Quảng Ngãi: Niềm tin trở lại khi dân biết, dân bàn...

(Dân trí) - Bầu không khí căng thẳng đã dịu đi rất nhiều sau khi người dân xã Nghĩa An (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) có được lời hứa của 2 vị lãnh đạo tỉnh. Tâm trạng phấp phỏng chờ đợi còn đó, nhưng điều quan trọng là lòng tin của dân đã bắt đầu quay trở lại.

Sạt lở bờ biển và rừng dương gây bức xúc cho người dân ở xã Nghĩa An do hút cát (ảnh: Hồng Long)
Sạt lở bờ biển và rừng dương gây bức xúc cho người dân ở xã Nghĩa An do hút cát (ảnh: Hồng Long)

 

Cử chỉ đẹp
 

Lời hứa danh dự của Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng và cam kết của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa tại buổi đối thoại hôm 28/10 với cư dân xã Nghĩa An, được người dân địa phương đánh giá cao bởi coi đây là 1 cử chỉ đẹp chứ không chỉ là lời nói hay. Kết quả đã “thông luồng” giải tỏa căng thẳng, được dân hoan nghênh, ủng hộ:

 

“Cán bộ lãnh đạo thế, dân mới phục!” -  Lê Viet Hong:  duyentaiduc@gmail.com

 

“Hoan hô hai ông Bí thư và Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi… Có trách nhiệm và lòng tự trọng như vậy thì dân được nhờ”- Haiđen:  tuntinroi@gmail.com

 

“Hoan hô một cử chỉ Đẹp. Phải thế chứ, cán bộ lãnh đạo nào cũng đối thoại với dân vậy thì tốt biết bao… Hãy luôn vì dân, dân có giàu thì nước mới mạnh…Cán bộ lãnh đạo vì dân, theo tôi tốt nhất là biết tăng cường đoàn kết, xóa bỏ tham nhũng…” - Lê Xuân Ái (cựu chiến binh): ailexuan@rocketmail.com

 

“Đọc mà thấy mừng quá. Chúng ta hãy chờ xem các vị lãnh đạo Quảng Ngãi có giữ được lời hứa không. Tôi chú ý và quan tâm đến anh Bí thư Thưởng cách đây mấy năm rồi, mong anh cố gắng hơn nữa vì Dân”- Lê Hồng Tài: lehongtai80@gmail.com

 

“Cách giải quyết như vậy rất xứng đáng làm cán bộ, xứng đáng là người của Đảng…” – Hoang Thu:  hoangthu@gmail.com

 

“Hay! Lâu nay mới thấy hai vị đứng ra hứa và làm trên tinh thần trách nhiệm cá nhân” - Le Minh Hai:  hailm79@gmail.com
 

“2 vị cán bộ lãnh đạo tỉnh dám nhận sai để sửa chữa khắc phục, đó là việc làm có trách nhiệm của người lãnh đạo… Chí ít 2 vị cũng đã tạm thời làm an lòng dân. Còn dân ta hãy giám sát xem kết quả của việc làm đó nhé. Hy vọng đây là tấm gương soi sáng cho nhiều cán bộ noi theo” – Thien Thai:  thienthai010301@yahoo.com.vn

 

“Theo tôi nghĩ, hứa trước dân như vậy là thể hiện ý chí và quyết tâm của mấy ổng rồi…. Đặt địa vị  mình, các bạn có làm được vậy không? Đừng suy diễn tiêu cực bạn nhé...” -   M.D.S: sonkhzh@gmail.com

 

“Dù sao thì ít nhất cũng làm được 1 việc tốt cho dân…” - Nguyễn Ngọc Hà:  nguyenngocha@cic.edu.vn
 

“Ủng hộ hết mình việc làm của lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi” - Nhật Tiến:  hoangnhattien1990@gmail.com

 

“…  Theo như tôi được biết, thời gian gần đây chính quyền đã cố gắng triệt để để giải quyết vấn đề sạt lở. Cũng đã đối thoại với người dân ở đây trước khi xảy ra sự việc đáng tiếc trên. Tuy nhiên, đang trong giai đoạn xúc tiến thì sự nhầm lẫn và nhiều yếu tố khách quan khác đã tác động đến bà con nơi đây và dẫn đến sự việc như hôm Chủ nhật vừa qua. Theo như những gì tôi theo dõi trên thời sự Quảng Ngãi thời gian qua, thì không phải đợi bà con lên tiếng, chính quyền mới giải quyết mà đã và đang giải quyết. Vì đây là vấn đề cấp bách. Thử hỏi, nếu gây ra vấn đề nghiêm trọng cho dân thì đội ngũ lãnh đạo tỉnh cũng chẳng yên được. Tôi tin vào các anh!” - Hoaqn: Phamthithuhoak24@gmaill.com
 
Người dân giám sát công tác thông luồng ngay trong sáng ngày 28/10 (ảnh: Hồng Long)
Người dân giám sát công tác thông luồng ngay trong sáng ngày 28/10 (ảnh: Hồng Long)

