1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tìm thấy thi thể nạn nhân vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường

(Dân trí) - Tối 4/8, nguồn tin của PV Dân trí từ Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội xác nhận, thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân vụ án xảy ra tại Thẩm mỹ viện Cát Tường, đã được tìm thấy.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-2373/Tham-my-vien-phi-tang-xac-khach-hang.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Thẩm mỹ viện phi tang xác khách hàng</b></a>

Nguồn tin của PV Dân trí từ Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội xác nhận, thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền đã được tìm thấy.

Trao đổi với PV Dân trí, anh Nguyễn Hữu Huy - chồng chị Lê Thị Thanh Huyền - cho hay, gia đình anh chưa nhận được thông tin chính thức từ cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Hữu Quang, chú của anh Huy, cho biết thêm, ngày mai, 5/8, cơ quan chức năng mới gửi kết quả xét nghiệm ADN về cho gia đình.

Còn bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ đẻ chị Huyền, nói, sau khi đọc những thông tin trên mạng internet, bà đã chủ động liên hệ với cơ quan chịu trách nhiệm giám định ADN. Tuy nhiên cơ quan này cho biết sẽ có buổi làm việc với gia đình vào sáng 5/8 để cung cấp những thông tin cần thiết cũng như giải đáp tất cả những thắc mắc của gia đình.

Vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường xảy ra từ ngày 19/10/2013 đã gây xôn xao dư luận suốt gần 1 năm qua. Cáo trạng của Viện KSND thành phố Hà Nội truy tố bị can Nguyễn Mạnh Tường, nguyên Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường, tội: “Xâm phạm thi thể mồ mả, hài cốt” theo khoản 2 Điều 246 Bộ luật Hình sự và tội “Vi phạm qui định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” theo khoản 1 Điều 242 BLHS.

Bị can Đào Quang Khánh, bảo vệ của Thẩm mỹ viện Cát Tường, bị truy tố về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”, theo khoản 2, Điều 246 BLHS và tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 BLHS.

Theo cáo trạng truy tố, ngày 19/10/2013, chị Lê Thị Thanh Huyền đến Thẩm mỹ viện Cát Tường để làm thẩm mỹ hút mỡ bụng và nâng ngực. Nguyễn Mạnh Tường khi ấy là Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường đã trực tiếp làm phẫu thuật thẩm mỹ cho chị Huyền, từ công đoạn gây tê, hút mỡ bụng và bơm chính số mỡ đó vào ngực chị Huyền.

Sau khi được làm thẩm mỹ, sức khỏe chị Huyền xấu đi. Nguyễn Mạnh Tường cùng các nhân viên trong thẩm mỹ viện và một bác sỹ công tác trong Bệnh viện Bạch Mai đã thực hiện các biện pháp cấp cứu chị Huyền song không có hiệu quả.

Thấy chị Huyền tử vong, Nguyễn Mạnh Tường cùng bảo vệ Đào Quang Khánh đưa thi thể chị Huyền lên ô tô của Tường rồi đến Bệnh viện Bưu điện. Tại đây, thấy có đông người, Tường và Khánh đã thay đổi kế hoạch, chở thi thể chị Huyền lên cầu Thanh Trì, ném xuống sông Hồng.

Dù thi thể nạn nhân chưa được tìm thấy, ngày 14/4/2014, phiên tòa xét xử Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh vẫn được diễn ra. Tuy nhiên, tại phiên tòa này, HĐXX nhận định, lời khai của bị cáo Tường và những người có liên quan mâu thuẫn; nhiều điểm trong cáo trạng phải điều tra làm rõ. Từ đó, HĐXX tuyên bố dừng phiên tòa, trả hồ sơ điều tra lại.

Trong suốt gần 1 năm qua, cơ quan chức năng và gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền không ngừng nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân. Những người dân sống ven sông Hồng và các dân chài trên sông đã phát hiện thi thể nhiều nạn nhân nữ nổi trên sông. Cơ quan chức năng đã tiến hành giám định ADN và xác định được một trong những thi thể đó chính là chị Lê Thị Thanh Huyền.

Hồng Ngân - Tố Linh