Câu chuyện doanh nhân

Bắt đầu sự nghiệp với số vốn ít ỏi trong tay với hai ngành kinh doanh chủ yếu là nhôm và inox những năm 1990 tại con phố Phan Bội Châu, TP Hải Phòng...

Sinh ra trên đất Cảng và cái tên Nguyễn Văn Luân đã trở nên rất đỗi nổi tiếng trong giới doanh nhân Hải Phòng. Hải Phòng đã trở thành quê hương thứ hai của anh và anh đã có nhiều cống hiến cho mảnh đất này với nhiều công trình mang lại niềm tự hào cho người dân nời đây. Khởi đầu bằng nghề kinh doanh đồ nhôm, inox... với số vốn khiêm tốn đến nay Nguyễn Văn Luân đã trở thành một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực bất động sản với tài sản lên tới hàng ngàn tỷ đồng.

“Mỗi người đều có 1 sở thích, 1 niềm đam mê riêng và có 1 con đường cho bản thân họ nhưng đối với tôi, đam mê kinh doanh từ nhỏ hai chữ “kinh doanh” đã sớm hiện hữu trong con người tôi, và tôi đã lựa chọn con đường này cho mình” anh chia sẻ.

Có lẽ với lòng đam mê đó đã sớm đưa anh bước chân vào con đường kinh doanh ngay từ thiếu thời, những năm tháng mới bước chân vào nghề cũng là những khó khăn, gian truân đến với con người đầy tài năng này. Và cũng có lẽ ‘cái duyên” với nghề đã đưa anh hết thành công này đến thành công khác.

Thành công gần đây nhất mà anh và Thuỳ Dương có được đó là được nhận giải thưởng Sao vàng đất việt - giải thưởng cao quý được Thủ tướng Chính phủ giao cho T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì phối hợp cùng các Bộ, ngành, các địa phương tổ chức hàng năm, để bình chọn và tôn vinh các doanh nghiệp Việt Nam có thương hiệu đi đầu trong hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là một vinh dự lớn của Tập đoàn này đại diện cho 200 thương hiệu biêu biểu có khả năng cạnh tranh quốc tế trong số 25 nhóm ngành kinh tế.

Bắt đầu sự nghiệp với số vốn ít ỏi trong tay với hai ngành kinh doanh chủ yếu là nhôm và inox những năm 1990 tại con phố Phan Bội Châu, TP Hải Phòng, hai ngành này đã mang lại cho anh lợi nhuận hơn cả những gì anh mong đợi, con đường kinh doanh có đà phát triển cao, anh quyết định không chỉ dừng lại ở đây mà kinh doanh mặt hàng được coi là khá mới mẻ và xa xỉ thời bấy giờ, mặt hàng đồ gỗ nội thất mang tên Dafuco được nhập khẩu 100% từ Đài loan. Không ngoài dự tính của anh, mặt hàng này nhanh chóng chiếm lĩnh được lòng tin và thị hiếu của khách hàng nơi sứ Cảng.

Nhanh chóng gặt hái được rất nhiều thành công, anh quyết định mạnh tay đầu tư vào lĩnh vực BĐS, vào thời điểm này thị trường bất động sản đang nguội lạnh sau một loạt cơn sốt, nhưng anh và các đối tác ở TP HCM cùng kết hợp với nhau để đầu tư vào lĩnh vực này. Thời gian đầu còn nhiều thách thức ở phía trước nhưng không vì thế khiến anh dừng bước, điều đó lại càng tạo cho anh thêm động lực để phát triển.
 
Vì thế, với sự đồng thuận của những người bạn cùng chí hướng, anh đã hợp tác với CBRE – công ty tư vấn BĐS hàng đầu thế giới. Sự hợp tác này đã mang lại nhiều lợi ích cho cả hai bên và đến năm 2003 Dự án TD Plaza Hải Phòng ra đời cũng là lúc cái tên Công ty Thuỳ Dương được thành lập. Đến năm 2005 Công ty CP Đầu tư Thuỳ Dương bắt đầu đầu tư xây dựng toà nhà TD Plaza 19 tầng tại lô 20A Phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng và năm 2007 toà nhà TD Plaza bắt đầu đi vào hoạt động với mô hình Trung tâm thương mại Parkson, cụm rạp chiếu phim Megstar...
 
