đầu tư đối với các vùng khác từ 1,00 triệu USD lên 1,80 triệu USD.

Cơ quan này cũng đề xuất định nghĩa lại khái niệm vùng TEA (Vùng khuyến khích đầu tư). Thay vì chỉ cần thỏa một điều kiện, thì nay, những vùng được xếp vào diện khuyến khích đầu tư phải thỏa cả hai: Một là tỷ lệ thất nghiệp phải ở mức 150% so với tỷ lệ thất nghiệp trên toàn quốc. Hai là phải có dân số từ 20.000 người trở lên. Như vậy, thay vì dễ dàng tọa lạc ở trung tâm các thành phố lớn như hiện tại, trong tương lai, các dự án mới có thể khó đáp ứng điều kiện vị trí và buộc phải chọn những địa điểm xa trung tâm để làm dự án.

“Đầu tư EB-5 trước thời điểm sửa đổi Luật- Cơ hội vàng cuối cùng” - 1

Chương trình EB-5 vẫn còn tiếp tục nhưng không còn trong tầm với của nhiều người mà sẽ chỉ dành cho một số ít người vì rất khó để chứng minh nguồn gốc số tiền có thể lên đến 1,35 triệu USD. Nếu được thông qua, Luật mới sẽ áp dụng cho nhà đầu tư mới sau ngày 28/4/2017 có thể thay đổi hoàn toàn cuộc chơi đầu tư định cư Mỹ vì chương trình này sẽ chỉ dành cho một nhóm ít người giàu có nhất định. Có thể nhiều chủ dự án không đồng ý nhưng sẽ khó tác động đến quyết định của Bộ An ninh Nội địa. Khả năng thay đổi Luật lần này cũng khác với những lần trước vì chương trình đã được gia hạn 3 lần kể từ tháng 9/2016 để chờ kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ.

“Đầu tư EB-5 trước thời điểm sửa đổi Luật- Cơ hội vàng cuối cùng” - 2

Chương trình đầu tư EB-5 được Quốc hội Mỹ thông qua từ năm 1990 cho phép nhà đầu tư nước ngoài đầu tư 500.000 USD vào vùng TEA và cả gia đình sẽ nhận thẻ xanh. Rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài, gần 90% là Trung Quốc, chọn chương trình này để con cái học hành miễn phí và được nhập tịch Mỹ trong tương lai.

“Đầu tư EB-5 trước thời điểm sửa đổi Luật- Cơ hội vàng cuối cùng” - 3

- Làm sao để kịp thời đối phó với sự sửa đổi của Luật EB-5?

- Làm sao để lựa chọn được một dự án EB-5 tốt và an toàn? Dựa trên các tiêu chí nào?

- Làm sao để nắm bắt cơ hội phát triển kinh doanh sang thị trường Mỹ thông qua đầu tư EB-5?

Tất cả sẽ có câu trả lời thoả đáng cho các nhà đầu tư tiềm năng sau khi tham gia buổi Hội thảo chuyên đề EB-5 do VCCI-HCM phối hợp với Grand Aster USA LLC tổ chức vào ngày 18/02/2017 với sự tham gia của 3 Tập đoàn Phát triển Dự án hàng đầu tại 3 tiểu bang phát triển mạnh nhất Hoa Kỳ cùng với Tập đoàn Luật sư Di trú Tran Law:

- The Prime Group đến từ thành phố Chicago, bang Illinois.

- The LCP Group và Macklowe Properties đến từ thành phố New York, bang New York.

- Feltrim Group đến từ thành phố Orlando/Haines, bang Florida.

- Tran Law Group đến từ thành phố Garden Grove, bang California.

“Đầu tư EB-5 trước thời điểm sửa đổi Luật- Cơ hội vàng cuối cùng” - 4

Hội thảo còn quy tụ các diễn giả người Mỹ gốc Việt tầm cở đã sinh sống và thành đạt trên cả hai quốc gia Hoa Kỳ và Việt Nam như TS Canh Tran (nguyên Giám Đốc Sở Di trú và Tỵ nạn; Đào tạo và Phát triển Nguồn Nhân lực; An sinh Xã hội của Tiểu bang Massachusetts); TS Calvin Tran (Nguyên Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Hiệp hội Doanh nhân người Việt ở nước ngoài – Chi hội Hoa Kỳ ); Luật sư Mina Tran (Tran Law Group). Các diễn giả gốc Việt này sẽ chia sẽ với các nhà đầu tư Việt Nam kinh nghiệm và tư vấn bằng thực tiễn sinh sống, làm việc, kinh doanh, đầu tư tại Hoa Kỳ một cách hữu ích nhất. Với khả năng giao tiếp trực tiếp bằng tiếng mẹ đẻ, rào cản ngôn ngữ sẽ không còn gây khó khăn cho nhau nhất là trong lĩnh vực pháp lý.

Hội thảo sẽ mang đến cho Nhà đầu tư Việt Nam cơ hội tìm hiểu và đầu tư vào các tập đoàn phát triển dự án hùng mạnh tại các vùng phát triển nhất, giàu có nhất Hoa Kỳ như New York, Chicago, Los Angeles, Orlando,... Với các dự án tốt nhất, an toàn nhất từ trước đến nay như:

- "Residence Inn. by Marriott" và "The Canopy By Hilton" tại TP Chicago - Illinois

- "One Wall Street" tại TP New York - New York

- "Balmoral at Waters Edge Resort" tại TP Haines/Orlando - Florida

- "Waldorf Astoria Beverly Hills" tại TP Beverly Hills/Los Angeles - California.

“Đầu tư EB-5 trước thời điểm sửa đổi Luật- Cơ hội vàng cuối cùng” - 5

Đến với Hội Thảo lần này Nhà đầu tư sẽ có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với các Chủ dự án, những doanh nhân tầm cở và thành đạt tại Hoa Kỳ; Có dịp giao lưu và tìm kiếm cơ hội quản trị doanh nghiệp tại Mỹ; Kết nối và phát triển kinh doanh vào thị trường lớn nhất, giàu có và hấp dẫn nhất hành tinh. Với mục tiêu đó, vào ngày 19/02/2017 chúng tôi sẽ tổ chức buổi toạ đàm giao lưu trực tiếp giữa các tập đoàn Mỹ với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp lớn của Việt Nam để tìm kiếm cơ hội phát triển quan hệ và trở thành khách hàng, đối tác với nhau trong tương lai.

Nhằm giúp các Doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt và cập nhật thông tin, tìm hiểu các chính sách và cơ hội đầu tư, định cư tại Hoa Kỳ và mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh với thị trường Hoa Kỳ theo chương trình EB-5, chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI – HCM) phối hợp với công ty Grand Aster USA LLC tổ chức hội thảo: “Đầu tư EB-5 trước thời điểm sửa đổi luật - cơ hội vàng cuối cùng".

Chương trình hội thảo sẽ được diễn ra vào lúc 8.30g – 13.30g ngày 18/2/2017 tại Hội trường lầu 10, Tòa nhà VCCI – HCM (171 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP.HCM).