Bảo Long - Tự hào thương hiệu Việt

Tại buổi nhận giải Cúp “Tự hào Thương hiệu Việt”, Công ty Đông Nam dược Bảo Long vinh dự là một trong 29 doanh nghiệp của cả nước được xướng tên nhận cúp.

Có thể nói, trải qua gần 20 năm tạo dựng và phát triển, Đông dược Bảo Long nổi lên là một trong những doanh nghiệp có Tâm và có tầm tại Việt Nam. Không chỉ vậy, thương hiệu và uy tín của Bảo Long đã và đang khẳng định được vị thế của mình cả trên thương trường quốc tế.
 
Thương hiệu của người Việt
 
Công ty Đông Nam dược Bảo Long được khởi tạo từ một nhóm thầy thuốc đông y của lớp y học cổ truyền “Mạch lý phương dược” do Tiến sỹ Nguyễn Hữu Khai chủ nhiệm. Tiền thân của công ty TNHH Đông Nam dược Bảo Long là xí nghiệp Đông Nam Dược Bảo Long, thuộc công an TP Hồ Chí Minh, được thành lập ngày 1/6/1990.
 
Năm 1993 trở thành dấu mốc quan trọng khi công ty TNHH Đông Nam dược Bảo Long chính thức đi vào hoạt động. Thương hiệu Đông Nam dược Bảo Long được cả nước biết đến và tạo được uy tín hàng đầu trong lĩnh vực Đông y.
 
Đến năm 2002, công ty Đông Nam dược Bảo Long phát triển cơ sở ra Hà Nội và các tỉnh phía Bắc với 15 đơn vị công ty, trường học, bệnh viện...
 
Đến nay, hơn 20 năm hình thành và phát triển, Tiễn sỹ Nguyễn Hữu Khai cùng các cộng sự đã nghiên cứu và sản xuất thành công trên 200 sản phẩm: thuốc chữa bệnh, rượu bổ dưỡng các loại và mỹ phẩm thảo dược, được đông đảo người tiêu dùng trong nước và thế giới tín nhiệm. Trong đó, gần 100 sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trong nước, 17 sản phẩm được lưu hành tại nước ngoài: Nga, Tiệp, Đức và một số nước Đông Nam Á…Nổi bậtlà các sản phẩm: Kim mâu hoàn (Trị chứng suy yếu sinh lý, liệt dương), Kim Long (trị viêm mũi, viêm xoang), Hỏa Long (trị phong thấp, viêm xương khớp), Bạch Long thủy (trị ho)…và nhiều loại trà có tác dụng nâng cao thể lực, bồi bổ sức khỏe...
 
Với những thành tích đó, Bảo Long năm nào cũng nhận được nhiều giải thưởng cao quý: Giải thưởng Cup vàng thương hiệu an toàn về sức khỏe cộng đồng, Siêu Cup vàng hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn, Cup vàng Thương hiệu nổi tiếng Việt Nam, giải thưởng chất lượng châu Á Thái Bình Dương, Giải sao vàng Đất Việt, Ngôi sao Việt Nam, giải Tinh hoa Việt Nam và nhiều bằng khen, giấy khen, huy chương, kỷ niệm chương của các tỉnh, thành phố, và các bộ trao tặng. Đặc biệt, Đông dược Bảo Long đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng huân chương Lao động hạng 3 và Tổng giám đốc Nguyễn Hữu Khai được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú.
 
Ngày 30/7 vừa qua, tại nhà Hát lớn Hà Nội, Bảo Long lại vinh dự được nhận cúp Vàng “Tự hào Thương hiệu Việt” do người tiêu dùng bình chọn. Trao đổi với chúng tôi, Tiễn sỹ Nguyễn Hữu Khai cho biết: “Trước sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, Bảo Long đã nêu cao khẩu hiệu: “Nguyên liệu tươi sạch, sản phẩm tốt lành. Đông dược Bảo Long, trị tận gốc bệnh”, và chủ động chuẩn hoá chất lượng sản phẩm từ nguyên liệu đầu vào, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; đồng thời xây dựng hệ thống tiêu thụ để các sản phẩm của Bảo Long vươn ra toàn quốc và thị trường quốc tế, được người tiêu dùng ưa chuộng.
 
Người xây nên thương hiệu
 
Người xây nên thương hiệu Bảo Long, không phải là ai xa lạ, đó thầy thuốc ưu tú, lương y, Tiến sỹ Nguyễn Hữu Khai, nguyên mẫu nhân vật Hải trong phim “Đường đời” (25 tập) được phát sóng từ năm 2004 đến nay, được phát sóng nhiều lần trên truyền hình trong nước và các địa phương.
 
