Thứ Bẩy, 07/07/2012 - 12:51

Qua mỗi chặng đường thi…

(Dân trí) - Kỳ mở màn cho mùa thi ĐH - CĐ năm nay vừa khép lại, tâm điểm dư luận lại xoay quanh những chuyện muôn thủa: đề dễ hay khó, đáp án đúng hay sai, điểm sàn liệu có hạ… Nhưng nóng nhất vẫn là việc đề thi Toán bị đưa khá sớm lên mạng internet.
 >>  Đáp án môn Toán của Bộ GD-ĐT hoàn toàn chính xác
 >>  Bộ GD-ĐT lên tiếng về nghi vấn đáp án môn Toán sai
 >>  Đề thi Toán được truyền ra ngoài từ trong phòng thi

Qua mỗi chặng đường thi…
Thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại trường Đại học Ngoại thương Hà Nội sáng 3/7 (ảnh: Giang Huy, nguồn: Lao Động)

 

Phòng hơn chống

 

Nghi vấn lộ đề thi môn Toán thuộc khối A, A1 đã được giải tỏa  và Cục An ninh chính trị nội bộ (A83), Bộ Công an cũng đã khẳng định: Việc đề thi môn toán bị đưa lên mạng Internet vào buổi sáng 4/7 không xuất phát từ khâu quản lý.

 

Từ Lê Thanh Tùng (trú tại quận Long Biên, Hà Nội, sinh viên lớp liên kết quốc tế Đại học Bách khoa Hà Nội - người được xác định đã đưa một số bức ảnh chụp đề thi môn Toán lên Facebook), cơ quan công an  đang tiếp tục điều tra xem xét khả năng: có thể một thí sinh nào đó trong phòng thi đã sử dụng thiết bị chụp hình, có chức năng thu phát, truyền hình ảnh ra ngoài cho người khác hoặc tự đưa lên diễn đàn... để sau đó Tùng truy cập vào, lấy được và đưa công khai trên mạng.

 

Giả thuyết này lại một lần nữa khơi dậy cuộc tranh luận vẫn chưa ngã ngũ về quy định mới mà Bộ GDĐT vừa đề ra cấp tập ngay trước kỳ thi này, vốn đã khiến nhiều người dân và cả chính những người trong ngành, các thầy cô giáo, một số học sinh cũng  phản ứng:

 

“… Tôi cũng là người làm giáo dục đại học, tôi thật sự bất ngờ với việc cho phép thí sinh mang thiết bị ghi hình vào phòng thi. Theo tôi, thí sinh tham dự kỳ thi là vào phòng thi để làm bài chứ không phải tham gia chống tiêu cực. Để chống tiêu cực thì đó là việc của ngành giáo dục phải tìm được hướng mà đề ra. Những quyết định có lẽ hơi vội vàng nên chưa đúng như thế của Bộ, theo tôi là không nên có” – Trong Ha: tronghadhv@gmail.com

 

“Đây mới là thi tuyển sinh đại học lần thứ nhất, khi quyết định mới Bộ GD&DT đưa ra quá gấp nên có lẽ các thí sinh còn chưa kịp chuẩn bị. Nhưng không biết đợt thi thứ 2 và tiếp theo sẽ như thế nào, vì nếu ví dụ như mỗi phòng thi có 20 thí sinh mang thiết bị thu thanh, thu hình, mà trong đó chỉ cần có 1 thí sinh mang thiết bị truyền được dữ liệu thôi thì làm sao giám thị kiểm soát được đây? Các giám thị hãy cầu mong cho tai qua nạn khỏi nhé!” - Mai Anh:  maianh1986@gmail.com

 
Con trong phòng thi...
Con trong phòng thi...
 

Sự lúng túng ở khâu thực hiện đúng như dự đoán của nhiều bạn đọc trước đó, được minh chứng bằng chính thực tế những gì các cán bộ coi thi đã làm qua hai ngày thi đầu:

 

“Mình đi trông thi, cũng có mấy em mang thiết bị vào phòng. Nói thật, những người như bọn mình không thể nào kiểm soát được thiết bị nào là thu, thiết bị nào là phát. Thà cứ cấm tất như mọi năm có phải đỡ gây nhiều chuyện không” - Nhung:  fiona.phung@gmail.com

 

