Bạn đọc viết:

Tăng nguồn cung xe cho dân đi lại thuận tiện dịp lễ tết

(Dân trí) - Theo tôi, việc tạm giữ xe khách nhồi nhét khách không phải là giải pháp tốt để cải thiện tình hình. Tình trạng nhốt nhét khách chủ yếu là do các tuyến đó ít xe khách, nên dịp lễ tết khách đông, không còn sự lựa chọn nào khác đành phải ngồi xe chật.

Tăng nguồn cung xe cho dân đi lại thuận tiện dịp lễ tết - 1
(ảnh minh họa: Duy Tuyên)

 

Tâm lý nhiều người là thà đi xe chật một tý mà về quê được vẫn là “may”. Câu chuyện xe khách không giống chuyện của xe buýt vì xe khách chủ yếu là do các hãng xe tư nhân phát triển, nhà nước có thể tăng số lượng xe khách dịp lễ tết cho đáp ứng đủ nhu cầu của người dân không?

 

Ví dụ như phải làm gì khi mà đoạn đường từ Hà Nội về các xã thuộc huyện Cẩm Khê, Phú Thọ quê tôi chỉ có 3 nhà xe tư nhân, với tổng 5 chuyến xe/ngày, trong khi số người đi học và đi làm xa quê ngày càng đông nên nhu cầu đi lại ngày càng nhiều. Nhiều khi biết xe đông, ngột ngạt khó chịu đấy, nhưng nếu không lên xe thì không có xe để về nhà hoặc bị lỡ việc.

 

Liệu nhà nước có thể làm cuộc điều tra về các tuyến đường mà xe khách thường xuyên nhồi nhét khách vì lý do thiếu xe, và thành lập công ty xe khách nhà nước chạy tuyến đường đó để tăng thêm nguồn cung xe cho người dân đi lại thuận tiện????

 

An An 

email:  anna@gmail.com