Bạn đọc viết:

Tịch thu xe đua trái phép để nâng cao trách nhiệm các bên liên quan

(Dân trí) - Việc tịch thu xe đua trái phép cũng như khai thác khoáng sản trái phép, mà phải chứng minh là phương tiện do thuê hoặc mượn, nếu áp dụng điều này theo tôi là không khả thi vì các lý do:

Tịch thu xe đua trái phép để nâng cao trách nhiệm các bên liên quan
Đua xe trái phép cần bị tịch thu xe, không phân biệt chủ sở hữu (Ảnh: Mục Đồng, VTC)
 
1/. Thực tế cho thấy đối tượng đua xe trái phép thường có độ tuổi còn thấp, chưa phải là lao động trực tiếp làm ra của cải vật chất (với những người đã phải tự lo kiếm sống, thì thường rất ít khi thực hiện các hành vi như đua xe trái phép này). Thường là do cha, mẹ, người thân vì chiều chuộng mà mua cho (nhưng không đứng tên người trực tiếp sử dụng).

 

2/. Trường hợp là xe thuê thì người cho thuê phải chịu một phần trách nhiệm trong việc cho thuê, do không có sự ràng buộc trách nhiệm đối với người thuê (cần ghi rõ trong hợp đồng).

 

Trường hợp người thuê dùng phương tiện đó vi phạm pháp luật, thì người thuê phải chịu trách nhiệm dân sự với người cho thuê. Đây là biện pháp nâng cao trách nhiệm của người làm dịch vụ, kinh doanh trong lĩnh vực này mà lâu nay vì nhiều lý do các ngành chức năng của ta dường như còn... bỏ quên. Mặt khác cũng cần qua đó nâng cao trách nhiệm của những người làm cha, làm mẹ đối với con cái.

 

Do đó theo tôi, tại điều khoản này cần quy định như sau:  PHƯƠNG TIỆN SỬ DỤNG ĐỂ ĐUA XE TRÁI PHÉP,  KHAI THÁC TÀI NGUYÊN TRÁI PHÉP PHẢI BỊ TỊCH THU SUNG CÔNG QUỸ. CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VI PHẠM CHỊU TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TÀI SẢN DO THUÊ, MƯỢN THEO QUY DỊNH CỦA PHÁP LUẬT...

 

Hoàng Quốc Minh

email:  hoangquocminh.55@gmail.com