Hơn 100 triệu lượt tải về tại Nokia Store từ Việt Nam

Trong vòng 1 năm qua, Nokia Store có những bước phát triển vượt bậc, đạt từ 4 triệu lên 13 triệu lượt tải mỗi ngày trên toàn cầu.

Bên cạnh liên tục cho ra đời nhiều sản phẩm điện thoại mới, thời trang, công nghệ và nhiều tính năng, việc mang lại những tiện ích cho người dùng thông qua các ứng dụng cài đặt, làm giàu kho ứng dụng là chiến lược của nhiều hãng sản xuất điện thoại trên thế giới.

Nokia Store tăng trưởng nhanh về chất lượng và số lượng tải

Dự báo năm 2012, giá điện thoại thông minh được dự báo sẽ giảm mạnh. Sự lan toả của nền tảng điện thoại thông minh cộng với cước phí 3G ngày càng cải thiện là động lực cho ứng dụng di động phát triển đa dạng. Nhu cầu tiêu thụ nội dung số trên di động tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Ngoài ra, ứng dụng di động cũng sẽ có nhiều sáng tạo để giải quyết các nhu cầu thông tin liên lạc, giải trí của người dùng…

Về phía mình, Nokia đã có những bước đi tiên phong và đóng góp quan trọng việc phát triển ngành công nghiệp nội dung di động trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam. Việt Nam là 1 trong 10 nước có tổng lượng tải từ Nokia Store lớn nhất trên toàn thế giới. Trong các nước này có Ấn Độ, Trung Quốc, Brazil, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ... Đặc biệt, hơn 70% lượt tải từ Việt Nam do người sử dụng dùng điện thoại điện thoại phổ thông S40 và 30% từ người dùng smartphone.
 
Hơn 100 triệu lượt tải về tại Nokia Store từ Việt Nam
Đã có hơn 100 triệu lượt tải về tại Nokia Store từ người dùng Việt Nam

Trong vòng 1 năm qua, Nokia Store có những bước phát triển vượt bậc, đạt từ 4 triệu lên 13 triệu lượt tải mỗi ngày trên toàn cầu. Với số lượng hơn 100 triệu tải của người dùng Việt từ kho ứng dụng Nokia Store và nhiều tiện ích khác, Nokia đang đã không ngừng nỗ lực để mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho người dùng điện thoại tại Việt Nam.

Nhiều cơ hội cho các nhà phát triển Việt Nam

Ông Fabien Lotz, Giám đốc Hệ cộng sinh di động Nokia Indochina và Philippines cho biết, Nokia đã hợp tác với hơn 130 nhà phát triển nội dung địa phương với 815 ứng dụng của họ đã được đăng tải trên Nokia Store.

Đặc biệt, việc hợp tác về truyền thông, tiếp thị với một trong những nhà sản xuất game hàng đầu thế giới – Gameloft thì Nokia Store còn là nơi giúp Gameloft phát hành, tiêu thụ game mới nhất hay những chiếc điện thoại của Nokia cũng sẽ được cài đặt sẵn các game của Gameloft. Việt Nam có số lượng người dùng dùng thử và mua ứng dụng lớn nhất (Try-and-buy) từ Nokia Store và Games của Gameloft dẫn đầu về Try-and-buy.
 
Hơn 100 triệu lượt tải về tại Nokia Store từ Việt Nam
Văn phòng làm việc của Gamelof tại Việt Nam – một đối tác lớn trong việc phát triển hệ cộng sinh di động của Nokia

Gameloft hiện có 28 studio sản xuất game trên toàn cầu, bao gồm 4 studio ở Việt Nam. Công ty hiện có khoảng 5.000 nhân viên, trong đó số, nhân viên ở Việt Nam đã hơn 1.400 người. Những tựa game đang được thịnh hành của Gameloft và đã sẵn sàng trong chiếc điện thoại của Nokia như Harry Potter and the deathly hallows; Assassin’s creed: revelations; Real football 2012; Platinum Solitaire 3; The adventures of Tintin: the secret of the Unicorn; Asphalt 6: Adrenaline; Brain Challenge 4…

 “Mô hình cộng sinh di động là sự hợp tác mang tầm chiến lược với mục tiêu mang lại sự đa dạng về số lượng cũng như đem lại những ứng dụng tốt nhất cho người dùng. Về phía nhà phát triển, họ cũng có nhiều cơ hội thương mại hóa sản phẩm của mình hơn. Và cũng chính chiến lược sinh thái di động này sẽ tạo động lực cho chúng tôi có được những chiếc điện thoại phù hợp hơn và thiết thực hơn dành cho người dùng”, ông Fabien nói.

Phạm Vinh