Bạn đọc viết:

"Rối" ở nhiều bến xe ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc

(Dân trí) - Ủng hộ quyết định này của bến xe Gia Lâm và mong muốn tất cả các bến xe khách liên tỉnh của Hà Nội đều sẽ như vậy. Theo mình, HN nên học cách quản lý rất tốt của 2 bến xe Miền Đông và Miền Tây của Tp HCM.

Xe khách gây mất trật tự ở khu vực bến Gia Lâm và đường Ngô Gia Khảm
Xe khách gây mất trật tự ở khu vực bến Gia Lâm và đường Ngô Gia Khảm
 
Hiện tượng này xảy ra không chỉ ở bến xe Gia Lâm, mà theo mình biết là tại các bến xe trong Tp HN và các tỉnh phía Bắc cũng đã diễn ra tình trạng này từ  lâu.

 

Mình là 1 người làm trong lĩnh vực dịch vụ nên thường xuyên có các chuyến công tác Bắc - Nam. Mình thấy bến xe tại Tp Hà Nội và các tỉnh ở phía Bắc luôn trong tình trạng lộn xộn vì tranh giành khách của "cò" và các nhà xe. Thêm vào đó, khi xuống xe tại các bến này luôn bị chèo kéo của đội ngũ taxi "dù" và xe ôm, cứ như không có sự quản lý của 1 đơn vị uy tín nào. Trong khi đó các taxi chính hãng không được vào bến mà chỉ được chạy bên ngoài.

 

Mình đã từng ra bến xe Miền Đông và Miền Tây của Tp HCM để đón xe đi các tỉnh. Mình thấy lưu lượng xe ở đây đông hơn rất nhiều so với các bến xe của Tp HN, nhưng cách quản lý của 2 bến xe này rất tốt.

 

Theo mình các bến xe của Tp HN nên học cách quản lý của 2 bến xe lớn tại TP HCM, để tạo sự tin tưởng và yên tâm cho hành khách đi xe và cũng là để góp phần gìn giữ cho thủ đô HN những nét đẹp: an toàn, văn minh, lịch sự...

 

An Thái 

email:  1psuynghi1505@yahoo.com