Bạn đọc viết:

Thiệt hại lớn vì bão, có phần lỗi chủ quan

(Dân trí) - Tôi cho là như vậy, bởi nhận thấy trong khi tình hình diễn biến của cơn bão luôn được cập nhật 1 cách nhanh chóng và đầy đủ nhất có thể, thì dân ta còn chủ quan nhiều, nghĩ về bão đơn giản quá nên phòng bị còn sơ sài…

Bão gây thiệt hại lớn tại Nam Định (ảnh: Nguyễn Thanh Giang)

Bão gây thiệt hại lớn tại Nam Định (ảnh: Nguyễn Thanh Giang)
 
Không hiểu mọi người nghĩ thế nào khi cứ chỉ trích các nhà chức trách dự báo thời tiết không chính xác,  không kịp thời...? Tôi xem trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như các báo đài, thì thấy tình hình diễn biến của cơn bão luôn được cập nhật 1 cách nhanh chóng và đầy đủ nhất có thể đấy chứ.

 

Các bạn nên hiểu đây là công tác dự báo, chứ nếu mà ai cũng biết chính xác bão đi thế này, thế kia, cấp độ này, cấp độ kia thì con người giỏi quá rồi. Thế thì khác gì con người chế ngự được thiên nhiên rồi.

 

Đến các trung tâm dự báo thời tiết hiện đại nhất thế giới ở Mỹ và Nhật cũng chưa thể dự báo 1 cách chính xác về cơn bão này nữa là. Thiệt hại do bão gây ra lần này, theo tôi, chúng ta phải thừa nhận 1 điều rằng dân ta đang còn chủ quan nhiều quá, nghĩ về bão đơn giản quá.

 

Tối qua xem thời sự trên TV, nghe 1 người dân ở Đồ Sơn-Hải Phòng nói: "Tôi tưởng bão chỉ đơn thuần là 1 cơn giông lốc thôi chứ" (???) Hải Phòng là vùng ven biển mà người dân còn hiểu về bão thế thì chủ quan quá, nên hậu quả mới lớn như vậy…

 

Nguyen Duc Chi