Bạn đọc viết

Sinh viên trường ĐH sư phạm TDTT Hà Nội xếp hình Tổ quốc hướng về biển Đông

Tại buổi giao lưu gần 300 cán bộ, giảng viên, sỹ quan và 2.500 sinh viên là đoàn viên thanh niên của Nhà trường đã ký tên, lưu bút vào cuốn sổ thu thập chữ ký chung và gửi bức tâm thư tới đồng bào chiến sỹ ngoài hải đảo

 

Vừa qua, tối 22/10, hàng trăm sinh viên Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội đã xếp hình Tổ quốc và hát vang bài “Tiến bước dưới quân kỳ” cùng những ngọn nến lung linh tỏa sáng khu giảng đường khiến hàng nghìn người trào dâng niềm xúc động về Tổ quốc linh thiêng.

Là một trong những điểm nhấn của buổi giao lưu giữa cán bộ, giảng viên, sỹ quan Trung tâm và 2.500 sinh viên của Trường Đại học sư phạm TDTT Hà Nội, sinh viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 1 với nhạc sỹ Đỗ Lập- Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Hậu Giang- Người đang thực hiện chuyến đi xuyên Việt bằng xe máy lần thứ 2 để thu thập chữ ký của nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc gửi đến nhân dân và chiến sỹ nơi hải đảo, động viên tinh thần chiến sỹ nơi hải đảo.

Trong không khí buổi giao lưu tràn đầy nhiệt huyết về tình yêu biển đảo được nhạc sỹ Đỗ Lập kể lại qua câu chuyện, cùng những thước phim tư liệu được các đài truyền hình ghi lại về hành trình chuyến đi xuyên Việt ông bằng xe máy để thu thập chữ ký của nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc. Và cả câu chuyện về chuyến đi xuyên Việt cũng vẫn bằng chiếc xe máy cách đây 5 năm của nhạc sỹ để xin nắm đất của 63 tỉnh thành để đắp sa bàn hình Tổ Quốc dâng lên Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội.

Đặc biệt là những câu chuyện đầy cảm động của Đại Tá Vũ Tiến Đại- Phó Giám đốc Trung tâm GDQP Hà Nội 1, Đại úy Nguyễn Ngọc Sơn, những sỹ quan quân đội có thời gian trực tiếp công tác tại các quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa đã đem đến cho sinh viên hiểu rõ hơn những giá trị của Biển đảo Việt Nam, cũng như những biến đổi khôn lường của tình hình thế giới, khu vực và trên biển Đông khiến nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ  đất nước, nhất là an ninh trên biển trở thành nhiệm vụ nhiều khó khăn, thách thức.

Buổi giao lưu diễn ra trong không khí đầy ấn tượng, thể hiện tình yêu và niềm tự hào của tuổi trẻ đối với dân tộc Việt Nam và sự đoàn kết, chung tay của toàn dân tộc trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn biển đảo của Tổ quốc, đồng thời thổi bùng lên tình yêu biển đảo.

Tại buổi giao lưu gần 300 cán bộ, giảng viên, sỹ quan và 2.500 sinh viên là đoàn viên thanh niên của Nhà trường đã ký tên, lưu bút vào cuốn sổ thu thập chữ ký chung và gửi bức tâm thư tới đồng bào chiến sỹ ngoài hải đảo với một lời hứa quyết tâm luôn khắc cốt ghi tâm, thực hiện lời Bác Hồ dạy và thể hiện tấm lòng tình cảm cao quý và niềm tin son sắt để đồng hành cùng đồng bào chiến sỹ đang làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ vững chắc biển đảo quê hương.

Minh Tư