Top 5 video “nóng” nhất trên Dân trí tuần qua

(Dân trí) - Một tuần lại đã trôi qua và như thường lệ, mời bạn đọc đến với bài tổng hợp video nổi bật nhất tuần vừa qua trên báo Dân trí.

1. Những giờ phút cuối của Đại tướng tại Hà Nội 

Nhiều ngày qua Hà Nội dường như không ngủ. Nhưng không chỉ người dân Hà Nội. Người dân cả nước, không cần ai kêu gọi, họ thể hiện lòng tôn kính với Đại tướng theo cách của riêng mình. Nhân dân đã tổ chức “Quốc tang” cho ông ngay từ tối ngày 4/10 và cứ như thế kéo dài đến nhiều ngày sau khi quốc tang tổ chức theo nghi thức nhà nước kết thúc.


2. Khám phá bệnh viện khổng lồ trong lòng núi giữa biển 

Hang nằm ở lưng chừng núi, xung quanh cây cối rậm rì, cao vượt đầu người. Cửa hang có bề ngang rộng chưa đầy 3m. Muốn vào được bên trong bệnh viện “độc nhất vô nhị” này, không còn cách nào khác ngoài việc đu bám vào chiếc cầu thang gỗ dài hơn 2m, vắt vẻo bên sườn núi.

Suốt 3 năm từ 1963 – 1965 bệnh viện này được xây dựng, dựa vào lòng núi đá vôi tự nhiên để làm nơi chữa bệnh cho thương binh, nơi trú ẩn, tránh bom đạn dân cư địa phương.


3. Lũ lịch sử nhấn chìm nhà dân, mưa vẫn như trút nước 

Trận lũ lớn nhất trong hàng chục năm qua quét qua nhiều tỉnh miền trung, biến vùng đất nghèo khó này trở nên tan hoang như sau một trận chiến khốc liệt.


4. Người đàn ông bại liệt bị bỏ mặc trong ngôi nhà khóa cửa 

Sự việc xảy ra tại khu phố 8, phường Chương Dương (Hà Nội) từ nhiều tháng nay. Nhiều người muốn vào giúp đỡ vì thấy người đàn ông này có dấu hiệu bị bỏ đói nhưng đành bó tay bất lực vì ngôi nhà đã khóa trái cửa.

Theo bà T.H.M, một người dân sống tại khu vực này, ông Quang Anh bị bại liệt phải nằm một chỗ gần chục năm nay. Mọi sinh hoạt cá nhân đều phải trông chờ vào người khác. Thế nhưng, hai tháng trước vợ con ông bỗng nhiên chuyển đi chỗ khác “bỏ mặc” ông Anh còm cõi tự xoay sở một mình.


5. Vụ tai nạn máy bay chở 49 người tại Lào: Hình ảnh lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm thi thể 

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm các thi thể sau khi một chiếc máy bay được tin là chở 49 người, khoảng một nửa trong số đó là người nước ngoài, rơi xuống sông Mekong ở Lào ngày 16/10. 

Chiếc máy bay ATR-72 của hãng hàng không Laos Airlines, cất cánh từ thủ đô Vientiane, đã đâm xuống sông Mekong khi đang bay gần tới đích đến là sân bay Pakse tại tỉnh Champasak, miền nam Lào. Khi gặp nạn, máy bay chở 44 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn.


Lê Thanh (tổng hợp)