Bạn đọc viết:

Phải tính giải pháp lâu dài về cung cấp và sử dụng gas an toàn

(Dân trí) - Thời gian qua trong quá trình sử dụng gas đã xảy ra nhiều vụ cháy nổ. Tôi thấy từ nơi sản xuất, sang chiết gas, đến người sử dụng đều có khi chưa thực sự đảm bảo an toàn, nên mới gây ra hậu quả cháy nổ, thiệt hại lớn về người và của.

Phải tính giải pháp  lâu dài về cung cấp và sử dụng gas an toàn
Nơi xảy ra vụ nổ gas chiều tối 7/4 tại khu nhà trọ thuộc khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương)

 

Tuy rất nhiều bài báo đã phản ánh vấn đề này, nhưng xem ra các ngành, các cấp liên quan vẫn chưa có được sự quan tâm đầy đủ, để có được những giải pháp đảm bảo an toàn hơn trong việc sử dụng gas.

 

Vừa qua tôi có dịp đến Hàn Quốc, đi tham quan một nhà máy khai thác sản xuất và vận hành cung cấp gas đảm bảo năng lượng cho các nhà máy, khu công nghiệp hoạt động, như nhà máy luyện gang thép, nhà máy đóng tàu Hyundai v.v… Đồng thời họ có đường ống cung cấp khí gas đến từng hộ gia đình, khu chung cư, các doanh nghiệp của cả một tỉnh và một thành phố trực thuộc trung ương lân cận.

 

Với bộ máy quản lý của bạn rất gọn nhẹ  chỉ chưa đến 10 người, nhưng trong quá trình quản lý vận hành chưa có sự cố nào xảy ra, an toàn trong việc sử dụng gas được đảm bảo, vì vậy các hộ gia đình đều rất yên tâm.

 

Tôi thấy ở nước ta có nguồn khí gas tự nhiên khá dồi dào và phong phú, hiện đang khai thác ở các mỏ dầu hoặc các mỏ lộ thiên khác đã được phát hiện. Nhưng hình như đến nay gas trong nước vẫn chưa được khai thác để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng? Nếu vậy đây là sự lãng phí rất lớn. Trong khi đó ở nước Nga có đường dẫn khí đốt đến các nước châu Âu, châu Á, hàng năm thu về nguồn ngoại tệ lớn cho ngân sách nhà nước.

 

Để từng bước có thể khắc phục tình trạng sản xuất cung cấp gas cho nhu cầu tiêu dùng, đảm bảo an toàn, không xảy ra tình trạng cháy nổ rất nguy hiểm cho xã hội, cho tính mạng con người như vừa qua, trước tiên đề nghị các cơ quan chức năng nhà nước thực hiện tốt chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong việc phòng chống cháy nổ. Tăng cường kiểm tra thường xuyên các cơ sở sản xuất, sang chiết xuất gas để họ luôn  phải đảm bảo an toàn về kỹ thuật.

 

Các cơ sở phân phối phải có trách nhiệm đối với các đại lý trực thuộc trong việc cung cấp và chất lượng gas. Cần chấn chỉnh ngay các đại lý gas cung cấp gas không rõ nguồn gốc, cũng như tình trạng lộn xộn trên thị trường của các đại lý gas hiện nay. Có biện pháp thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh của các đại lý không chấp hành các quy định của nhà nước trong việc đăng ký niêm yết giá, không rõ nguồn gốc cung cấp gas.

 

Về hướng lâu dài, Nhà nước nên có dự án kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước, xây dựng nhà máy sản xuất cung cấp gas cho nhu cầu tiêu dùng và sản xuất. Có thể thực hiện ở các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau và nơi nào có mỏ khí đốt đã phát hiện được. Nếu thực hiện có hiệu quả sẽ tiếp tục có đường ống cung cấp gas cho các tỉnh lân cận, nhằm tăng thu cho ngân sách Nhà nước, đồng thời đảm bảo an toàn trong việc sử dụng gas.

 

Minh Trí