Chủ tịch Việt Phát: Chúng tôi công khai, minh bạch để thu hút nhà đầu tư

Khởi điểm là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải tại Hải Phòng, sau gần 10 năm thành lập, CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát hiện đã mở rộng lĩnh vực kinh doanh và trở thành doanh nghiệp lớn trong ngành cung cấp nguyên vật liệu đầu vào cho ngành thép như quặng sắt, than coke luyện thép.

Chủ tịch Việt Phát: Chúng tôi công khai, minh bạch để thu hút nhà đầu tư - 1

Hiện tại, Việt Phát là nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các tập đoàn thép lớn trong nước như Hòa Phát, Tisco, Dongbu… với doanh thu hàng nghìn tỷ mỗi năm, trong đó doanh thu từ bán quặng sắt, than coke luyện thép chiếm khoảng 90%.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Bình – Chủ tịch HĐQT Việt Phát để tìm hiểu thêm về hoạt động của doanh nghiệp cũng như phương hướng phát triển trong những năm tới.

Theo tìm hiểu, Việt Phát được thành lập vào năm 2008 với hoạt động kinh doanh chính là vận tải. Vì sao Việt Phát có bước đột phá chuyển hướng sang kinh doanh than coke luyện thép, quặng sắt?

Với lợi thế cảng biển Hải Phòng và nhận thấy nhu cầu vận tải hàng hóa từ Hải Phòng đến các tỉnh thành rất lớn nên những năm trước đây, không chỉ Việt Phát mà còn rất nhiều doanh nghiệp cũng tham gia vào lĩnh vực vận tải.

Tuy nhiên, trong quá trình làm vận tải, chúng tôi đã có được cái nhìn tổng quát hơn, biết được ngành hàng nào đang có nhu cầu lớn. Trong quá trình sàng lọc, Việt Phát nhận thấy những ngành hàng nguyên vật liệu phục vụ cho ngành thép có nhu cầu lớn hơn hẳn và từ đó, chúng tôi quyết định chuyển hưởng kinh doanh các nguyên vật liệu phục vụ cho ngành này như than coke luyện thép, quặng sắt.

Kinh doanh thương mại quặng sắt, than coke là ngành đem lại tỷ suất lợi nhuận rất thấp, cũng như rào cản gia nhập ngành không khó. Vì sao Việt Phát vẫn quyết chọn lĩnh vực này?

Đúng là kinh doanh các mặt hàng quặng sắt, than coke luyện thép hiện có một số đối thủ cạnh tranh, nhưng chúng tôi đã và đang nỗ lực hết mức để đạt lòng tin với các đối tác lớn. Trong nước, chúng tôi là nhà cung cấp than coke luyện thép, quặng sắt cho Hòa Phát, Dongbu, Tisco, Samina, VTM Lào Cai… Ngoài ra, chúng tôi cũng là bạn hàng của các đối tác nước ngoài có thương hiệu lớn trên toàn thế giới như BHP Billiton, WelHunt, Vale, Glencore Internationa...đến từ các nước như Nhật Bản, Úc, Nga, Ấn Độ, Indonesia, Trung Quốc…

Nhìn chung, xu hướng phát triển của đất nước sẽ dẫn đến nhu cầu lớn cho xây dựng, phát triển hạ tầng, từ đó kéo theo nhu cầu tiêu thụ thép tăng mạnh. Hiện tại, Hòa Phát đang liên tục mở rộng nhà máy thép và họ cũng là khách hàng lớn của chúng tôi, điều này mở ra cơ hội không nhỏ cho Việt Phát.

Đối với ngành kinh doanh thương mại quặng sắt, than coke luyện thép, mặc dù tỷ suất lợi nhuận không quá lớn, nhưng Việt Phát với lợi thế cung ứng cho các đối tác lớn nên hiệu quả kinh doanh nhìn chung vẫn rất tốt và rủi ro là gần như không có.

Ông nhắc tới rủi ro gần như không có. Trong lĩnh vực thương mại hàng hóa nguyên vật liệu, không ít doanh nghiệp từng “lao đao” vì biến đọng giá hàng hóa. Vậy Việt Phát có lo ngại vấn đề này?

Biến động giá cả hàng hóa trên thế giới là điều thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, chúng tôi cũng luôn cập nhật tình hình, đầu tư vào các trang đánh giá thị trường hàng hóa, từ đó có các biện pháp phòng ngừa hữu hiệu.

Trong trường hợp giá cả hàng hóa đi xuống, tất nhiên hiệu quả kinh doanh của Việt Phát không tốt bằng khi giá đi lên do nhu cầu thị trường sụt giảm. Tuy nhiên, Việt Phát cũng không bị ảnh hưởng nhiều bởi biến động giá hàng hóa bởi chúng tôi hoạt động theo phương châm back to back. Điều này có nghĩa nếu có hợp đồng đầu ra thì chúng tôi mới chốt hợp đồng đầu vào hay được hiểu là có đơn đặt hàng thì mới có đầu vào. Do đó, hoạt động thương mại của chúng tôi gần như không có rủi ro, mặc dù lợi nhuận mỏng.

Ngoài quặng sắt, than coke luyện thép, trong tương lai Việt Phát có ý định mở rộng lĩnh vực kinh doanh?

Ngoài ra, bất động sản, xây dựng cũng là mảng kinh doanh Việt Phát hướng đến. Hiện tại, Việt Phát đã tham gia một số hạng mục công trình vốn ngân sách nhà nước. Mới đây, chúng tôi đã trúng thầu gần 220 tỷ xây dựng hạ tầng trung tâm hành chính và khu đô thị Bắc Sông Cấm, Hải Phòng.

Bên cạnh đó, Việt Phát cũng đang phát triển một số dự án bất động sản trong thành phố Hải Phòng. Chủ trương của Hải Phòng là di dời các nhà máy cũ ra khỏi thành phố và chúng tôi sẽ tiến hành một số dự án trên nền đất các nhà máy này.

Đối với lĩnh vực than coke, chúng tôi đang đàm phán với một số đối tác như tập đoàn Mitsui của Nhật để phát triển dự án liên quan tới cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy, trọng tâm là đưa than coke Nhật Bản sang kinh doanh tại Việt Nam.

Chủ tịch Việt Phát: Chúng tôi công khai, minh bạch để thu hút nhà đầu tư - 2

Được biết Việt Phát hiện đã nộp hồ sơ niêm yết lên HoSE, ông có kỳ vọng thế nào sau khi lên sàn?

Việt Phát hiện đang có nhiều kế hoạch đầu tư vào các lĩnh vực lớn. Chúng tôi xác định phải thật minh bạch, công khai để khi lên sàn chứng khoán sẽ đón nhận được nhiều nhà đầu tư, đặc biệt những nhà đầu tư chiến lược song hành cùng doanh nghiệp.

Như các bạn đã biết, khu vực châu Á đang được đánh giá có tốc độ phát triển nhanh nhất Thế giới. Chúng tôi cũng đang đặt hy vọng sẽ phát triển mạnh hơn nữa, không chỉ ở Việt Nam mà còn vươn tầm châu lục.

PV