“Bộ có quy định hay không quy định, thì những kẻ có ý định xấu vẫn cứ lợi dụng. Chẳng qua họ lợi dụng đúng vào dịp này thì Bộ bị mang tiếng thôi. Tuy nhiên tôi thấy Bộ ra một quyết định như vậy là hết sức vội vàng và khó hiểu. Chúng tôi làm công tác coi thi  cũng đã bàn luận nhiều về vấn đề này, sau đó đành "tự quyết" theo cách: nếu phát hiện thí sinh mang thiết bị vào, dù là gì đều tịch thu hết và lập biên bản. Đồng thời nói với thí sinh rằng chúng tôi cần mang về để thẩm định, xem thiết bị này có thể truyền thông tin được hay không đã, rồi sẽ trả lại cho thí sinh sau. Chứ còn nếu để thí sinh ‘thỏa chí tung hoành’ thì quả thực các cán bộ coi thi "người trần mắt thịt" làm sao có thể phân biệt ngay được thiết bị có những tính năng gì” - Tuấn Anh: nguyenquynhnhung@yahoo.com.vn

 

“Quy trình và quy chế là pháp quy đã được nghiên cứu và thực tiễn kiểm nghiệm lâu rồi trở thành chuẩn hóa. Thế mà chỉ vì một việc sai trái này lại dẫn đến 1 quyết định có thể là sai trái khác của Bộ khi chưa nghiên cứu kĩ càng. Chúng tôi là giám thị coi thi, giám sát thi, rất không hài lòng về các quy định vội vàng của Bộ, làm cho giám thị rất khó khăn trong coi thi. Vừa coi thí sinh làm bài, vừa lo có thí sinh không thi mà chỉ quay phim, chụp ảnh rồi phát ra ngoài gây tâm lý bức xúc cho mọi người. Vì như vậy sẽ có những thí sinh nhờ công nghệ cao mà làm được bài.

 

Còn để phân biệt thế nào là thiết bị công nghệ cao không được đưa vào, thì có lẽ đến chính các vị giới chức cấp cao nhất của Bộ cũng có thể còn bó tay nữa là… Máy ảnh cơ các thí sinh được mang vào chụp hình không cấm, vậy trong máy cơ đó có gắn máy thu phát thì ai biết được? Tôi nghĩ, sự nóng vội có thể dẫn đến hậu quả khôn lường, nhất là khi thí sinh tham dự các môn thi tiếp ở các khối B, C, D... Thí sinh đến để thi, chứ có phải đến để quay phim, chụp ảnh nhằm chống tiêu cực đâu…. Mong Bộ nghĩ lại khi còn chưa muộn để thi đợt 2, 3 sẽ dễ bề giải quyết hơn” - Việt:  khanhviet29@gmal.com

 

Những điều được “bật mí” từ chính các cán bộ coi thi càng củng cố thêm cơ sở cho những ý kiến không đồng thuận với biện pháp bị nhiều người coi như “chữa cháy” này của ngành giáo dục:

 

"Tôi cũng là một người làm giáo dục, thấy rõ tình trạng học sinh sử dụng công nghệ thông tin bây giờ rất tinh vi. So với các học sinh thời nay, có thể nói chúng ta có lẽ đã lạc hậu. Vậy theo tôi, Bộ GDĐT không nên yêu cầu tất cả những người làm giáo dục làm theo cách này, vì có phải tất cả đều thông thạo các thiết bị tinh vi đó đâu. Mà tôi khẳng định: ngay cả những người đã đưa ra sáng kiến cho thí sinh mang máy chụp, máy ghi hình vào phòng thi chắc cũng không thể biết hết được các chức năng của nó. Huống chi là những người ít được tiếp cận với những công nghệ hiện đại, mà bây giờ các thiết bị không dây đang thịnh hành là thế. Theo tôi, Bộ GDĐT cần xem xét lại cách quản lý các khối trường CĐ, ĐH và các cố vấn cho Bộ. Tôi thấy nền giáo dục VN vẫn đang đi xuống trầm trọng cả về giáo dục đạo đức lẫn giáo dục trí tuệ” - Linh:  bien_cat_842004@yahoo.com

 

“Các anh chị ở Bộ GDĐT thân mến ơi, sao cứ luôn ở thế bị động vậy? Tôi nghĩ, có lẽ các anh chị đang trong thế ‘thua’ mất rồi… Tôi đã phì cười khi đọc thấy tin thí sinh được phép mang một số thiết bị thu hình, ghi âm vào phòng thi. Ai đảm bảo đó là thiết bị chỉ có chức năng ghi mà không có những chức năng khác? sao lại suy nghĩ buồn cười vậy?... Theo tôi, cách tốt hơn có lẽ là nếu có thể thì hãy tăng số giám thị trong phòng thi lên, điều động thêm giám thị để có được từ 6 - 8 giám thị một phòng thi.. Như vậy có ai muốn ‘mua chuộc’ cũng không thể ‘mua’ được hết các giám thị...” - Hoang Hoa:  hoavang@gmail.com

