Bạn đọc viết:

Việc đưa con đi học cũng rất cần quan tâm

(Dân trí) - Tôi rất ủng hộ quan điểm của Bộ trưởng Đinh La Thăng trong việc giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi thì việc đưa con đi học cũng rất cần được quan tâm để có thay đổi giờ phù hợp hơn với các bậc phụ huynh.

Việc đưa con đi học cũng rất cần quan tâm  - 1
Chờ đón con giờ tan học (ảnh: tranthan.vnweblogs.com)

 

Tôi xin góp một ý kiến nhỏ về việc thay đổi giờ làm và giờ học của học sinh, sinh viên, cụ thể như sau:

 

1. Học sinh THPT và sinh viên có thể tự đi học, do vậy giờ học buổi sáng nên bắt đầu lúc 7h và giờ học buổi chiều nên kết thúc lúc 18h30.

 

2. Trẻ học mẫu giáo, tiểu học, THCS cần bố mẹ đưa đón nên có thể bắt đầu giờ học lúc 8h sáng. Giờ học bắt đầu muộn hơn cũng giúp cho trẻ được ngủ nhiều hơn buổi sáng và đỡ vội vàng trong việc cho các cháu ăn sáng. Những phụ huynh có con nhỏ sẽ phải đi sớm hơn và thường phải đến cơ quan sớm hơn giờ làm việc. Chính việc này cũng tạo ra thêm một lợi ích cho giao thông chung, đó là giãn lượng cán bộ đi làm.

 

3. Giờ làm việc bắt đầu lúc 9h sáng và kết thúc lúc 6h chiều.

 

Sẽ có ý kiến phản biện về việc các cháu học sớm thì sẽ về sớm hơn bố mẹ, nhưng thực tế thì hiện tại cũng vẫn vậy. Tôi rất đồng tình với quan điểm của Bộ trưởng là cần phải có sự hy sinh của một bộ phận nhỏ dân chúng để đạt được lợi ích chung của toàn thành phố.  

 

NHN 

email:  yellowseason2007@yahoo.com