Bạn đọc viết:

Ý thức quản lý và điều khiển phương tiện giao thông còn quan trọng hơn

(Dân trí) - Việc tịch thu xử lý phương tiện đua xe là rất hợp lý, tôi rất ủng hộ. Kể cả tôi nếu cho ai đó mượn xe mà bị đem đi đua và bị tịch thu, tôi cũng sẽ không không oán trách gì vì chính tôi đã không biết cách bảo quản xe của mình.

Ý thức quản lý và điều khiển phương tiện giao thông còn quan trọng hơn
Mức xử phạt còn thấp nên các đối tượng đua xe không sợ (ảnh: Trung Kiên)

 

Tôi xin góp ý về vấn đề xử lý tang vật đua xe trái phép như sau:

 

1/. Nếu chủ xe tham gia vào hoạt động đua xe trái phép, thì tang vật của hành vi vi phạm này nên bị tịch thu và tiêu hủy.

 

2/. Nếu phương tiện mà là xe đi mượn hay không phải thuộc sở của người đua xe, cũng cần bị tịch thu và tiêu hủy. Vì dù sao chính chủ nhân của xe đã có phần thiếu trách nhiệm với phương tiện của mình và xã hội…

 

Tôi rất mong co quan chức năng hãy làm theo phương án là tịch thu và tiêu hủy. Kể cả phương tiện không tham gia đua xe nhưng vi phạm nặng quy định về điều khiển phương tiện giao thông, cũng cần áp dụng hình phạt như vậy.

 

Chứ mong đừng có những sáng kiến như thu phí xe cá nhân, tôi thấy không phục và chắc không phải chỉ riêng tôi không phục đâu. Bởi vì tôi nghĩ, chỉ cần chúng ta áp dụng những biện pháp xử lý mạnh tay với những vi phạm giao thông, thì chắc chắn sẽ giảm được ùn tắc cũng như tai nạn giao thông rồi đó. Vì ai chắc cũng sợ bị mất tiền và xe mà.

 

Ý thức của người tham gia giao thông là chủ yếu, nhưng ý thức của người quản lý và điều khiển phương tiện tham gia giao thông còn quan trọng hơn.

 

Kien05 

email:  kien.diphong@gmail.com