Bảo Long - Tự hào thương hiệu Việt - 1
Tổng giám đốc Nguyễn Hữu Khai nhận Cup “Tự hào thương hiệu Việt”
 
Lương y, Tiến sỹ Nguyễn Hữu Khai sinh ra và lớn lên tại xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, một vùng quê sơn thuỷ hữu tình có truyền thống võ thuật và làm thuốc. Có lẽ cũng vì thế mà đi đâu ông cũng để tâm tìm hiểu sưu tầm những cây thuốc bài thuốc trong dân gian. Đời ông, thăng trầm không ít, lao đao khốn khó xứ người cũng nhiều, nhưng nhờ có nghề thuốc ấy mà cứu được nhiều người, được yêu, được trọng.
 
Cũng chính từ những quãng đời đắng ngọt đó, ông sớm “ngộ” cái tinh túy của y học phương Đông nên càng đào sâu nghiên cứu học hỏi. Quãng đời lưu lạc xa xứ, ông dốc sức học hỏi từ bậc sư phụ danh y đến kinh nghiệm chữa bệnh của bà con dân tộc thiểu số, từ nguyên lý chữa bệnh sâu xa cho đến từng vị thuốc hay mẹo vặt... Về quê nhà, rồi vào Sông Bé, vào thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh, đi đến đâu và làm gì ông cũng để tâm học hỏi tích lũy, vừa chữa bệnh vừa rút tỉa những kinh nghiệm dân gian để so sánh và bổ sung vốn y thuật của mình.
 
Hiện nay, Nguyễn Hữu Khai đang quản lý hệ thống y dược với 15 đơn vị thành viên trải rộng từ Bắc vào Nam và nhiều lĩnh vực khác nhau: khám chữa bệnh, sản xuất thuốc, dạy võ, mở trường phổ thông võ thuật… Trong cương vị Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Nguyễn Hữu Khai tất bật lo chỉ đạo sản xuất kinh doanh, mở rộng mối quan hệ, nhưng ông vẫn dành thời gian nghiên cứu các bài thuốc đặc trị của các bậc thầy, viết sách y học, soạn giáo trình luyện võ, luyện khí công, viết văn, làm thơ, mở hội thảo khoa học với đề tài chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ bằng phương pháp y học cổ truyền theo lời mời của các Hội người cao tuổi, các câu lạc bộ khắp các tỉnh trong nước. Lịch làm việc của ông dày đặc, không có ngày nghỉ, xong việc chỗ này là ông vội vã làm ngay việc khác, nay Thái Bình, mai đã đi Hải Phòng, Lai Châu, rồi Quảng Ninh, Hoà Bình, Thái Nguyên, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh… Ông nói: “Nếu ngồi nhà khám bệnh, một ngày tôi chỉ khám được cho vài chục bệnh nhân, nhưng dành thời gian để nói chuyện, tư vấn về sức khoẻ cho nhân dân, thì hàng trăm người cùng được nghe và có kiến thức về cách phòng chống bệnh tật, nâng cao sức khỏe”.
 
Và điều ít người biết là chuyến đi công tác xa nào cũng vậy, dù đêm trước thức rất muộn thì sáng hôm sau cứ 4h ông đã dậy, luyện khí công, đi một bài quyền cho sảng khoái minh mẫn... Có lẽ nhờ thế mà ngày làm việc dù rất dài và bận rộn, nhưng lúc nào vị Tổng giám đốc này cũng giữ được vẻ điềm tĩnh văn nhân và phong thái ung dung quyết đoán.
 
Với sự nỗ lực, cống hiến hết mình cho nền y học dân tộc, Tổng giám đốc Nguyễn Hữu Khai đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý và được tặng nhiều huy chương vàng, cúp vàng cho các sản phẩm của mình. Đó là tấm gương, là hình ảnh người thày lớn động viên cả một lớp nhân viên trẻ của Bảo Long kế tục sự nghiệp y học cổ truyền.
 
Như con tằm rút ruột nhả tơ dâng đời. Cuộc đời, sự nghiệp y học và võ học của Tiến sỹ Nguyễn Hữu Khai mang đến cho biết bao người bệnh niềm tin, những cơ hội sống vui, sống khỏe. Mỗi con người, mỗi bệnh nhân được ông cứu giúp đều có thể viết thành những câu chuyện đầy cảm động.
 
Người có tài tuy hiếm nhưng không khó tìm giữa cuộc đời này. Doanh nhân thành đạt lại càng dễ gặp. Nhưng để vừa gây dựng sự nghiệp, vừa “trả nợ” ân tình cuộc đời sau bao nhiêu sóng gió vùi dập như ông, quả thực là hiếm. Phải chăng, đó là cái Tâm, cái Tài, cái Y Đức của người thầy thuốc đã hội tụ trong cùng một con người - Nguyễn Hữu Khai.
 
Bích Hợp