Thí sinh tại Hà Nội sau buổi thi Toán (ảnh: Nguyễn Hùng)
+ Câu 1 thì hoàn toàn đơn giản để có được 2đ (đừng có bấm máy tính sai là được).
+ Câu 2 - Lượng giác: có thể nói lượng giác ngày càng dễ, nhưng ai không thuộc công thức thì… thôi rồi.
+ Câu 3 - Hệ : khó hơn năm ngoái rồi, nhìn không ra thì 0,25đ cũng khó.
+ Câu 4 - Tích phân: đã 3 năm nay dạng đề không thay đổi, nên 1đ rất dễ.
+ Câu 5- Hình KG : chỉ học lực giỏi mới có cơ may thôi, khó khiếp!
+ Câu 6 - không đề cập vì mình không đủ năng lực để xem xét thuật toán này.
+ Câu 7a - câu cho điểm đấy.
+ Câu 8a - một sự tương đồng về hướng đi như năm ngoái, nhưng cũng khó để suy luận phần cuối. 0,5 đến 0,75đ là đã xứng tầm 12 năm học rồi.
+ Câu 9a - tuy dễ nhưng ít ai có điểm vì học sinh thường đã quên nó rồi. 0,25đ cho các bạn biết tính tổ hợp và 1đ cho bạn nào có học lực khá năm lớp 11.
+ Câu 7b, 8b, 9b: các bạn sẽ không hối tiếc khi làm phần này, không cần học chương trình nâng cao nhưng các bạn sẽ làm tốt 3 câu này nếu trong khi bấm máy tính đừng lộn số.
Tổng kết: mình nghĩ các học sinh học lực trung bình chỉ kiếm được 4-5 đ. Các bạn học lực khá từ 6 đến 6,5 điểm. Với học lực giỏi từ 6,5 đến 8 điểm. “Siêu nhân”: 9 điểm. “Người ngoài hành tinh”: 10 điểm.
Dương