Bạn đọc viết:

Phạt lao động công ích thay vì đuổi học

(Dân trí) - Đuổi học thì liệu giải quyết được gì? Những cô nàng này “ra đời sớm”, lại không được giáo dục đầy đủ, sẽ có thể là những người không có ích cho xã hội sau này. Chúng ta nên áp dụng những hình phạt phù hợp hơn như buộc lao động công ích…

Phạt lao động công ích thay vì đuổi học - 1
Nữ diễn viên Mỹ Lindsay Lohan (trái) trong giờ giải lao khi chấp hành hình phạt lao động công ích 10 ngày (thay cho mức án 2 ngày tù) do lái xe khi say rượu cách đây 4 năm.

 

Buộc lao động công ích như quét sân trường, dọn vệ sinh trường 3- 6 tháng  hoặc 1 năm… Làm vậy, các em đó vừa có thể được rèn luyện được về đạo đức, vừa có ích cho nhà trường, xã hội.

 

Lâu nay, hình như xã hội ta quên mất biện pháp lao động. Trong khi tôi nghĩ lao động luôn giúp rèn luyện được đạo dức cho con người. Tôi thấy đạo đức của thế hệ trẻ trước đây rất tốt vì khi đi học về, ai cũng còn phải lao động phụ giúp gia đình. Qua đó mới thấy được giá trị của đồng tiền, công sức của bố mẹ.

 

Còn giới trẻ ngày nay gần như chỉ biết chơi và học. Nếu không học được thì chơi tới bến , không hề biết làm 1 việc gì giúp đỡ gia đình. Như vậy thì không tránh khỏi những chuẩn mực về đạo đức sẽ bị mai một đi thôi.

 

Tôi thấy Quốc hội nên xem xét đưa ngay vào luật những quy định phù hợp hơn trong lĩnh vực này. Áp dụng hình thức phạt lao động công ích ( thậm chí cho lao động đến mức khổ sai nếu cần thiết) vừa giải quyết được vấn đề, vừa có lợi cho xã hội. Nên đưa ra thành luật và áp dụng sớm. Tôi tin sẽ có lợi cho đất nước, cho mỗi công dân. Chứ bỏ tù thì tốn chỗ, tốn tiền nuôi ăn.

 

Các đối tượng tham gia đua xe trái phép cũng cần bị phạt lao động công ích tập trung ít nhất 5 năm, cho đi đào đất đắp đường quốc lộ. Vừa có lợi cho quốc gia, vừa giúp họ rèn luyện được nhân cách. Chứ thả đám này ra sau đó chúng lại quậy nữa thôi.

 

Ví dụ: ở Singapore trước đây ai xả rác, bắt được sẽ bị phạt đeo bảng tên, đứng quét đường 1 tuần lễ, dù là công dân họ hay là khách quốc tế cũng vậy. Vì thế Singapore mới xanh sạch đẹp được như ngày hôm nay.

 

Ở VN, phong trào thanh niên xung phong tôi thấy rất tốt, giúp rèn luyện được rất nhiều người có ích cho xã hội. Tôi biết nhiều người thành đạt trong xã hội ngày nay xuất phát từ lực lượng thanh niên xung phong. Đề nghị các vị lãnh đạo nghiên cứu xem xét lại vấn đề này

 

Do An My 

email:  anmy@gmail.com