Apple chiếm 92% lợi nhuận từ ngành sản xuất smartphone trong Q1/2015

(Dân trí) - Không những chỉ giành doanh thu khủng trong thời gian đầu năm, Apple còn cho thấy họ đã sẵn sàng cho đợt mua sắm cuối năm cùng phiên bản nâng cấp của iPhone 6 là chiếc 6s.

Theo báo cáo mới đây từ tờ Wall Street Journal , Apple  trong quý đầu năm 2015 đã đạt lợi nhuận  chiếm đến 92% tổng doanh thu  từ ngành công nghiệp sản xuất smartphone . Đây được đánh giá là một bước tiến lớn và đáng kể của Táo Khuyết trong bối cảnh chịu sức cạnh tranh dữ dội từ các nhà sản xuất smartphone và Windows Phone. Được biết thống kê lợi nhuận đạt được từ ngành sản xuất smartphone của Apple vào cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt vỏn vẹn 65%.

Apple chiếm 92% lợi nhuận từ ngành sản xuất smartphone trong Q1/2015

Mặc dù chiếm đến hơn 90% doanh thu, thế nhưng nếu tính theo số lượng sản phẩm, thì Apple chỉ chiếm gần 1/5 trong smartphone được vẫn có số lượng smartphone bán ra nhiều nhất, tuy nhiên các sản phẩm của họ lại nằm rải rác tại nhiều phân khúc và chủ yếu có mức giá thấp.

Về doanh thu, Samsung cũng là người đứng thứ hai với 15% tổng lợi nhuận thu được trong Q1/2015. Báo cáo đã gây không ít bất ngờ vì hai nhà sản xuất Apple và Samsung cộng lại có tổng doanh thu lớn hơn 100%. Sở dĩ có hiện tượng này là do có quá nhiều nhiều đối thủ cạnh tranh cùng Apple và Samsung nhưng bị thua lỗ, điển hình như Sony hay HTC. Nhiều thương hiệu thậm chí còn bị phá sản trong thời gian qua.

Được biết, giá thành sản phẩm cao, nhưng vẫn hút khách là lý do chính khiến Apple vẫn luôn gặt hái được những khoản lợi nhuận khổng lồ, chỉ tính riêng trong việc sản xuất. Có thể dễ dàng lý giải điều này khi giá thành trung bình của một chiếc iPhone khi bán ra đạt 659 USD (tương đương 14,3 triệu đồng), cao hơn khá nhiều so với giá trung bình của một smartphone Android với chỉ 185 USD (tương đương 4 triệu đồng).

Apple chiếm 92% lợi nhuận từ ngành sản xuất smartphone trong Q1/2015

Tờ Wall Street Journal không đưa ra những thông tin chi tiết về các nhà sản xuất nổi tiếng khác, như LG, Xiaomi hay Micromax. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là doanh số của họ cũng không đạt theo như dự kiến ban đầu.

Bên cạnh doanh thu khủng trong những quý đầu năm, Apple còn cho thấy họ rất biết kinh doanh và chiếm lĩnh thị trường, bằng việc chuẩn bị sẵn sàng từ 85 đến 90 triệu chiếc s - phiên của iPhone 6 để cung ứng cho thị trường mua sắm cuối năm, sau khi được ra mắt vào tháng 9 tới.
Nguyễn Nguyễn

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục Sức mạnh số, quý độc giả có thể gửi đến ban Công nghệ báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email: sucmanhso@dantri.com.vn. Xin trân trọng cảm ơn!

 

Quốc Phan
Quốc Phan