 
... cha mẹ ngóng đợi bên ngoài (ảnh: Hồng Nhung – Minh Hoàng)
... cha mẹ ngóng đợi bên ngoài (ảnh: Hồng Nhung – Minh Hoàng)
 

Chuyện phòng thi, chuyện điểm…

 

Vừa thi xong, dù tâm trạng chung của các thí sinh cũng như phụ huynh còn rất nhiều lo lắng về đáp án, dự đoán điểm số… nhưng cũng đã có ngay cả nhận xét về chuyện phòng thi, như Đỗ Sỹ Quang minhquangmtm@gmail.com phản ánh:

 

“Kỳ thi nói nghiêm túc thì không phải cho lắm,  các thí sinh vẫn có thể hỏi bài và trao đổi bài khá nhiều. Đặc biệt vẫn có những trường hợp nhìn được bài nhau. Chỉ 1 lúc ngồi ngoài cổng trường, tôi thấy các em thi ra đều nói “nhìn bài bình thường”.

 

Còn bàn về đề thi thì muôn hình muôn vẻ, với những kết luận được đúc kết cũng mỗi người một kiểu. Song mong muốn có lẽ chung hơn cả (cũng là chuyện thường như mọi năm) là điểm sàn sẽ được hạ, để cánh cửa trường đại học mở rộng hơn với các sĩ tử.

 

“Theo dõi nhận định của các thầy giáo trên mạng, tôi thật sự không biết tin thế nào nữa vì người thì bảo dễ, người thì khó ... Nhưng có một điểm chung là nhận xét: đề Lý và đề Hóa dài (học sinh trường Am Hà nội còn có những em chỉ làm bài xong trước khoảng 5 - 7 phút với kết quả không chắc chắn lắm). Vậy không biết người ra đề và người duyệt đề có đứng trên phương diện của học sinh chung toàn quốc không, hay chỉ dựa vào cảm nhận về học sinh giỏi ở các thành phố lớn thôi? Mong được các bác quan tâm hơn tới vấn đề này” - Lê Trung:  trungvt@yahoo.com

 

“Theo tôi thấy đề năm nay, nếu nói dễ thì không phải. Đề Lý mang tính nhân văn cao nhưng nhiều dạng mới và lạ, học sinh khó có thể làm hết và được điểm tuyệt đối. Còn đề Hóa được nhận xét là vẫn 'khá dễ thở' hơn nhưng dài. Đề Toán phân loại học sinh tốt hơn, phổ điểm toán cho học sinh trung bình khá môn toán sẽ là 5-6 điểm. Nếu xét trên tương quan thì đề thi năm nay với năm trước khá tương đương nhau. Vậy Bộ trưởng nếu muốn tăng điểm sàn thì theo tôi nghĩ nên bằng năm trước là 13 điểm, chứ không thể tăng lên được vì nếu tăng có thể các trường dân lập sẽ gặp khó khăn trong việc tuyển sinh hơn, hoặc nhưng em không may thiếu 1 chút điểm cũng sẽ cảm thấy tiếc. Vậy tôi mong Bộ trưởng suy xét, nên giữ mức điểm sàn như năm trước. Xin cảm ơn!” - Nguyễn Thị Hoa:  lehoa10563@yahoo.com.vn

 

“Mong điểm sàn năm nay hạ hơn so với năm trước vì đề năm nay khá dài. Bộ nên tạo điều kiện cho học sinh. Đề này nếu học sinh trung bình hoặc khá thì điểm sẽ không cao. Ví dụ như điện xoay chiều trong đề Lý chẳng hạn, làm gì có công thức tính nhanh nào áp dụng được, nếu biến đổi phải mất vài phút chưa chắc đã ra. Hoặc là có câu dài đến 8 dòng…. Ra đề thế thì học sinh làm sao làm được khi đọc đề cũng phải mất khoảng 1 phút, chưa kể để hiểu được 8 dòng đấy… nói gì làm bài nữa” - Nam:  doantatnam_1994@yahoo.com 

 

“Đề thi năm nay dài - khó - lạ. Học sinh không học thêm có thể làm được trên điểm trung bình là rất khó cho dù học sinh thuộc trường nhóm đầu. Vậy thì việc học sinh đổ về thành phố luyện thi là tất yếu” - Vinh Hòa:  nguyenvinhhoapqt@gmail.com

 