Tiếp đến năm 2009, tòa nhà văn phòng TD Business bắt đầu đi vào hoạt động đã thu hút được một lượng lớn các khách hàng thuê văn phòng. Thời gian này vốn điều lệ của Công ty đã nâng lên là 450 tỷ đồng với các công ty Cổ đông chiến lược như: Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Vina, Công ty tập đoàn Phú Thái... Chính việc bắt tay này đã tạo nên một Tập đoàn TD Group. Và đến năm 2010 này, chiến lược của Công ty là phát triển các dự án về bất động sản tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc như TD Lakeside Hải Phòng, dự án C3, B9 Nam Trung Yên Hà Hội, dự án TD Plaza TP. Hồ Chí Minh…

Anh Luân cho biết trong lĩnh vực kinh doanh BĐS : “Cái khó của người đầu tư là vấn đề vốn. Nhiều khi doanh nghiệp mới chỉ kịp giải phóng xong mặt bằng thì vốn vừa cạn”. Mục tiêu lớn nhất của TD Group trong 5 năm tới là trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu về kinh doanh bất động sản, trung tâm thương mại và đồ gỗ nội thất tại Việt Nam. Với khoảng gần mười dự án đã và đang được triển khai, TD Group đang xây dựng chuỗi các dự án quy mô lớn trên cả nước, trong đó có Hải Phòng, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Nha Trang, Cần Thơ. Điểm chung của các dự án là các tòa cao ốc TD luôn bao gồm tổ hợp thương mại và căn hộ cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế với những dịch vụ cao cấp đi kèm như rạp chiếu phim Megastar, trung tâm thương mại Parkson (Malaysia), trường học quốc tế, bể bơi, nhà hàng…

“Mục tiêu kinh doanh là chính nhưng kinh doanh chỉ thành công khi mang lại và nâng cao giá trị cuộc sống cho con người. Thực tế, khi xây dựng TD Plaza, mong muốn của tôi là mang lại một phong cách sống mới trẻ chung, năng động, để chính những người Hải Phòng có thể được hưởng những dịch vụ hiện đại, văn minh như ở các nước phát triển khác, và nền kinh tế chúng ta sớm hoà đồng với nền kinh tế Thế giới”. Anh Luân cho biết.

Anh là 1 tổng giám đốc không chỉ bận rộn với công việc kinh doanh, họp hành… mà anh còn luôn quan tâm đến các công tác từ thiện xã hội. Thùy Dương luôn dành một phần lợi nhuận của mình đóng góp cho các hoạt động trợ giúp xã hội,cộng đồng. Mong muốn của anh là tất cả mọi người không ai phải sống trong những ngôi nhà dột nát, tạm bợ. Sự đóng góp nhỏ bé của công ty tuy không thể hoàn toàn giúp đỡ hết được tất cả người nghèo của Thành phố hiện tại mà chỉ mong muốn góp công sức phần nào để xóa “nghèo” cho TP.
 
Câu chuyện doanh nhân - 1
Anh Luân trao tặng quỹ người nghèo Hải Phòng 500 triệu đồng

Trong những năm qua Công ty tham gia tích cực các hoạt động xã hội, phát triển cộng đồng khác như : Tài trợ “Cuộc thi trí tuệ Việt Nam” , Tài trợ cuộc thi hoa hậu năm 2007, Tài trợ cuộc thi giải golf cựu sinh viên. Bên cạnh đó doanh nghiệp tham gia các hoạt động từ thiện như : Tham gia đấu giá tranh từ thiện của tổ chức Operation Smile với, Ủng hộ quỹ vì người nghèo do ủy ban MTTQVN thành phố Hải Phòng phát động, Ủng hộ Quỹ thắp sáng niềm tin, Ủng hộ lũ lụt Miền trung. Còn rất nhiều những hoạt động khác mà TD group đã, đang và sẽ cùng chung tay với cộng đồng, xã hội để làm nên 1 xã hội không còn người nghèo.