Chắp cánh ước mơ vào đời cho con bằng tích lũy nhỏ

Học vấn là con đường để đi đến tương lai. Cha mẹ ai cũng mong muốn cho con mình khôn lớn, vững bước vào đời. Hạnh phúc và tự hào biết bao khi con yêu thành đạt, có ích cho xã hội.

Tuy nhiên trên con đường thực hiện ước mơ này còn không ít khó khăn, cam go.

Xây “nền móng” cho tương lai

Cuộc sống không bao giờ thiếu chữ “ngờ”. Có vô vàn lí do để đưa các gia đình đến tình trạng khủng hoảng tài chính như: cha mẹ gặp bất trắc, con cái mắc bệnh hiểm nghèo….

Để có được “bước đệm” vững vàng phòng khi gia đình gặp khó khăn thật không dễ đối với nhiều bậc cha mẹ. Đặc biệt khi người trụ cột trong gia đình gặp rủi ro thì không những ước mơ học vấn của con trẻ phải dừng bước mà cuộc sống gia đình cũng không được đảm bảo. Sự học là không ngừng nhưng sự học không thể tiếp tục nếu không có tài chính.

Làm thế nào để đảm bảo cho con cái có một tương lai tốt đep, làm thế nào để gia đình vượt qua mọi thách thức tài chính khi người trụ cột trong gia đình gặp rủi ro… Những câu hỏi trên là nỗi lo, là trăn trở của rất nhiều gia đình Việt Nam hiện nay.

Một giải pháp mà các bậc cha mẹ thường chọn là gởi tiền tiết kiệm tại các Ngân hàng. Thiết nghĩ giải pháp này chỉ thật sự hợp lý đối với các gia đình có thu nhập cao khi mà số tiền tích lũy có thể đủ để khi cha mẹ gặp trắc trở thì con cái vẫn có tiền để trang trải chi phí học tập. Nhưng gia đình nào có người mắc phải bệnh hiểm nghèo mới hiểu được giải pháp này chỉ mang tính chất tạm thời. Bởi, dù có rất nhiều tiền nhưng chi phí để chữa các bệnh hiểm nghèo rất cao. Và nếu gia đình có điều kiện chữa hết bệnh thì số tiền để tiếp tục lo tương lai cho con cái sẽ là một gánh nặng lớn.

Giải pháp tài chính giáo dục cho con

Nhưng người ta vẫn thường nói “luôn có một tia sáng ở cuối đường hầm” điều quan trọng là mỗi người phải biết cách thắp lên tia sáng đó như thế nào? Ngay từ bây giờ tại sao chúng ta không chủ động bảo hiểm cho chính mình và tương lai của con em để đảm bảo con cái chúng ta luôn có một tương lai vững vàng cho dù người trụ cột trong gia đình không may gặp phải rủi ro. Thấu hiểu được nỗi trăn trở của không ít những bậc cha mẹ, Korea Life Vietnam vừa cho cho ra đời sản phẩm bảo hiểm mới “An sinh vinh hiển toàn diện”.
 
“An Sinh Vinh Hiển Toàn Diện” – lựa chọn tốt nhất cho con yêu
“An Sinh Vinh Hiển Toàn Diện” – lựa chọn tốt nhất cho con yêu

Với mức phí linh động, phù hợp nhiều đối tượng, quyền lợi hỗ trợ giáo dục cao, bảo hiểm “An sinh vinh hiển toàn diện” sẽ là một lựa chọn đúng đắn để các bậc cha mẹ có được kế hoạch tài chính tốt nhất về giáo dục cho con. Cha mẹ ở độ tuổi từ 25 - 45, có thu nhập trên 20 triệu đồng/năm đều có thể gây dựng “quỹ hỗ trợ giáo dục” cho con trẻ dưới 12 tuổi. Đây hoàn toàn là một chương trình tích lũy nhỏ cho dự án lớn. Sản phẩm bảo hiểm này sẽ đồng hành cho đến khi con trẻ tốt nghiệp đại học, cao học và khởi nghiệp, vươn ra biển lớn.

Không chỉ đảm bảo quyền lợi hỗ trợ giáo dục, bảo vệ cho con trước các rủi ro bệnh hiểm nghèo, “An sinh vinh hiển toàn diện” còn thể hiện tính nhân bản bằng quyền lợi hỗ trợ ngay cho gia đình khách hàng nếu chẳng may người trụ cột đột ngột ra đi. Với phương châm “đồng hành cùng khách hàng”, “An sinh vinh hiển toàn diện” luôn chia sẻ gánh nặng tài chính cho người phụ thuộc với các quyền lợi: “Miễn đóng phí” và “Hỗ trợ nguồn thu nhập hàng năm”.

Thiết kế một mức bảo hiểm linh động được đánh giá rất phù hợp với nhiều đối tượng, cùng với những quyền lợi vượt trội so với các sản phẩm giáo dục khác trên thị trường, “An sinh vinh hiển toàn diện” sẽ là kế hoạch tài chính tối ưu giúp cho con cái chúng ta có được một khởi đầu vững vàng và tương lai sáng ngời. Hơn thế nữa sản phẩm còn là phần thưởng khuyến khích mà các bậc cha mẹ dành cho con cái khi đậu thủ khoa trong kì thi đại học. Hạnh phúc càng lan tỏa.

Trong hơn 3 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, Korea Life Vietnam luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng để mang đến cho khách hàng của mình những sản phẩm phù hợp nhất. Sự ra đời của “An sinh vinh hiển toàn diện” sẽ không còn những hoàn cảnh khó khăn khi nhập học, sẽ không còn những em bé phải từ bỏ ước mơ của mình…
 
Korea Life luôn đồng hành cùng gia đình bạn
Korea Life luôn đồng hành cùng gia đình bạn

Tương lai con trẻ nằm trong tầm tay của mỗi bậc cha mẹ. Hãy chọn lựa cho con cái mình con đường đi vững vàng và tươi sáng nhất.

Hà Thu