Bạn đọc viết:

Phạt tiền vi phạm giao thông qua tài khoản ngân hàng

(Dân trí) - Tôi cho rằng nên dừng việc CSGT thu tiền trực tiếp và dùng việc trả tiền phạt tự động qua việc khấu trừ tại các tài khoản ngân hàng. Trích toàn bộ số tiền xử phạt này để làm quỹ chi phí lắp đặt thêm nhiều camera tại tất cả các ngã ba, ngã tư...

Phạt tiền vi phạm giao thông qua tài khoản ngân hàng - 1

(ảnh minh họa - nguồn ảnh: bee.net.vn)
 
Lắp camera tại Hà Nội và TPHCM để tăng cường giám sát và phạt tự động không cần CSGT. Trên tuyến QL1A thì đặt thật dày các điểm đo tốc độ tự động và camera theo dõi nhất là những đoạn đường thừơng xảy ra tai nạn giao thông là mấy ông tài xế ơn lạnh ngay. Không cần phải giữ xe, cứ tăng thật nhiều tiền phạt và phạt tự động nhiều lần là sợ hết thôi...

 

Tôi thấy ngành giao thông bên Singapore làm cách này rất hiệu quả, gần như không có CSGT đứng ở trên đường nhưng hỏi các tài xế taxi thì họ nói chạy vi phạm là họ biết ngay và lập tức bị trừ vào tài khoản ngân hàng.      

Xuân Tư
tu.truongth@gmail.com