“Đề Lý quá dài, nhiều câu chưa gặp. Mong Bộ giảm điểm sàn để các em 94 có cơ hội vào ĐH hơn” :(( “ -  MIP:  soroshiaka@yahoo.com

 

“Đề thật là “dễ” khiến nhiều thí sinh không mất công ngồi tính toán… mà hầu như là ngồi ‘đánh số đề’ hoặc dùng những trò kiểu hơi mê tín để… có kết quả. Mong các bác, các chú ở bộ GDĐT xem xét lại điểm sàn để các sĩ tử có thể đậu đại học nhiều hơn” - Tonileo:  ncv_thattinh@yahoo.com

 

“Mỗi người một ý kiến. Nếu như mà nhận xét của nhiều người như vậy thì điểm sàn năm nay phải lên khoảng 15 đến 16” - Phước Vũ:  boykutekaka_ht@yahoo.com.vn

 

“Dự đoán điểm sàn năm nay sẽ thấp do đề quá khó so với học sinh trung bình và học sinh khá” - Nam:  namonline2108@yahoo.com.vn

 

“Xem đáp án thấy tổng điểm bằng chuẩn năm ngoái. Lo quá, không biết có vượt được không. Mong năm nay điểm chuẩn sẽ giảm” - TK: vietmmv@yahoo.com.vn

 

“Mong Bộ GDĐT xem xét lại đáp án môn Lý, tôi thấy có nhiều câu không hợp lý......Và mong Bộ hãy xem xét điểm sàn năm nay có thể hạ thấp hơn để các thí sinh có nhiều cơ hội được vào đại học hơn... Xin cảm ơn Bộ GDĐT!!!!!” - Trang: bongtuyet_94@yahoo.com

 

“Tôi thấy đề năm nay cũng khá hay, nhiều câu đã đủ khó để phân loại các thí sinh khá giỏi” - Vũ Hùng Cường:  vuhungcuong90@gmail.com

 

“Đề thi tiếng Anh A1 dễ quá so với khối D1. Vậy mà Bộ GDĐT nói rằng độ khó tương đương. Như thế này thí sinh sẽ đổ xô đi thi A1 mất thôi!” - Do Minh Quan:  domquan.newtar@gmail.com

 

 “Em vừa thi A1 xong, theo em đề Lý năm nay khó và dài. Khối A1 chỉ vừa có vài tháng nên bọn em ôn thi Anh văn trong thời gian ngắn, kết quả không được cao. Em nghĩ điểm sàn khối A1 không nên thấp hơn hoặc bằng của khối A năm vừa rồi” - Trung:  tuantrung219999@yahoo.com.vn

 

“Đề thi đại học bây giờ hầu hết là dễ hơn so với trước đây khá nhiều. Nếu so với thời của tôi thi cách đây khoảng 15-16 năm thì chưa là gì cả. Đề thi bây giờ toàn là kiến thức cơ bản, nên nếu ai không làm được thì tôi nghĩ đúng là… kém” - Kiểm:  huykiem@gmail.com...
 
... cha mẹ ngóng đợi bên ngoài (ảnh: Hồng Nhung – Minh Hoàng)
Vừa thi xong đợt 1, thí sinh đã tay xách nách mang tất tả đi đón xe rời Đà Nẵng đến nơi thi đợt 2 (ảnh: Nguyễn Tuấn)

 

Kỳ thi đầy căng thẳng với bao vất vả, lo toan mới chỉ qua được giai đoạn đầu. Phía trước chặng đường tiến tới cổng trường đại học vẫn còn nhiều đèo dốc, khúc khuỷu... như một bạn đọc đã nhận xét: Chuyện học hành và thi cử ở VN mình vẫn còn nặng nề lắm!
 
Khánh Tùng
Qua mỗi chặng đường thi… (Dân trí) - Kỳ mở màn cho mùa thi ĐH - CĐ năm nay vừa khép lại, tâm điểm dư luận lại xoay quanh những chuyện muôn thủa: đề dễ hay khó, đáp án đúng hay sai, điểm sàn liệu có hạ… Nhưng nóng nhất vẫn là việc đề thi Toán bị đưa khá sớm lên mạng internet.
 >>  Đáp án môn Toán của Bộ GD-ĐT hoàn toàn chính xác
 >>  Bộ GD-ĐT lên tiếng về nghi vấn đáp án môn Toán sai
 >>  Đề thi Toán được truyền ra ngoài từ trong phòng thi
Qua mỗi chặng đường thi…
6 10 4602
Qua mỗi chặng đường thi… Qua mỗi chặng đường thi… 10 6 4602