AMCHAM bổ nhiệm ông Michael Kelly (ACDL) làm Chủ tịch Ủy ban Du lịch AMCHAM

Ngày 27/9, Giám đốc Điều hành của Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ (AMCHAM) ông Adam Sitkoff đã bổ nhiệm Chủ tịch cấp cao Asian Coast Development Ltd (ACDL) và The Grand Hồ Tràm là ông Michael Kelly giữ vị trí Chủ tịch Ủy ban Du lịch AMCHAM. Không chỉ là nhân vật kỳ cựu với bề dày 30 năm hoạt động trong ngành khách sạn và casino, ông Kelly còn có bề dày kinh nghiệm điều hành các khu casino và nghỉ dưỡng lớn ở Bắc Mỹ.

Ông Kelly cho biết ông “vô cùng vinh dự khi được đại diện cho AMCHAM nỗ lực hỗ trợ Thủ tướng Chính phủ đạt mục tiêu du lịch đóng góp 10% GDP cả nước”.

Công ty Asian Coast Development, thông qua công ty con của mình là Công ty Dự án Hồ Tràm tại Việt Nam, đã phát triển dự án Hồ Tràm Strip và đến nay đã triển khai hơn 1 tỷ đô la Mỹ vốn cam kết tại Việt Nam. Có thể nói, đây không những là dự án tư nhân lớn nhất của Mỹ đầu tư tại Việt Nam mà còn dự án du lịch có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất của Việt Nam, đóng vai trò thúc đẩy du lịch quốc gia phát triển ngày càng vững mạnh. Những lợi thế kể trên giúp ông Kelly trở thành ứng viên xứng đáng cho vị trí Chủ tịch Hiệp Hội Du lịch AMCHAM.


Michael Kelly của Asian Coast Development Ltd và Giám đốc Điều hành AmCham ông Adam Sitkoff

Michael Kelly của Asian Coast Development Ltd và Giám đốc Điều hành AmCham ông Adam Sitkoff

“Michael đã nỗ lực đóng góp phát triển các chương trình và các dịch vụ du lịch hấp dẫn tại Hồ Tràm và biến Hồ Tràm thành một trong những điểm đến nghỉ dưỡng vui chơi giải trí sôi động, thu hút sự quan tâm đông đảo của khách quốc tế. Chúng tôi hy vọng ông sẽ hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp Mỹ, thắt chặt mối quan hệ mật thiết với các cơ quan quản lý nhà nước nhằm tiếp tục thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam, hướng đến mục tiêu như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề ra”, ông Sitkoff cho biết. "Chúng tôi cho rằng không ai phù hợp ở vị trí điều hành Ủy ban du lịch này hơn người đứng đầu khu du lịch phức hợp lớn nhất Việt Nam”

Ông Kelly khẳng định rằng những sự kiện lớn thu hút sự quan tâm đông đảo từ phía bạn bè quốc tế sẽ là chìa khóa cho mục tiêu này.


The Grand Hồ Tràm là dự án tư nhân lớn nhất của Mỹ đầu tư tại Việt Nam

The Grand Hồ Tràm là dự án tư nhân lớn nhất của Mỹ đầu tư tại Việt Nam

“Ví dụ điển hình mới đây nhất là sự kiện giải golf châu Á Hồ Tràm Open hoành tráng cuối 2015 đã được phát sóng đến hơn 100 triệu gia đình trên thế giới, và là sự kiện thể thao được theo dõi nhiều nhất trong lịch sử thể thao Việt nam. Năm 2017, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức giải golf thuộc khuôn khổ Asian Tour này, và dự đoán sự kiện sẽ tiếp tục tạo điều kiện để du khách quốc tế tiếp cận vẻ đẹp thiên nhiên phong phú và văn hóa Việt Nam giàu bản sắc”, ông Kelly cho biết thêm.


Dự án Hồ Tràm Strip hiện đã triển khai hơn 1 tỷ đô la Mỹ vốn cam kết

Dự án Hồ Tràm Strip hiện đã triển khai hơn 1 tỷ đô la Mỹ vốn cam kết

Việc bổ nhiệm chính thức ông Kelly tại sự kiện kết nối doanh nghiệp AMCHAM hàng năm tổ chức ở The Grand có sự tham dự của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius, bà Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam Mary Tarnowka cùng 80 thành viên hiệp hội doanh nghiệp Mỹ. Bao gồm khu nghỉ dưỡng phức hợp The Grand 541 phòng năm sao cao cấp và sân golf The Bluffs hàng đầu Việt Nam được Golf Digest xếp hạng 74 trên thế giới, khu Hồ Tràm Strip đang không ngừng phát triển với sự ra đời của tòa tháp khách sạn thứ hai The Beach Club 559 phòng, 1.000 phòng căn hộ khách sạn (condotel) kề bên The Grand và 60 biệt thự sân golf sang trọng. Dự án Hồ Tràm Strip nằm dọc 2,2 km bờ biển và bao quanh bởi rừng tự nhiên. Ngoài ra, một dự án sân bay chuyên dụng nhằm hỗ trợ phát triển du lịch địa phương cũng đã được công bố cách đây không lâu.


Michael Kelly của ACDL, Giám đốc AmCham Adam Sitkoff, Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius cùng các thành viên AmCham

Michael Kelly của ACDL, Giám đốc AmCham Adam Sitkoff, Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius cùng các thành viên AmCham

“Chúng tôi tin rằng những dự án đầu tư quy mô như hiện nay đã khẳng định vai trò dẫn đầu của khu du lịch chúng tôi trong hoạt động phát triển du lịch quốc gia cũng như góp phần đưa Việt Nam trở thành một điểm đến hấp dẫn của thế giới. Chúng tôi đã phát triển nhiều tiện ích vui chơi giải trí mới trong năm qua, từ mua sắm bán lẻ cho đến trò chơi trượt nước 5 tầng Dragon Fall chuẩn bị đưa vào hoạt động, nhằm thu hút nhiều du khách hơn đến trải nghiệm. Với cương vị Chủ tịch Ủy ban Du lịch mới, tôi hy vọng mình có thể hỗ trợ các doanh nghiệp Mỹ khác đạt được những thành quả tương tự trong tương lai”, ông Kelly kết luận.