 

Gắn kết niềm tin

 

Vẫn chưa hết những lời trách móc, sự nghi ngại và cả chưa hẳn đã tin tưởng… Nhưng dẫu sao nếu không có được sự kết nối niềm tin với các cán bộ lãnh đạo tỉnh nhà, làm sao người dân Quảng Ngãi có thể dễ dàng để “bàn cờ lật ngược tình thế” như vậy chỉ qua lời hứa của 2 vị giới chức? Có lẽ cũng bởi vậy mà thay vì tâm trạng chung “mất lòng tin” thể hiện qua nhiều sẻ chia của bạn đọc suốt thời gian qua, xu hướng phấn khởi bởi “niềm tin đã quay trở lại” đã bao trùm trong đa số phản hồi của bạn đọc…

 

“Trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh Quảng Ngãi. Tôi nghĩ các ông này cũng đồng tình ký cho chủ trương các công ty đó khai thác cát xuất khẩu, khi thấy xâm phạm đến quyền lợi, lợi ích của người dân thì mới đứng ra hứa??? Tôi nghĩ, tự các vị phải biết hết việc làm của mình chứ...” - Dân: dangvandan1983@gmail.com

 

“Tại sao lại để đến lúc người dân phản ứng như vậy thì 2 vị mới hứa và tiến hành làm theo yêu cầu của dân? Tại sao không giải quyết ngay khi người dân khiếu nại lần đầu tiên? Điều này theo tôi là vẫn còn thế hiện sự quan liêu... Nếu quan tâm hơn chắc các vị đã giải quyết sớm rồi…” - Minh Nguyễn: nvminh67@gmail.com...

 

“Hoan hô 2 đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi thể hiện được tinh thần trách nhiệm trước dân của mình. Cũng chỉ vì người dân không còn cách nào hơn để bảo vệ mình bằng cách đoàn kết đấu tranh với những tiêu cực, làm ảnh hưởng xấu tới cuộc sống của họ” - Phạm Anh Bằng:  anhbangpham53@gmail.com

 

“Đối thoại trực tiếp và lời hứa cũng là câu trả lời ngắn gọn nhưng thật sự có trách nhiệm với dân… Rất hoan nghênh 2 vị lãnh đạo của Quảng Ngãi” – Son Hai:  thshy007@gmail.com

 

“Hoan nghênh tinh thần dám chịu trách nhiệm của Bí thư và Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi, giúp dân tin tưởng vào việc làm của chính quyền. Giá  mà các cán bộ giới chức ai cũng khảng khái được như vậy nhỉ...” - Mai Nam: mainamhn@yahoo.com.vn

 

“Lòng tin của dân làm nên sức mạnh để chiến thắng tất cả. Nếu đánh mất đi thì khó mà lấy lại được. Mong các vị giới chức cũng có những hành động thiết thực tích cực như vậy để không đánh mất niềm tin rất đáng quý của dân tộc. Ví dụ như đi cơ sở nhiều hơn để nắm bắt thực tế, chứ muốn biết sự tình mà đến đâu cũng chỉ thấy hô hàothì sự thật có lẽ chỉ bị chôn vùi mà thôi…” - Tam Sắc: tamnguvnk26@gmail.com

 

“Trước tiên tôi xin chúc mừng tỉnh Quảng Ngãi có 2 vị lãnh đạo cao nhất dám thẳng thắn nhận trách nhiệm trước nhân dân. Tôi nghĩ nếu các vị giới chức đều như các bác lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi thì dân ta đâu có còn kêu khổ...” - Việt Dương:  vietduongid@yahoo.com

 

“Đây là lần đầu tiên tôi nghe được 2 vị lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi phát biểu, thể hiện được nhân cách và lòng tự trọng  khi đưa ra lời hứa trước dân. Tất nhiên nhân dân sẽ ủng hộ và tôi hoàn toàn tôn trọng nhân cách của các ông!” – Can Le: canle02@yahoo.com

 

“Người miền Trung sinh ra đã phải chịu nhiều thiệt thòi, cái nắng làm cho cháy da xám thịt, cái mưa xối đất thối cát… Mọi thứ thật quá sức của con người. Là một công dân VN, tôi hoan nghênh tinh thần của 2 vị lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và mong các ông cố gắng thực hiện nhiều điều tốt hơn thế,  để sự tôn trọng dân dành cho các vị là vĩnh cửu” – Huu Huong:  huuhuongthangmay@gmail.com

 

Đã lâu lắm mới thấy dân ngợi khen các giới chức của mình, mà lại là ngay sau khi vừa thể hiện phản ứng có phần cực đoan. Để lật ngược được tình cảnh chẳng khác gì "thế cờ đang bí" như vậy, rõ ràng là nhờ phần lớn ở cử chỉ đẹp từ phía các giới chức đã có sức thuyết phục để dân tin tưởng.   

 

Khánh Tùng